Lào Cai: Nhiệt độ giảm thấp, hơn 32.000 học sinh của 96 trường học vùng cao nghỉ học

(CLO) Theo Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, ngày 24/1 toàn tỉnh có 96 trường với 32.397 học sinh ở các huyện vùng cao nghỉ học tránh rét.

Từ ngày 21-24/1 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa nhỏ trên diện rộng, lượng mưa trung bình 3-5mm.

Đặc biệt nhiệt độ các nơi trên địa bàn tỉnh đồng loạt giảm xuống phổ biến ở mức 5-7 độ C, vùng núi cao dao động từ 0-3 độ C.

lao cai nhiet do giam thap hon 32000 hoc sinh cua 96 truong hoc vung cao nghi hoc hinh 1

Dùng đèn sưởi ấm chống rét hại cho học sinh trường mầm non xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai hiện nay chưa có thông tin thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Tuy nhiên, rét đậm, rét hại đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động dạy và học tại một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm 9h00 ngày 24/1 có 96 trường với 32.397 học sinh trong thuộc 4 huyện, thị xã đã cho học sinh nghỉ học tránh rét. Trong đó huyện Bát Xát có 3 trường, 824 học sinh; thị xã Sa Pa 26 trường, 10.292 học sinh; huyện Bắc Hà 30 trường, 9.669 học sinh; huyện Si Ma Cai 37 trường, 10.975 học sinh.

Các địa phương khác vẫn tổ chức dạy và học bình thường.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có công văn khẩn chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai có văn bản yêu cầu cơ sở chủ động phòng,tránh rét hại cho người, cây trồng, vật nuôi.

Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh rét kịp thời, hiệu quả, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết cho trực ban các huyện, thị xã, thành phố.

Phân công cán bộ trực tăng cường 24/24 trong đợt rét, kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt Phương án phòng chống rét vụ Đông Xuân năm 2023-2024 của UBND tỉnh.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng này có thể kéo dài đến cuối tuần, vùng đồi núi cao và núi cao của tỉnh Lào Cai kéo dài nhiều ngày hơn. Đặc biệt, khu vực vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Để giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại do rét hại gây ra tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo cơ sở chủ động phòng tránh rét cho người, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hiểm nghèo.

Chỉ đạo các trường học trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, tổ chức các hoạt động dạy - học phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Tăng cường các biện pháp chăm sóc, đồng thời đề phòng các loại dịch bệnh phát sinh do rét hại gây ra như vàng úa, héo lá trên cây trồng, các bệnh lở mồm long móng, cước chân… ở đàn gia súc.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: