“Những thỏa thuận này thúc đẩy quá trình chuyển đổi nhằm xây dựng quân đội Mỹ trở thành lực lượng chiến đấu lấy AI làm trung tâm, đồng thời tăng cường khả năng của binh sĩ trong việc duy trì ưu thế ra quyết định trên mọi lĩnh vực tác chiến”, Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết hôm 1/5.
Theo các điều khoản thỏa thuận, các công ty bao gồm OpenAI, Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Oracle và công ty khởi nghiệp AI Reflection sẽ triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo của họ trên các "mạng lưới mật" của Bộ Chiến tranh để phục vụ mục đích “tác chiến hợp pháp”.
Sự hợp tác này diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ đang nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực quân sự, bất chấp những lo ngại từ chính đội ngũ nhân viên về việc sử dụng AI cho vũ khí tự hành và giám sát hàng loạt.
Tại Google, hàng trăm nhân viên đã thúc giục CEO Sundar Pichai từ chối sử dụng hệ thống AI cho các công việc mật nhằm đảm bảo công nghệ sẽ không bị sử dụng theo "những cách vô nhân đạo hoặc cực kỳ gây hại". Họ lo ngại rằng do tính chất bảo mật, những hành vi sử dụng gây hại có thể xảy ra mà họ không hề hay biết.
Bên cạnh đó, vấn đề về các rào cản an toàn cũng gây ra những rạn nứt giữa Lầu Năm Góc và các đối tác. Đầu năm nay, công ty Anthropic đã xảy ra xung đột với Bộ Chiến tranh về việc thiết lập các biện pháp bảo vệ thỏa đáng cho công nghệ của họ, dẫn đến việc cơ quan này cáo buộc Anthropic cố gắng "giành quyền phủ quyết" đối với các quyết định quân sự.
Hệ quả là chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị các cơ quan liên bang ngừng sử dụng công cụ của Anthropic. Giám đốc công nghệ của Lầu Năm Góc, ông Emil Michael, cho biết bộ muốn đa dạng hóa các đối tác sau tranh chấp này và khẳng định: “Các ‘hàng rào bảo vệ’ là điều có thể đàm phán tùy theo từng công ty, vì mỗi bên có quan điểm khác nhau”. Ông đồng thời nhấn mạnh các điều kiện này phải phù hợp với giá trị và quy định của chính phủ.