Lào Cai: Dừng hoạt động 45 cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo phòng cháy chữa cháy

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Lào Cai, Công an thành phố Lào Cai triển khai kế hoạch về kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, trong đó có các hộ gia đình kinh doanh karaoke “trá hình”, “biến tướng” mà trước đây là cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện đã dừng hoạt động và nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và các loại giấy tờ khác có liên quan) và loại hình tương tự (Bar, Pub, Lounge, hát cho nhau nghe,… ) khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2024.

lao cai dung hoat dong 45 co so kinh doanh karaoke khong dam bao phong chay chua chay hinh 1

Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke ở thành phố Lào Cai đã treo biển thông báo dừng hoạt động và nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy. (Ảnh Công an Lào Cai cung cấp)

Do đó, Tổ Công tác của Công an thành phố Lào Cai đã tiến hành kiểm tra, tuần tra lưu động tại các tuyến, địa bàn, khu vực có các cơ sở, hộ gia đình tiềm ẩn nguy cơ hoạt động kinh doanh karaoke “chui”, trái phép, trá hình.

Qua kiểm tra, đa số những cơ sở karaoke ở thành phố Lào Cai bị đình chỉ và tạm đình chỉ được xây dựng từ lâu nên không đáp ứng yêu cầu PCCC theo Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Hiện nay, các cơ sở này đều tự dừng hoạt động, nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự và niêm yết biển thông báo “Cơ sở dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn PCCC”.

Trên địa bàn thành phố Lào Cai hiện nay có 50 cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường,... thuộc thẩm quyền quản lý của Công an thành phố và UBND cấp xã.

Trong đó có 5 cơ sở đảm bảo các điều kiện đảm an toàn PCCC, và 45 cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC đã dừng hoạt động.

Trước đó,  Công an thành phố Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các cơ sở trên, tuy nhiên do các cơ sở không đủ khả năng khắc phục các tồn tại trong công tác PCCC nên đã tự dừng hoạt động và cam kết không hoạt động khi chưa đảm bảo các yêu cầu, điều kiện an toàn PCCC và CNCH.

Trong thời gian tới, để tăng cường công tác quản lý đối với loại hình trên, Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành có liên quan cùng tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý và giải quyết triệt để tình trạng vi phạm các quy định về an toàn PCCC, an ninh, trật tự, vi phạm pháp luật tiềm ẩn trong nhóm ngành nghề nhạy cảm nói chung và cơ sở kinh doanh karaoke, bar, pub, lounge nói riêng.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: