Lạng Sơn quyết liệt xóa nhà tạm, nhà dột nát

(CLO) Ngày 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện chương trình.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã trở thành một cuộc vận động sức mạnh tổng hợp. Không chỉ có ngân sách nhà nước, sự vào cuộc của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân đã tạo nên nguồn lực to lớn.

Các đại diể
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: BLS

Tính đến hết ngày 26/3, kết quả đạt được rất khả quan: Khởi công 1.333/1.352 nhà (đạt 98,6% kế hoạch); Hoàn thành 1.152 căn nhà (chiếm 85%).

Đối với phân khúc nhà ở xã hội, hiện có 13 đồ án quy hoạch đã bố trí quỹ đất, trong đó 3 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Đến nay, 636 căn NƠXH đã hoàn thành, đáp ứng một phần nhu cầu cấp thiết của người lao động.

Tuy nhiên, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những "điểm nghẽn" như: phong tục tập quán, kinh phí đối ứng của người dân còn hạn chế, vướng mắc thủ tục đất đai và tiến độ tại một số địa phương chưa đồng đều.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn các đại biểu đã tập trung thảo luận giải pháp tháo gỡ khó khăn.

img_9905.jpeg
Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BLS

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đoàn Thị Hậu nhấn mạnh: Công tác phát triển NƠXH và xóa nhà tạm không chỉ là chỉ tiêu hành chính mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mang tính nhân văn sâu sắc.

Đối với nhà ở xã hội Sở Xây dựng cần rà soát sát sao nguồn cung, định hướng vị trí đất tại các khu vực trung tâm, đông dân cư để đảm bảo tính khả thi; Quyết tâm khởi công dự án NƠXH tại phường Đông Kinh ngay trong tháng 4/2026.

Đối với xóa nhà tạm, nhà dột nát, yêu cầu các thành viên BCĐ bám sát địa bàn theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”.

Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực đánh giá cao sự quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn trong việc trực tiếp điều hành hỗ trợ nhà ở cho người có công. Đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy nguồn lực sẽ sớm được "khơi thông" để nhân dân sớm có chỗ ở ổn định.

img_9904.jpeg
Đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn báo cáo tình hình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Ảnh: BLS

"Chúng ta thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần: Cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương vào từng mái ấm của người dân" - Đồng chí Đoàn Thị Hậu nhấn mạnh.

Hội nghị khép lại với quyết tâm cao độ từ lãnh đạo tỉnh đến các sở, ngành. Việc rà soát số liệu thực tế, đơn giản hóa thủ tục đất đai và huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa sẽ là "chìa khóa" để hoàn thành mục tiêu.

Khi những ngôi nhà tạm, dột nát cuối cùng được thay thế bằng mái ngói vững chãi, đó cũng là lúc niềm tin của nhân dân vào chủ trương của Đảng và Nhà nước được củng cố vững chắc nhất.

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: