Ngày 24/3, xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh tổ chức đón nhận bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đình Tân Chánh.
Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân địa phương đã thành kính dâng hương tưởng niệm Xuân Quang hầu Nguyễn Khắc Tuấn, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi lễ hội đình Tân Chánh chính thức được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khẳng định quyết tâm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn mới.
Đình Tân Chánh được hình thành từ quá trình khai hoang, mở cõi của lưu dân người Việt vào khoảng cuối thế kỷ XVII. Đây là nơi thờ thần Thành hoàng Bổn Cảnh, đồng thời là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cư dân địa phương. Gắn liền với đình là lăng mộ Xuân Quang hầu Nguyễn Khắc Tuấn - một danh tướng triều Nguyễn có nhiều công lao trong việc giữ yên bờ cõi quốc gia.
Lễ hội đình Tân Chánh (hay còn gọi là Lễ Kỳ yên) diễn ra thường niên vào các ngày 4, 5 và 6 tháng Hai âm lịch. Lễ hội bao gồm nhiều nghi thức đặc trưng như Túc yết, Chánh tế, Thỉnh sắc, Xây chầu, Tống phong… thể hiện tín ngưỡng thờ thành hoàng, tri ân tiền nhân và cầu mong quốc thái dân an, mùa màng thuận lợi.
Trải qua hơn 2 thế kỷ, lễ hội Kỳ yên đình Tân Chánh đã trở thành một kho tàng lưu giữ những giá trị văn hóa và giáo dục truyền thống. Điểm đặc biệt của đình Tân Chánh chính là sự kết hợp giữa tín ngưỡng thờ thần Thành Hoàng Bổn cảnh và vị thần "hữu danh hữu thực" là Xuân Quang hầu Nguyễn Khắc Tuấn.
Với những giá trị tiêu biểu, năm 2012, Đình Tân Chánh và lăng mộ Nguyễn Khắc Tuấn đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Ngày 27/6/2025, Bộ VHTT&DL đã đưa lễ hội đình Tân Chánh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.