Lạng Sơn trợ giúp pháp lý 263 vụ việc cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn

(CLO) Năm 2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Lạng Sơn hoàn thành 263 vụ việc trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thực hiện nội dung số 3 “Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, thuộc Tiểu Dự án 1, Dự án 10 trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, những năm qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

lang son tro giup phap ly 263 vu viec cho dong bao dan toc thieu so vung dac biet kho khan hinh 1

Đồng bào Dao ở xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đọc tài liệu tuyên truyền pháp luật.

Trong 2 năm 2022-2023, Trung tâm đã tổ chức 43 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hơn 2.500 người dự. Nội dung truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; đối tượng, phạm vi, hình thức trợ giúp pháp lý; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Cùng với đó, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền rộng rãi về trợ giúp pháp lý trên phương tiện thông tin đại chúng, cấp phát tài liệu về trợ giúp pháp lý.

Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm phối hợp xây dựng 5 phóng sự về hướng dẫn tiếp cận trợ giúp pháp lý phát trên Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn. Đồng thời, biên soạn, cấp phát trên 47.000 tờ gấp “Bạn và những điều cần biết về quyền được trợ giúp pháp lý”, 8.000 cuốn “Cẩm nang trợ giúp pháp lý”, 70.000 tờ gấp “trợ giúp pháp lý cho người bào dân tộc thiểu số trong tố tụng hình sự”… Qua đó, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận với các thông tin về trợ giúp pháp lý.

Năm 2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Lạng Sơn hoàn thành 263 vụ việc trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (tăng 11 vụ việc so với năm 2022).

Hình thức trợ giúp là tham gia tố tụng và tư vấn pháp luật. Các vụ việc trợ giúp đảm bảo theo quy định của pháp luật, không có trường hợp nào có đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý.

lang son tro giup phap ly 263 vu viec cho dong bao dan toc thieu so vung dac biet kho khan hinh 2

Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tư vấn pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ tổ chức truyền thông rộng rãi, Trung tâm còn tổ chức 46 hội nghị tập huấn điểm, chuyên đề về trợ giúp pháp lý cho hơn 6.000 lượt người. Đối tượng được tập huấn là cán bộ cơ sở, người có uy tín, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: