Lễ hội đền Hùng 2023 dự kiến đón 8 triệu lượt khách

(CLO) Lễ hội đền Hùng năm 2023, dự kiến tỉnh Phú Thọ sẽ đón khoảng 8 triệu lượt khách và Khu di tích cam kết không nâng giá xe điện ở năm nay, các khu vực cho thuê chiếu đã được quản lý với dịch vụ 30.000 đồng/giờ.

Sáng 13/4, tại trụ sở Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VH-TT-DL) đã diễn ra buổi họp báo về "Lễ hội đền Hùng, tuần văn hóa - du lịch đất Tổ năm 2023 và các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu quảng bá di sản văn hóa Việt Nam" do Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, tổ chức.

le hoi den hung 2023 du kien don 8 trieu luot khach hinh 1

Toàn cảnh buổi họp báo.

Hoạt động được tổ chức thành Tuần lễ từ ngày 21 đến ngày 28 tại TP Việt Trì (Phú Thọ), với 5 sự kiện, hoạt động chính: Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023, Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, Kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Hội nghị - Hội thảo “Phát huy vai trò của di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch” và Triển lãm di sản văn hóa, du lịch các vùng kinh đô Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL), cho biết, giỗ tổ Hùng Vương thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên, theo tinh thần "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam. Đây là ngày hội chung của dân tộc. Nhân dân cả nước ngoài thắp hương lễ Tổ, còn được tham gia vào các hoạt động văn hóa hấp dẫn, đặc sắc, thể hiện lòng thành kính tri ân các vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã vì dân giữ nước.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp quan trọng để quảng bá ra thế giới về một di sản vô cùng giá trị, độc đáo, đã tồn tại hàng nghìn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài; là ngày để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh:  "Các vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

le hoi den hung 2023 du kien don 8 trieu luot khach hinh 2

Bà Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) thông tin tại họp báo.

Theo bà Hiền, dịp giỗ tổ Hùng Vương năm nay, Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ lên kế hoạch tổ chức chuỗi sự kiện "Lễ hội đền Hùng và tuần văn hóa - du lịch đất Tổ năm 2023 và các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu quảng bá di sản văn hóa Việt Nam" với mục đích thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc; phát triển "sức mạnh mềm" của văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia trong thời gian tới".

Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy cho biết, tại Lễ hội đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ và các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức một chuỗi các sự kiện để thu hút du lịch, trong đó tỉnh đã phối hợp với các đơn vị của Bộ VHTT&DL để thực hiện Lễ khai mạc, Liên hoan các di sản văn hóa được UNESCO ghi danh, hiện đã có không gian để các nghệ nhân trình diễn.

le hoi den hung 2023 du kien don 8 trieu luot khach hinh 3

Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ Nguyễn Đắc Thủy cho biết, dự kiến dịp này tỉnh Phú Thọ sẽ đón khoảng 8 triệu lượt khách trong Lễ hội đền Hùng năm nay.

"Do Tuần lễ trùng với dịp nghỉ lễ dài, tỉnh Phú Thọ đã chủ động trong việc xây dựng kết hoạch phòng chống an ninh, dịch bệnh, môi trường, chuẩn bị đón lượng khách lớn sau 3 năm khi hết dịch. Với nhu cầu văn hóa du lịch của người dân lớn, tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị sẵn hàng đón du lịch, du khách cả nước về với đất Tổ, trải nhiệm. Dự kiến dịp này tỉnh Phú Thọ sẽ đón khoảng 8 triệu lượt khách" - ông Nguyễn Đắc Thuỷ nhấn mạnh.

Thông tin về việc đảm bảo an ninh trật tự trong suốt Tuần lễ, trong đó việc bán hàng rong, thuê chiếu cũng như tăng giá xe điện không đúng với giá niêm yết trong khu vực Khu di tích, Trưởng ban Quản lý Khu di tích lịch sử đền Hùng Lê Trường Giang khẳng định đã lê kế hoạch cụ thể để khắc phục những tình trạng đã xảy ra trong những năm qua để mang lại hình ảnh Lễ hội văn minh.

le hoi den hung 2023 du kien don 8 trieu luot khach hinh 4

Trưởng ban Quản lý Khu di tích lịch sử đền Hùng Lê Trường Giang cam kết không nâng giá xe điện ở năm nay, các khu vực cho thuê chiếu đã được quản lý với dịch vụ 30.000 đồng/giờ.

"Khu di tích cam kết không nâng giá xe điện ở năm nay, các khu vực cho thuê chiếu đã được quản lý với dịch vụ 30.000 đồng/giờ. Với lượng khách đông khi về đền Hùng, chúng tôi cũng có những cảnh báo du khách các dịch vụ đã được niêm yết giá, đang tiếp tục mời các hộ kinh doanh ký cam kết làm sao không ảnh hưởng đến hình ảnh của Lễ hội đền Hùng" - ông Lê Trường Giang cho biết.

le hoi den hung 2023 du kien don 8 trieu luot khach hinh 5

Lễ hội đền Hùng 2023 dự kiến đón 8 triệu lượt khách.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: