Lầu Năm Góc triển khai 1.600 quân bảo vệ thủ đô Washington

Thứ tư, 03/06/2020 10:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lầu Năm Góc đã triển khai khoảng 1.600 lính Mỹ ở khu vực Washington DC, sau khi thành phố này phải đối mặt với các biểu tình bạo lực gia tăng sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd.

Khoảng 1.600 quân đã được Lầu Năm Góc triển khai tại Tòa nhà Quốc Hội Mỹ và khu vực thủ đô Washington - Ảnh: Reuters

Khoảng 1.600 quân đã được Lầu Năm Góc triển khai tại Tòa nhà Quốc Hội Mỹ và khu vực thủ đô Washington - Ảnh: Reuters

Động thái này tuân theo mệnh lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tối đa hóa sự hiện diện của quân đội Mỹ trên đường phố Washington DC, trong nỗ lực kiềm chế bạo lực và trộm cướp đang lan tràn khắp nướ Mỹ.

Theo một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, Jonathan Rath Hoffman, quân đội đã ở trong "tình trạng cảnh báo cao độ", nhưng không tham gia "hỗ trợ quốc phòng cho các hoạt động của chính quyền dân sự".

"Việc bố trí đồn quân sự được triển khai ở gần tòa nhà Quốc hội, và quanh khu vực Washington DC", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Hoffman nói trong một tuyên bố.

Đây được xem là hành động mạnh mẽ của chính quyền Mỹ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ huy động "tất cả các nguồn lực của liên bang", bao gồm cả các nguồn lực của quân đội, có thể được huy động như một phương tiện để khôi phục trật tự trong các thành phố.

Trump cũng "khuyến nghị mạnh mẽ" rằng mọi thống đốc bang đều triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ với số lượng đủ cao để "thống trị đường phố", cảnh báo rằng nếu họ không làm như vậy, ông sẽ triển khai các tài sản quân sự của Mỹ tại các địa điểm đó.

Hôm thứ Hai, xe quân sự đã được phát hiện tại Washington DC, khi cảnh sát quân sự và sự hiện diện thực thi pháp luật tăng lên trên đường phố.

Sau một số vụ bạo lực ở thủ đô vào Chủ nhật, lệnh giới nghiêm đã được áp đặt tại Washington DC. Dẫu vậy, các cuộc biểu tình vẫn chưa hạ nhiệt, thậm chí đang biến tướng thành những vụ bạo lực và trộm cướp diễn ra ngang nhiên, gây bức xúc trên toàn nước Mỹ.

Theo những con số từ AP, gần 6.000 người đã bị bắt trên toàn nước Mỹ kể từ khi cuộc biểu tình đầu tiên xảy ra sau cái chết của George Floyd vào ngày 25/5.

Chấn Phong

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h