Lập nhóm Zalo kín "Mua bán ong" báo tin chốt cảnh sát giao thông, bị xử phạt

(CLO) Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng với tổng số tiền 22,5 triệu đồng, đồng thời vô hiệu hóa hoạt động của nhóm zalo trên.

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 17/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh này đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật” được quy định tại điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với tổng số tiền 22,5 triệu đồng.

lap nhom zalo kin mua ban ong bao tin chot canh sat giao thong bi xu phat hinh 1

 Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đối tượng nhóm kín"mua bán ong" né chốt cảnh sát giao thông với tổng số tiền 22,5 triệu đồng, đồng thời vô hiệu hóa hoạt động của nhóm zalo trên. (Ảnh Công an Lào Cai cung cấp)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai về việc nắm bắt các tổ chức, cá nhân, các hội, nhóm hoạt động trên không gian mạng, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã phát hiện trên nền tảng mạng xã hội Zalo có 1 nhóm kín có tên gọi “MUA – BÁN ONG”.

Nhóm này hoạt động dưới hình thức nhóm kín, trong đó quản trị viên và các thành viên trong nhóm sử dụng các từ “lóng” để ám chỉ hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ như: “ong, ong vàng” là Cảnh sát giao thông; “làm tổ” là lập chốt; “có nắng” là có chốt, “thoáng, mát” là không có chốt, “bắn chim” là bắn tốc độ, “khám răng miệng” là kiểm tra nồng độ cồn. mục đích hoạt động chính của nhóm là thông báo chốt tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường địa bàn tỉnh Lào Cai và tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai để các thành viên biết, né tránh.

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Lào Cai đã xác định được quản trị viên (4 tài khoản) gồm các đối tượng: Nhữ Quang H. (sinh năm 1986), trú tại thôn Lắp Máy, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, Hoàng Văn T. (sinh năm 1983), trú tại thôn Bản Vai, xã Bản Qua, huyện Bát Xát (Lào cai) và Nguyễn Thành L. (sinh năm 1987), trú tại tổ 5, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.

Trong đó Nhữ Quang H. giữ vai trò trưởng nhóm và phó nhóm (sử dụng 2 tài khoản cá nhân); Hoàng Văn T. và Nguyễn Thành L. giữ vai trò phó nhóm. Đến thời điểm bị phát hiện và phá rã, nhóm cộng đồng zalo trên đã có 351 thành viên tham gia./.

Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: