Lập đội “shipper áo xanh” hỗ trợ dân mua hàng, bán nông sản

Từ ngày 24/6, dịch bệnh ở Đồng Tháp diễn biến phức tạp, từ ổ dịch Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, sau đó xuất hiện thêm các ổ dịch khác ở huyện Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò rồi huyện Cao Lãnh… Mặc dù ngành chức năng Đồng Tháp nỗ lực dập dịch, nhưng đến nay toàn tỉnh ghi nhận trên 1.300 ca mắc Covid-19.

Đội “shipper áo xanh” phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày ra mắt

Đội “shipper áo xanh” phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp ngày ra mắt

Đến ngày 14/7, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp quyết định thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tất cả hàng quán kinh doanh những mặt hàng không cần thiết phải đóng cửa; người dân phải ở nhà, chỉ ra đường khi đi mua nhu yếu phẩm…

Thấu hiểu nỗi khó khăn của người già, tàn tật hoặc những người dân ở khu cách ly, phong tỏa trong việc ra đường mua lương thực, thực phẩm, tỉnh Đoàn Đồng Tháp chủ động lập đội “shipper áo xanh”, hỗ trợ người dân mua nhu yếu phẩm cần thiết; chuyển quà từ thiện hay của Ủy ban mặt trận hỗ trợ đến hộ khó khăn…

Bà Lê Ngọc Thơ, Bí thư Đoàn phường 11, Đội trưởng nhóm “shipper áo xanh”, phường 11 (TP. Cao Lanh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, nhóm này vừa được ra mắt vào ngày 18/7 với 11 thành viên.

Đội “Shipper áo xanh” còn hỗ trợ người dân kết nối tiêu thụ nông sản; còn hộ nào bán không được nông sản (khu phong tỏa), đội “Shipper áo xanh” sẽ nhận nông sản mang đi bán

Đội “Shipper áo xanh” còn hỗ trợ người dân kết nối tiêu thụ nông sản; còn hộ nào bán không được nông sản (khu phong tỏa), đội “Shipper áo xanh” sẽ nhận nông sản mang đi bán

Hàng ngày qua số điện thoại 0399017605 và 0776878446, đội trưởng Ngọc Thơ tiếp nhận thông tin, sau đó chuyển đến các thành viên phụ trách địa bàn, tiếp nhận đơn hàng, mua hàng hóa và giao tận nhà cho người dân.

Ngoài ra, trên đường giao hàng hóa hoặc qua thông tin quản lý tổ, khóm, các thành viên ghi nhận lại các gia đình có người già yếu, trẻ nhỏ, gia đình có người thân đi cách ly tập trung, các hộ có người cách ly y tế tại nhà để chủ động hỗ trợ người dân mua nhu yếu phẩm cần thiết.

Theo bà Thơ: “Khi có đơn hàng, thành viên đến nơi bán ghi nhận bản giá và báo lại cho 'khách hàng'. Khi họ đồng ý, 'shipper áo xanh' mua hàng và giao tận nhà. Tất cả các hoạt động của đội đều hoàn toàn miễn phí”.

Bên cạnh đó, lực lượng “shipper áo xanh” còn hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, các phần quà từ mạnh thường quân đến nơi tập kết, đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận chuyển thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch và hỗ trợ đưa người đi cấp cứu đối với các trường hợp khẩn cấp.

Ông Lê Thành Công, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ một phần tiền cho đội

Ông Lê Thành Công, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ một phần tiền cho đội "shipper áo xanh” có kinh phí hoạt động

Ông Lê Thành Công, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng nòng cốt của Đội "shipper áo xanh" là các bạn Đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội phụ nữ tại các địa phương.

"Hiện tại, đội thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ người dân mua nhu yếu phẩm cần thiết khi toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 và những khu bị phong tỏa. Nhiệm vụ thứ 2 là nắm thông tin những hộ khó khăn ở địa phương, báo về Ủy ban MTTQ tại địa phương đó, nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân. Nhiệm vụ thứ 3 là các bạn nắm bắt tình hình nông sản của bà con (chủ yếu là nhỏ lẻ) để kết nối tiêu thụ hoặc trực tiếp nhận nông sản và đi bán cho người dân”, ông Công nêu.

Hiện nay, đội “shipper áo xanh” đã thành lập ở 143 xã, phường của tỉnh Đồng Tháp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đội phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Đội “Shipper áo xanh” ở Đồng Tháp sẽ hoạt động từ nay cho đến khi tình hình dịch Covid-19 ổn định. 

Hà Hồng Anh

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: