Lào Cai: Mưa lớn làm sạt lở đất đá gây ách tắc 4 tuyến quốc lộ

(CLO) Từ đêm ngày 30/7 đến ngày 2/8 trên địa bàn tỉnh Lào Cai mưa lớn làm sạt lở số lượng đất đá lớn xuống các tuyến quốc lộ 70, 4, 4D , 4E và tất cả các tuyến tỉnh lộ khác làm ách tắc giao thông.

Lượng mưa đo được tại một số trạm (số liệu quan trắc từ 20h ngày 30/07 - ngày 01/08/2024) như sau: Tả Van: 143,8mm, Bản Khoang: 134,4mm, Thủy điện Séo Chông Hô: 122,6mm (Thị xã Sa Pa); Cao Sơn – Mường Khương: 91mm; A Lù – Bát Xát: 83,4mm; Võ Lao – Văn Bàn: 78,4mm; Quan Hồ Thẩn – Si Ma Cai: 66,4mm.

Các khu vực còn lại có mưa vừa lượng mưa phổ biến từ 15-30m. Mưa kèm dông lốc đã gây ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng. 

lao cai mua lon lam sat lo dat da gay ach tac 4 tuyen quoc lo hinh 1

Một tuyến đường tỉnh lộ lên vùng cao Ý Tý (Lào Cai) bị sạt lở do mưa lớn gây ra làm ách tắc giao thông (Ảnh CTV)

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, trên Quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đi thị trấn Sa Pa mưa to đã làm sạt taluy dương 3 vị trí, khối lượng khoảng 240m3 ; sạt lở taluy âm 01 vị trí, chiều dài khoảng 50m; cây đổ: 4 vị trí.

Quốc lộ 4 từ huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang) sang huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai) sạt taluy dương 07 vị trí, khối lượng khoảng 722,7m3 ; bùn đất tràn mặt đường, tràn rãnh: 03 vị trí, khối lượng khoảng 83,4m3 ;

Quốc lộ 4E từ ngã ba Bắc Ngầm đi thành phố Lào Cai: sạt taluy dương 03 vị trí, khối lượng khoảng 47,8m3 ; bùn đất tràn mặt đường, tràn rãnh: 03 vị trí, khối lượng khoảng 45,1m3 ; cây đổ: 14 vị trí.

Quốc lộ 279 từ huyện Quang Bình ( tỉnh Hà Giang) sang huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) sạt taluy dương 03 vị trí, khối lượng khoảng 39,4m3 ; bùn tràn rãnh 01 vị trí, khối lượng khoảng 5,8m3 ; cây đổ: 8 vị trí.

Đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai có đường tỉnh 151 cây đổ: 2 vị trí bị sạt lở đất đá; Đường tỉnh 151B sạt taluy dương 2 vị trí, khối lượng khoảng 62,5m3; bùn đất tràn mặt đường, tràn rãnh; 02 vị trí, khối lượng khoảng 10,6m3 ,đường tỉnh 154, đoạn từ thị trấn Mường Khương đi xã Nậm Chảy nước lũ tràn qua đường bị chia cắt giao thông hiện tại nước đã rút giao thông đi lại bình thường và đoạn đường km 20+700m thuộc thôn Sấn Pản, xã Nậm Chảy, sạt lở taluy dương, khối lượng đất, đá sạt khoảng 25m3, đường tỉnh 158 ở vị trí Km37+900 sạt ta luy dương, khối lượng ước khoảng 200m3 đất đá tại khu vực xã Y Tý, huyện Bát Xát.

UBND xã Y Tý đã cắm biển cảnh báo, huy động lực lượng khắc phục điểm sạt, hiện đã lưu thông tuyến đường. Ngoài ra trên tuyến đường TL158 từ xã A Lù - xã Y Tý, huyện Bát Xát có 5 điểm sạt bao gồm cả ta luy âm và ta luy dương. Hiện nay các phương tiện chưa thể lưu thông được.

Đường giao thông do huyện, xã ở tỉnh Lào Cai quản lý bị sụt, sạt hư hỏng 7 tuyến: huyện Mường Khương 3 gồm đường liên xã Thanh Bình - Nậm Chảy sạt, lở taluy dương tại địa phận thôn Thính Chéng, xã Thanh Bình với khối lượng khoảng 300m3 gây chia cắt giao thông (hiện tại đã lưu thông tuyến đường); tuyến đường nông thôn Thính Chéng – Nậm Rúp, xã Thanh Bình sạt lở đất ta luy dương, khối lượng đất sạt khoảng 80m3 ,tuyến đường tuần tra biên khu vực Mốc 134+700 bị sạt lở taluy dương 30m3 , làm đổ thân cây chắn ngang đường (điểm sạt lở các hàng rào biên giới khoảng 60m).

Tại thị xã Sa Pa có 2 tuyến đường Tả Trung Hồ, xã Bản Hồ, sạt lở taluy dương 01 điểm, với khối lượng khoảng 30m3 ,tuyến đường DH96 – UBND xã Thanh Bình, sạt lở taluy dương 06 điểm, với khối lượng khoảng 50m3.

Huyện Si Ma Cai có tuyến đường nội thôn Ngải Phóng Chồ, xã Sín Chéng bị sạt lở đất, đá taluy dương dài 03m, cao 3m, rộng 2m (khối lượng khoảng 5m3 ); huyện Bát Xát có tuyến đường gần cầu thôn Khoa San Chải, xã A Lù bị sạt ta luy dương, khối lượng ước khoảng 100m3 đất đá.

Ngoài ra mưa lớn sạt lở đất đá còn làm đổ 01 cột viễn thông bằng sắt tại xã Pha Long và hư hỏng 01 cột điện (nguy cơ bị đổ) xã Thanh Bình, huyện Mường Khương.

UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo ngành giao thông vận tải phối hợp với các huyện tổ chức khắc phục hậu quả mưa to làm ảnh hưởng tới sản xuất , đời sống nhân dân, trong đó ưu tiên khắc phục các điểm sạt lở quốc lộ, tỉnh lộ sớm thông xe trong thời gian ngắn nhất.

Thị xã Sa Pa và huyện Si Ma Cai đã chỉ đạo UBND các xã huy động các lực lượng tại chỗ giúp đỡ hộ gia đình dọn dẹp, gia cố lại nhà ở; khơi thông hệ thống thoát lũ, khắc phục các tuyến giao thông bị sạt lở đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Huyện Bát Xát chỉ đạo UBND các xã đang huy động lực lượng xử lý các điểm sạt, cắm biển cảnh báo, tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại và tiếp tục tổ chức khắc phục các thiệt hại khác đảm bảo sinh hoạt cho người dân trong thời gian sớm nhất./.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: