Lào Cai cảnh báo nguy cơ cháy rừng sau Tết 

(CLO) Theo UBND tỉnh Lào Cai, hiện nay cấp dự báo cháy rừng các khu rừng trên địa bàn tỉnh đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Theo UBND tỉnh Lào Cai, hiện nay cấp dự báo cháy rừng các khu rừng trên địa bàn tỉnh đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Do đó, tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành hữu quan tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chỉ riêng trong 2 ngày (ngày 29 và ngày 30/01/2023) đã có nhiều đám cháy xảy ra tại các huyện: Mường Khương, Văn Bàn. Đặc biệt, tại các xã: Liêm Phú, Khánh Yên Hạ (huyện Văn Bàn), các đám cháy có nguy cơ cháy lan vào rừng rất cao. 

lao cai canh bao nguy co chay rung sau tet hinh 1

Người dân vùng cao Lào Cai dập lửa cứu rừng. Ảnh: Phạm Ngọc Triển 

Để chủ động ứng phó với các tình huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có công văn khẩn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh trước Tết nguyên đán Quý Mão 2023 về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tăng cường thời lượng tuyên truyền, thông tin kịp thời về cấp dự báo cháy rừng đến người dân, đảm bảo mọi cá nhân, tổ chức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Dừng tất cả mọi hoạt động sử dụng lửa trong rừng, không đốt nương, đốt đồng cỏ, bãi chăn thả khi dự báo cháy rừng ở Cấp IV, Cấp V (Cấp nguy hiểm và cấp cực kỳ nguy hiểm).

Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại những khu rừng trọng điểm, những nơi có nguy cơ cháy rừng cao để phát hiện và xử lý kịp thời khi đám cháy phát sinh, đặc biệt là tại các huyện: Văn Bàn, Bát Xát và thị xã Sa Pa.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khi để xảy ra cháy rừng lớn, gây mất rừng mà không phát hiện, báo cáo, huy động lực lượng chữa cháy kịp thời.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai phân công lực lượng thường trực PCCCR 24/24 giờ khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, V trong thời gian từ 1/1/2023 đến hết ngày 30/4/2023, trường hợp diễn biến thời tiết tiếp tục nắng nóng, khô hanh kéo dài thì tiếp tục bố trí lực lượng thường trực ứng phó theo tình hình thực tế ở các chốt/trạm bảo vệ rừng, PCCCR, các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, phát hiện sớm các điểm cháy; mỗi chốt/trạm, trụ sở Hạt Kiểm lâm bố trí tối thiểu từ 2-3 người/ca trực để kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng có thể xảy ra; tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn xuống cơ sở để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thực hiện nghiêm công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, thông tin kịp thời đến các địa phương, đồng thời thông báo rộng rãi trên Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, Báo Lào Cai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai  và các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương; trực tiếp chỉ đạo chữa cháy rừng khi được đề nghị, yêu cầu hoặc hỗ trợ; báo cáo trực tiếp với Chủ tịch UBND tỉnh khi đám cháy rừng vượt tầm kiểm soát của UBND cấp huyện.

Tin và ảnh:Phạm Ngọc Triển 

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: