Tham gia chương trình khai mạc có GS.TS danh dự - nghệ sĩ Chu Bảo Quế, NSND Trọng Phúc, Trúc Nhân, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách, Hà Myo, GOM Show, solo trống Thu Hà, nhóm Thanh âm xanh và nhiều đơn vị nghệ thuật truyền thống như Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh, Đoàn nghệ thuật Cồng chiêng Tây Nguyên.
Bên cạnh các nghệ sĩ Việt Nam, chương trình có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật đến từ Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Israel, Hàn Quốc, Lào, Pakistan, Peru và Ukraine, mang đến không gian giao lưu văn hóa đa dạng.
Trước giờ khai mạc, nhiều nghệ sĩ trẻ bày tỏ sự háo hức khi được tham gia sự kiện văn hóa đối ngoại quy mô quốc tế. Ca sĩ Đức Phúc cho biết anh mong muốn được hòa mình vào không gian văn hóa đa sắc màu và giao lưu với các nghệ sĩ quốc tế.
Ca sĩ Hà Myo chia sẻ niềm tự hào khi được giới thiệu những chất liệu âm nhạc Việt Nam tại sân khấu có sự hiện diện của nhiều nền văn hóa. Theo nữ ca sĩ, việc đưa âm nhạc truyền thống đến với công chúng quốc tế cũng là cách để thế hệ trẻ tiếp tục kể câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ đương đại.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO.
Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay có sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, với 45 không gian văn hóa, 35 gian hàng ẩm thực, chương trình chiếu phim của 20 quốc gia, không gian thời trang giới thiệu trang phục truyền thống của 15 quốc gia và 19 đoàn nghệ thuật quốc tế.
Thông qua các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực, điện ảnh và thời trang, lễ hội tạo không gian giao lưu giữa các nền văn hóa, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo của UNESCO.