Lào Cai quyết liệt ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp

(CLO) Xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ là mục tiêu mà tỉnh Lào Cai đang hướng tới thông qua nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật công vụ

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xác định nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg sẽ được triển khai thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu đặt ra là kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ trong giai đoạn mới.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phát huy vai trò nêu gương, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong phạm vi quản lý. Đồng thời tăng cường kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như đất đai, đầu tư, môi trường, xây dựng, y tế, cấp giấy phép và chứng chỉ hành nghề sẽ tiếp tục được tăng cường giám sát, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

1000045331.png
Lào Cai quyết liệt ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: CTTĐT Lào Cai.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh xác định là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, giảm thời gian giải quyết hồ sơ, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, khắc phục những bất cập có thể gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu nâng cao chất lượng đối thoại với doanh nghiệp và người dân; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, công khai thời gian tiếp dân, đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân phải được tiếp nhận, xử lý và trả lời đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường giám sát bằng công nghệ số tại những bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh Lào Cai cũng nhấn mạnh vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và cộng đồng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị cung cấp dịch vụ công tiếp tục được coi là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả thực thi công vụ.

UBND tỉnh giao người đứng đầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình trước ngày 25/6/2026; đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận phản ánh về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Lào Cai hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan nhà nước, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: