Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII sẽ diễn ra vào 20h ngày 8/3/2026

(CLO) Theo Ban tổ chức, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII sẽ được tổ chức vào 20h ngày 8/3/2026 tại Trường quay S1 (Đài Truyền hình Việt Nam) và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
z7582530914906_96961ea8fcab18720d436a6d6f78f50c.jpg
Quang cảnh họp báo Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII năm 2026.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Giải thưởng Sách Quốc gia được tổ chức thường niên từ năm 2018, từng bước khẳng định vị thế là giải thưởng cấp quốc gia trong lĩnh vực xuất bản. Qua 7 kỳ tổ chức, giải thưởng đã trở thành sự kiện văn hóa uy tín, góp phần phát hiện và tôn vinh các tác phẩm có giá trị nổi bật về tư tưởng, học thuật, khoa học và thẩm mỹ; đồng thời định hướng bạn đọc, lan tỏa văn hóa đọc và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành xuất bản.

Năm nay, Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII tiếp tục được tổ chức với tinh thần đổi mới, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng xét chọn. Trọng tâm là điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, tiêu chí chấm giải và phương thức tổ chức nhằm mở rộng khả năng phát hiện, tôn vinh nhiều hơn các bộ sách, tác phẩm có giá trị thực tiễn và sức lan tỏa xã hội.

z7582530907239_357dab79d27dabd934d6eaaa29ca0b07.jpg
Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, cơ cấu Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay được tinh gọn từ 5 mảng xuống còn 4 mảng.

Phát biểu tại họp báo chiều 3/3 tại Hà Nội, ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, cơ cấu Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay được tinh gọn từ 5 mảng xuống còn 4 mảng. Trong đó, mảng sách chính trị, kinh tế được hợp nhất với mảng sách khoa học xã hội và nhân văn thành mảng sách chính trị, kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn. Mảng sách khoa học được mở rộng, bổ sung nội dung về giáo dục và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển tri thức trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế tri thức.

Hệ thống tiêu chí chấm giải cũng được rà soát, cụ thể hóa theo hướng minh bạch, rõ ràng hơn. Cơ cấu điểm điều chỉnh theo hướng đề cao giá trị tư tưởng, học thuật, đóng góp thực tiễn; nhấn mạnh tính phổ cập tri thức mới, đặc biệt ở các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ; đồng thời tăng tỷ trọng đánh giá khả năng tiếp cận bạn đọc và mức độ lan tỏa xã hội. Đối với sách dịch, giải thưởng bổ sung tiêu chí riêng nhằm bảo đảm tính công bằng và phù hợp đặc thù.

Bên cạnh đề cử từ các nhà xuất bản, giải thưởng tiếp tục mở rộng nguồn đề cử, cho phép bạn đọc và cơ quan báo chí tham gia giới thiệu tác phẩm. Hạng mục “Sách được bạn đọc yêu thích” được duy trì, kết hợp chấm chuyên môn và bình chọn công khai, qua đó phản ánh đầy đủ hơn tiếng nói của cộng đồng.

Đáng chú ý, với các tác phẩm được đề nghị trao giải cao, Ban Tổ chức phối hợp đơn vị công nghệ thực hiện tổng hợp, phân tích dữ liệu dư luận từ báo chí và các nền tảng truyền thông để làm cơ sở tham chiếu khách quan cho Hội đồng xét giải.

z7582530934078_76e08db6c956904cef72ae5e080e8caf.jpg
Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên chia sẻ tại họp báo.

Theo Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên, giải thưởng năm nay thu hút 46/52 nhà xuất bản tham gia với 397 tên sách và bộ sách (512 cuốn), tăng 25 tên sách và 57 cuốn so với kỳ trước. Hạng mục “Sách được bạn đọc yêu thích” ghi nhận hơn 150 cuốn sách do độc giả đề cử.

Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo và Hội đồng Giải thưởng quy tụ hơn 70 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành và nhà quản lý giàu kinh nghiệm. Quy trình chấm giải được thực hiện nghiêm túc, qua nhiều vòng đánh giá độc lập, phản biện và bỏ phiếu kín.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, Ban Tổ chức đã trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trao giải cho 50 cuốn sách, bộ sách, gồm 2 giải A, 17 giải B, 23 giải C, 5 giải Khuyến khích và 5 giải “Sách được bạn đọc yêu thích”, trong đó có 2 cuốn đạt đồng thời hai giải.

Lễ trao giải diễn ra tối 8/3 dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, địa phương, các tác giả, dịch giả, người làm sách và đông đảo bạn đọc. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều bộ sách giá trị và tác phẩm đạt giải qua các kỳ cũng sẽ được trưng bày, góp phần tiếp tục lan tỏa giá trị của sách và kết nối văn hóa đọc trong cộng đồng.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: