Lào Cai xây dựng Ngân hàng dữ liệu tên đường, phố và công trình công cộng

(CLO) UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch xây dựng Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là 10 năm trở lại đây, tỉnh Lào Cai đã có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, từng bước trở thành một đô thị văn minh, hiện đại.

lao cai xay dung ngan hang du lieu ten duong pho va cong trinh cong cong hinh 1

Lễ gắn biển đường phố mang tên nhà báo - liệt sỹ Bùi Nguyên Khiết ở thành phố biên giới Lào Cai hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ biên giới Tổ quốc ngày 17/2/1979.

Quá trình xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng nhanh, nhiều tuyến đường, tuyến phố mới được hình thành, mở rộng và kéo dài.

Do đó cần thiết triển khai thực hiện việc xây dựng Ngân hàng tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Qua đó sưu tầm, tập hợp có hệ thống, tương đối đầy đủ và khoa học về tên, tuổi, tiểu sử của các nhà hoạt động cách mạng của tỉnh, các danh nhân và anh hùng dân tộc (nhân vật lịch sử) đã cống hiến cho tỉnh Lào Cai nói riêng và đất nước nói chung; tên và ý nghĩa của các sự kiện, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sự kiện, địa danh)… của tỉnh, của đất nước.

Quy trình xây dựng Ngân hàng tên đường, phố được triển khai thực hiện theo 8 bước gồm khảo sát, thống kê nguồn dữ liệu thực hiện,tổ chức các hội thảo, hội nghị quy mô cấp huyện ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố;tổng hợp, xây dựng dự thảo Ngân hàng tên đường, phố,tổ chức hội thảo mời các trí thức góp ý, lấy ý kiến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và xin ý kiến nhân dân và tổ chức hội thảo về việc xây dựng Ngân hàng tên đường, phố cấp tỉnh.

Trong đó, bước “tổng hợp, xây dựng dự thảo Ngân hàng tên đường, phố” thực hiện nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, biên tập, xây dựng danh mục tên, tuổi, tiểu sử nhân vật lịch sử; danh sách tên và ý nghĩa của sự kiện, địa danh… để đưa vào Ngân hàng tên.

Tổng hợp các danh sách đề xuất của huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; xây dựng Ngân hàng tên theo 4 nhóm: Tên danh nhân (nhóm A); Tên địa danh và sự kiện (Nhóm B); Tên danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về văn hóa xã hội (Nhóm C); Tên di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh (Nhóm D). Trong mỗi nhóm được sắp xếp theo thứ tự A, B, C và theo từng nhóm đối tượng, từng thời kỳ, từng địa phương.

Sau đó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định về Ngân hàng tên đường, phố và công bố công khai và số hóa dữ liệu Ngân hàng tên đường, phố trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết và tạo thuận lợi trong công tác tra cứu, quản lý dữ liệu, tổ chức thực hiện.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: