Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Theo Vườn quốc gia Hoàng Liên, các cá thể Khỉ đuôi dài kể trên do ông Bùi Văn Dũng,địa chỉ tại xóm 3, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình.

Sau khi hoàn thiện thủ tục, đơn vị đã bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng Liên) chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện và tái thả về môi trường tự nhiên.

lao cai vuon quoc gia hoang lien tiep nhan cuu ho nhieu dong vat quy hiem hinh 1

Các cá thể Khỉ đuôi dài tiếp nhận từ Chi cục Kiểm lâm Thái Bình trong chuồng chăm sóc (Ảnh Vườn quốc gia Hoàng Liên cung cấp).

Khỉ đuôi dài có đặc điểm lông thường từ màu xám đến nâu đỏ, phía sau cơ thể nhạt hơn; lông trên đầu mọc hướng về sau, thường có mào; đuôi dài và được phủ lông tốt, chiều dài đuôi thường đạt 3/4 hoặc hơn so với chiều dài cơ thể.

Mặt Khỉ đuôi dài có màu hồng; con đực lớn thường có hai chỏm lông trắng trên miệng ở hai bên như bộ ria; con cái có lông quanh miệng thưa hơn; con non sinh ra có màu đen.

Khỉ đuôi dài có thời gian sống tới 38 năm, thức ăn chủ yếu là các quả, hạt, nõn cây, lá cây; ngoài ra chúng còn ăn côn trùng, ếch, nhái, cua,... Khỉ đuôi dài hoạt động vào ban ngày và trên cây; loài này bơi rất giỏi và thường nhảy xuống nước từ cành cây.

Con đực đầu đàn thường ít đánh dấu khu vực như các loài khỉ khác. Thường sống thành đàn, đàn từ 10-100 con, cấu trúc nhiều đực, nhiều cái, trung bình 2,5 con cái 1 con đực.

Sống trong rừng rậm nguyên sinh, thứ sinh, rừng tre nứa, rừng thường xanh, rừng thưa, bờ sông, ven biển, rừng ngập mặn ven biển, dọc theo các con sông tới độ cao 2000m.

Ngoài tự nhiên, Khỉ đuôi dài sinh sống từ Thừa Thiên Huế đến Kiên Giang; tuy nhiên hiện nay loài này đã xuất hiện ra khu vực các tỉnh phía Bắc.

Ngay sau khi nhận bàn giao, các cá thể Khỉ đuôi dài do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình bàn giao, nhân viên thú y của trung tâm kiểm tra, đưa vào khu cách ly, chăm sóc và sẽ tái thả chúng về môi trường tự nhiên khi đáp ứng đủ điều kiện.

Trước đó,Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên đã thực hiện tiếp nhận 4 cá thể động vật thuộc 3 loài, gồm 1 cá thể Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus), 2 cá thể rắn hổ chúa (Ophiophagus hannah) và 1 cá thể khỉ vàng (Macaca mulatta); các cá thể động vật trên đều nằm trong nhóm IB và IIB, Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Cá thể Cu li nhỏ do ông Tẩn Kiềm Minh,trú ở thôn Nậm Phảng, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai); cá thể khỉ vàng do ông Nguyễn Hữu Dung, trú ở thôn Cầu Nhò, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng ( tỉnh Lào Cai) tự nguyện giao nộp.

Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Thắng đã bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện và tái thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể rắn hổ chúa có trọng lượng 6 kg do ông Vàng Seo Chá, trú ở thôn Mản Thần, xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) tự nguyện giao nộp; một cá thể rắn hổ chúa khác (trọng lượng 2,5kg dài 2,6m) do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Hà bàn giao.

Đây là loài động vật hoang dã nằm trong nhóm IB, Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Tính từ đầu năm đến nay,Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên đã thực hiện tiếp nhận 18 vụ với 26 cá thể thuộc 13 loài; tỷ lệ cứu hộ thành công là 96%; thực hiện tái thả thành công 2 đợt với 47cá thể thuộc 15 loài về môi trường tự nhiên./.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: