Lào Cai: Hỗ trợ gần 5 tỷ đồng cho cơ sở có nhiều hoa màu bị thiệt hại vì nắng nóng kéo dài

(CLO) 6 tháng đầu năm 2023 tỉnh Lào Cai xuất hiện 3 đợt nắng nóng kéo dài nhiệt độ phổ biến từ 37 - 39 độ C làm cho 11.500 ha hoa màu bị khô hạn, ước thiệt hại gần 752 tỷ đồng.

Nhiều diện tích cây trồng bị mất trắng phải trồng lại nhiều lần; diện tích bị tác động làm giảm năng suất, sản lượng tương đối lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, không đảm bảo được cuộc sống, nhất là người dân đang sinh sống ở các khu vực vùng sâu, vùng xa.

lao cai ho tro gan 5 ty dong cho co so co nhieu hoa mau bi thiet hai vi nang nong keo dai hinh 1

Nắng nóng, khô hạn kéo dài làm cho nhiều diện tích ngô, lúa và rau màu vụ xuân hè 2023 của huyện Mường Khương bị mất trắng (Ảnh: Báo Lào Cai).

Để giảm bớt một phần khó khăn cho người dân, bù đắp một phần công lao động, các chi phí vật tư (giống, phân bón,…), giúp người dân có một phần kinh phí để khôi phục sản xuất, đảm bảo sinh kế, từng bước ổn định đời sống; UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Phương án số 304/PA-UBND hỗ trợ thiệt hại diện tích cây trồng bị nắng nóng, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp từ ngày 01/01/2023 đến ngày 12/6/2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ thiệt hại do nắng nóng, thiếu nước là các hộ gia đình, cá nhân có diện tích cây trồng theo quy hoạch, kế hoạch, khung thời vụ và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 01/01/2023 đến ngày 12/6/2023.

Mức hỗ trợ diện tích cây trồng bị thiệt hại do nắng nóng, thiếu nước theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ (không hỗ trợ diện tích bị ảnh hưởng dưới 70%).

Người dân chủ động khắc phục diện tích cây trồng, thủy sản bị thiệt hại dưới 70% và diện tích cây trồng lâu năm, cây hàng năm.

Hỗ trợ khắc phục đối với diện tích mạ, lúa, ngô và rau màu bị thiệt hại trên 70% (khoảng 2.208 ha) với tổng kinh phí hỗ trợ 4.697,5 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ dự phòng ngân sách cấp huyện, nguồn kinh phí xã hội hoá và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của cấp huyện hỗ trợ.

Trường hợp, vượt quá khả năng báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trên cơ sở phương án này, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê, tổng hợp chính xác số liệu diện tích cây trồng bị thiệt hại; điều chỉnh, bổ sung số liệu trong phương án và chịu trách nhiệm về số liệu cây trồng bị thiệt hại do nắng nóng, thiếu nước.

Thực hiện phê duyệt phương án hỗ trợ thiệt hại do nắng nóng, thiếu nước của địa phương mình; tổ chức thực hiện hỗ trợ đúng trình tự, thủ tục, đối tượng, định mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: