Lào Cai hướng tới hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở

(CLO) Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, tỉnh Lào Cai đang tiến hành rà soát nâng cấp tổng thể hệ thống đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn.

1000045001.png
Lào Cai hướng tới hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở. Ảnh: CTTĐT Lào Cai.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, những năm qua, hệ thống truyền thanh cơ sở luôn giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Thông qua các chương trình phát thanh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng những thông tin thiết yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh được truyền tải kịp thời đến người dân, đặc biệt tại các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh chuyển đổi số và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát toàn diện hiện trạng hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Kết quả rà soát cho thấy tại 99/99 xã, phường trên địa bàn tỉnh, hiện toàn tỉnh có 159 đài truyền thanh cấp xã với 4.600 cụm thu phát thanh, loa truyền thanh các loại. Trong đó có 70 đài truyền thanh vô tuyến FM và 89 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT).

Hệ thống truyền thanh vô tuyến FM hiện đang là khâu yếu nhất trong hạ tầng thông tin cơ sở của tỉnh. Trong tổng số 70 đài truyền thanh FM, chỉ có 14 đài hoạt động ổn định, chiếm 20%; 35 đài hoạt động kém và 21 đài đã hỏng hoàn toàn. Như vậy, có tới 80% số đài FM không còn đáp ứng tốt yêu cầu vận hành.

Tương tự, trong tổng số 2.370 cụm loa FM đang sử dụng, chỉ có 678 cụm hoạt động ổn định, chiếm 28,6%; còn lại 760 cụm hoạt động kém và 932 cụm đã hỏng. Tỷ lệ cụm loa hoạt động kém hoặc hỏng lên tới 71,4%.

Nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn hệ thống FM được đầu tư từ nhiều năm trước, thiết bị đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng, chất lượng truyền dẫn tín hiệu không ổn định. Bên cạnh đó, việc thiếu kinh phí bảo trì, sửa chữa thường xuyên cùng tác động của điều kiện thời tiết, thiên tai và quá trình sắp xếp đơn vị hành chính đã ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả khai thác, sử dụng.

Trong khi đó, hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT cho thấy hiệu quả rõ rệt hơn. Trong tổng số 89 đài CNTT-VT hiện có, 73 đài hoạt động ổn định, đạt 82%; chỉ có 4 đài hỏng. Đối với 2.230 cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT, tỷ lệ hoạt động ổn định đạt trên 75%.

Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 2.820/2.906 thôn, tổ dân phố có loa truyền thanh. Tuy nhiên, chỉ có 1.420 thôn, tổ dân phố có cụm loa hoạt động ổn định. Khoảng 1.480 thôn, tổ dân phố chưa có cụm loa hoặc cụm loa đã hỏng, hoạt động kém. Ngoài ra vẫn còn 6 thôn chưa có điện lưới quốc gia.

Thực trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận thông tin chính thống của người dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Bên cạnh hạn chế về hạ tầng truyền dẫn, nhiều địa phương còn thiếu các thiết bị phục vụ sản xuất chương trình phát thanh như máy tính, micro, bàn trộn âm thanh, máy ghi âm, thiết bị lưu trữ dữ liệu và phần mềm chuyên dụng. Hạ tầng mạng internet, nguồn điện và điều kiện kỹ thuật phục vụ vận hành tại một số địa phương cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác quản lý, vận hành đài truyền thanh cơ sở hiện chưa thống nhất. Đội ngũ cán bộ phụ trách chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu về sản xuất chương trình phát thanh, vận hành thiết bị và ứng dụng công nghệ số. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nội dung và hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế từ cơ sở, có 95/99 xã, phường đề xuất sửa chữa, nâng cấp hoặc đầu tư bổ sung hệ thống truyền thanh.

Các địa phương đề xuất chuyển đổi 2.119 cụm loa FM sang cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT; thay thế 407 cụm thu phát thanh CNTT-VT đã hỏng; bổ sung 903 cụm thu phát thanh mới; sửa chữa 71 cụm hiện có và gia hạn 198 thuê bao SIM 4G phục vụ vận hành hệ thống. Ngoài ra, 56 xã, phường đề nghị bổ sung các thiết bị phục vụ sản xuất chương trình như máy tính, máy ghi âm, micro IP, thiết bị lưu trữ dữ liệu và các phương tiện tác nghiệp cần thiết.

Tổng kinh phí các địa phương đề xuất ban đầu khoảng 142,7 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi rà soát, phân tích và xây dựng phương án đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất lựa chọn phương án đầu tư theo nhu cầu thực tế của các địa phương với tổng kinh phí dự kiến khoảng 126,8 tỷ đồng.

Theo phương án này, tỉnh sẽ thực hiện chuyển đổi toàn bộ 2.119 cụm loa FM sang hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT; thay thế 407 cụm đã hỏng; bổ sung 903 cụm mới tại các xã, phường có nhu cầu; đồng thời hỗ trợ bổ sung thiết bị phục vụ quản lý, vận hành hệ thống.

Nếu được triển khai, phương án sẽ bảo đảm 100% xã, phường có hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT-VT và khoảng 99,8% thôn, tổ dân phố có ít nhất một cụm thu phát thanh ứng dụng CNTT-VT, ngoại trừ các khu vực chưa có điện lưới quốc gia.

Việc đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh cấp xã không chỉ nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp hiện nay mà còn góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng công tác thông tin cơ sở.

Theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc đầu tư sẽ ưu tiên các xã biên giới, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các khu vực có hệ thống truyền thanh hư hỏng hoặc hoạt động kém hiệu quả. Cùng với đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các địa phương sẽ tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách truyền thanh cơ sở; chuẩn hóa quy trình quản lý, vận hành; nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền và khai thác hiệu quả Hệ thống thông tin nguồn của tỉnh.

Xem thêm

​Bắc Ninh: Khám bệnh, tặng quà tri ân gần 1.000 người có công dịp 27/7

​Bắc Ninh: Khám bệnh, tặng quà tri ân gần 1.000 người có công dịp 27/7

​(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Bệnh viện Mắt Sông Cầu đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động khám sức khỏe, tư vấn, cấp phát thuốc và tặng quà miễn phí cho gần 1.000 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Chung tay lan tỏa văn hóa đọc, đưa tri thức tới vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Chung tay lan tỏa văn hóa đọc, đưa tri thức tới vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng Thư viện Quân đội và Binh đoàn 15 tại Triển lãm sách - báo với chủ đề "Vững kinh tế, chắc quốc phòng: Giữ vững bờ cõi biên cương", Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) tiếp tục khẳng định sứ mệnh lan tỏa tri thức, góp phần bồi đắp văn hóa đọc và nâng cao dân trí ở các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Ấm áp những bữa cơm tri ân lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

Ấm áp những bữa cơm tri ân lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

(CLO) Những ngày tháng Bảy, khi hương khói tri ân lan tỏa khắp mọi miền đất nước, ở nhiều ngôi nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh, hay thân nhân liệt sĩ ở Nghệ An lại đỏ lửa một căn bếp đặc biệt. Không phải bữa cơm đoàn viên, mà là những “mâm cơm tri ân” do đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ chuẩn bị bằng tất cả sự kính trọng và lòng biết ơn.

RSV - 'virus quen mặt' nhưng ít được gọi tên đe dọa trẻ nhỏ trong 6 tháng đầu đời

RSV - 'virus quen mặt' nhưng ít được gọi tên đe dọa trẻ nhỏ trong 6 tháng đầu đời

(CLO) Nhiều trẻ sơ sinh hoàn toàn khỏe mạnh vẫn có thể diễn tiến nặng khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV), thậm chí phải hồi sức tích cực, thở máy. Các chuyên gia cảnh báo, khoảng trống miễn dịch trong 6 tháng đầu đời khiến trẻ đặc biệt dễ tổn thương trước loại virus phổ biến này và cần được bảo vệ chủ động ngay từ thai kỳ.

Đào tạo tiến sĩ: Không còn cảnh 'một chân ở trường, một chân ở cơ quan'

Đào tạo tiến sĩ: Không còn cảnh 'một chân ở trường, một chân ở cơ quan'

(CLO) Quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nghiên cứu sinh theo diện đào tạo toàn thời gian phải dành trọn thời gian cho việc học tập, nghiên cứu tại cơ sở đào tạo, không được làm việc toàn thời gian ở nơi khác. Đây là điểm thay đổi đáng chú ý nhằm nâng chất lượng đào tạo tiến sĩ, nhưng cũng đặt ra bài toán về cơ chế hỗ trợ để thu hút người học.

'Bạo hành y khoa' bằng việc bơm sữa đậu nành, chọc ngoáy tử cung để 'vẽ bệnh' sẽ khiến người dân đổ vỡ niềm tin vào hệ thống y tế

'Bạo hành y khoa' bằng việc bơm sữa đậu nành, chọc ngoáy tử cung để 'vẽ bệnh' sẽ khiến người dân đổ vỡ niềm tin vào hệ thống y tế

(CLO) Những thủ thuật bị cáo buộc tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An không chỉ nhằm lừa người bệnh chi tiền điều trị mà còn có thể gây tổn thương vĩnh viễn về thể chất, sang chấn tâm lý và làm đổ vỡ niềm tin vào hệ thống y tế, theo chuyên gia.

Hà Nội: Hiệu trưởng sau sắp xếp trường phải đáp ứng 6 tiêu chí, còn ít nhất 36 tháng công tác

Hà Nội: Hiệu trưởng sau sắp xếp trường phải đáp ứng 6 tiêu chí, còn ít nhất 36 tháng công tác

(CLO) UBND TP Hà Nội yêu cầu việc bổ nhiệm hiệu trưởng sau sắp xếp trường học phải dựa trên phẩm chất, năng lực, kết quả công tác và 6 tiêu chí cụ thể. Nguồn nhân sự được ưu tiên lựa chọn từ các hiệu trưởng đương nhiệm, chỉ xem xét phó hiệu trưởng khi không còn nguồn phù hợp.

Cháy lớn tại dãy nhà xưởng trong làng nghề Triều Khúc

Cháy lớn tại dãy nhà xưởng trong làng nghề Triều Khúc

(CLO) Tối 25/7, hỏa hoạn bùng phát dữ dội tại dãy nhà xưởng tại Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Dự báo thời tiết ngày 26/7: Nam Bộ mưa lớn về chiều và đêm

Dự báo thời tiết ngày 26/7: Nam Bộ mưa lớn về chiều và đêm

(CLO) Ngày mai 26/7, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần, khu vực Nam Bộ có mưa dông diện rộng, nhiều khu vực có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều và đêm, riêng các tỉnh miền Tây có khả năng xuất hiện mưa từ buổi sáng.

Gia Lai: Bất chấp cảnh báo của chính quyền, người dân vẫn khoan giếng khiến cột khí và nước tiếp tục phun trào

Gia Lai: Bất chấp cảnh báo của chính quyền, người dân vẫn khoan giếng khiến cột khí và nước tiếp tục phun trào

(CLO) Mặc dù địa phương đã nhiều lần khuyến cáo người dân không khoan giếng tại những khu vực từng xảy ra hoặc có nguy cơ xuất hiện hiện tượng phun cột khí và nước, tuy nhiên người dân vẫn khoan. Mới đây, giếng nước tại xã Chư Prông (Gia Lai) tiếp tục phun cột khí và nước cao hàng chục mét sau khi khoan xuống độ sâu khoảng 150-180m.

Cỡ chữ bài viết: