Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn-Biển xanh hội tụ: Hình ảnh về một Gia Lai mới

(CLO) “Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025” mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh Gia Lai. Đây cũng là nhịp cầu nối đưa hình ảnh Gia Lai mới vươn xa, hội nhập mạnh mẽ với bạn bè trong nước và quốc tế.

Tối ngày 29/8, UBND tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức khai mạc “Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn- Biển xanh hội tụ 2025” với chủ đề "Khát vọng biển xanh – đại ngàn tỏa sáng" tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, Gia Lai). Lễ hội diễn ra từ diễn ra từ ngày 29/8 đến ngày 2/9.

z6958906842733_111a5bcb1a9c0a29f33e9c9a01052e7a.jpg
“Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn- Biển xanh hội tụ 2025” với chủ đề "Khát vọng biển xanh – đại ngàn tỏa sáng"

Gia Lai là mảnh đất hội tụ những giá trị đặc sắc của đại ngàn hùng vĩ và biển xanh bất tận. Sau khi hai tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ sáp nhập, hình thành nên tỉnh Gia Lai mới càng trở nên giàu đẹp, trù phú hơn, tạo nên một không gian kinh tế – văn hóa – du lịch mới đầy tiềm năng.

Đây là vùng đất mà mỗi ngọn núi, con sông, bãi biển đều gắn với những truyền thuyết, những bản hùng ca và cả tình người sâu đậm.

z6958905998675_166a68f3c94f5748c2ce0e0895b7a7da.jpg
Tiết mục võ cổ truyền Bình Định

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung mời gọi, thu hút đầu tư các nhà máy chế biến thủy sản, nông lâm sản, dựa trên tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như cá ngừ đại dương, cây công nghiệp chủ lực cà phê, cao su, sầu riêng, hồ tiêu… nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường EU và các nước trên thế giới...

Từ đó góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm, nâng cao giá trị sản xuất, từng bước đưa công nghiệp chế biến chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh.

z6958906842735_b997f5b207da018b1365b58cba7b69a5.jpg
Người Jrai tái hiện Lễ hội mừng lúa mới tại biển Quy Nhơn - Gia Lai

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai cho biết: “Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ” không chỉ là dịp để tôn vinh và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, di sản thiên nhiên, mà còn là nhịp cầu nối đưa hình ảnh Gia Lai mới vươn xa, hội nhập mạnh mẽ với bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ hội năm nay quy tụ loạt hoạt động phong phú, từ trình diễn nghệ thuật Bài chòi, cồng chiêng Tây Nguyên – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đến Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” gắn với Khu trưng bày sản phẩm OCOP, Làng nghề truyền thống. Cùng với đó là Lễ hội đường phố và Lễ hội ánh sáng với màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc”.

z6958908082024_8ab502d3b3b8898a4e1ed6be2d5ffaf7.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai phát biểu khai hội

Đến với “Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025”, du khách sẽ được trải nghiệm, khám phá thú vị, ấn tượng với những hoạt động độc đáo, phong phú và đa dạng như: Chương trình giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương tại Công viên Thiếu nhi (từ 29/8 đến 1/9), phục vụ miễn phí khoảng 5.000 suất cho du khách. Nhiều đầu bếp trong nước và quốc tế sẽ chế biến các món ăn sáng tạo như tuna steak nướng kiểu Âu, cháo cá ngừ kết hợp hạt mắc ca, cà ri cá ngừ kiểu Thái hay bánh mì cá ngừkhủng" dài 6m.

z6958906842731_c23973187aa73866db73af270dd103c1.jpg
“Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025” mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh Gia Lai

Cùng với đó là lễ hội ẩm thực "Món ngon từ đất Bazan và Biển" với gần 100 gian hàng, nơi du khách có thể thưởng thức đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP và cà phê robusta được pha chế theo nhiều phong cách mới lạ. Bên cạnh đó là chương trình nghệ thuật “Khát vọng biển xanh – đại ngàn tỏa sáng” sẽ được diễn ra vào tối 1/9. Chương trình kết hợp âm thanh, ánh sáng, trình diễn drone cùng biểu diễn ca nhạc hiện đại, hứa hẹn mang đến một đêm hội bùng nổ cảm xúc cho người dân và du khách.

z6958906842713_58903084d14681c8f2aa6c6e84f81b8b(1).jpg
Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách đến với Gia Lai dịp nghỉ lễ 2/9

“Lễ hội Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ năm 2025” mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh Gia Lai – giai đoạn đoàn kết, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng và khát vọng vươn lên. Chúng tôi xác định du lịch văn hóa – sinh thái – biển đảo sẽ là một trong những trụ cột quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường bền vững”, ông Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: