Lebanon lên án 'tội ác chiến tranh' của Israel sau vụ 3 nhân viên cứu hộ thiệt mạng

(CLO) Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cáo buộc Israel thực hiện “tội ác chiến tranh” với cuộc không kích khiến 5 người thiệt mạng, gồm 3 nhân viên cứu hộ.

Theo Bộ Y tế Lebanon, hai cuộc không kích liên tiếp của Israel hôm 29/4 nhằm vào một tòa nhà tại thị trấn Majdal Zoun đã khiến tổng cộng 5 người thiệt mạng. Ba trong số này là nhân viên cứu hộ có mặt để hỗ trợ các nạn nhân từ đợt tấn công đầu tiên.

Ông Salam tuyên bố trên mạng xã hội rằng việc nhắm mục tiêu vào lực lượng phòng vệ dân sự khi họ đang thực hiện nhiệm vụ nhân đạo là “một tội ác chiến tranh mới”. Ông cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc và quy định của luật nhân đạo quốc tế.

Người phát ngôn lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon cho biết ba nhân viên cứu hộ đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau cuộc không kích thứ hai và sau đó được xác nhận đã thiệt mạng.

Quân đội Lebanon thông tin thêm rằng hai binh sĩ cũng bị thương trong cuộc tấn công thứ hai, vốn nhằm vào lực lượng quân đội, các nhân viên cứu hộ và hai xe ủi dân sự tại hiện trường.

untitled(1).png
Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam. Ảnh: CC/Wiki

Các báo cáo truyền thông cho biết lực lượng Israel đã tấn công một đội tuần tra quân sự Lebanon đang hộ tống các nhân viên cứu hộ tại khu vực bị không kích ban đầu.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Lebanon, các cuộc không kích vẫn tiếp diễn gần như hằng ngày, chủ yếu tại khu vực phía nam và phía đông Lebanon.

Lực lượng Hezbollah đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel và các khu vực do Israel kiểm soát ở miền nam Lebanon.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cũng lên tiếng về vụ việc, cho rằng đây là một phần trong “chuỗi các vụ tấn công nhắm vào nhân viên cứu trợ và sơ cứu”. Ông nói các hành động này cho thấy Israel tiếp tục vi phạm luật pháp và các công ước quốc tế bảo vệ dân thường, nhân viên y tế và lực lượng cứu hộ.

Đầu tháng này, Ramzi Kaiss, nhà nghiên cứu về Lebanon tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), nhận định sự im lặng của cộng đồng quốc tế trước các cáo buộc tội ác chiến tranh ở Lebanon và Gaza “chỉ khiến quân đội Israel thêm liều lĩnh”.

Ông kêu gọi các đồng minh của Israel, bao gồm Mỹ, Vương quốc Anh, Đức và các nước Liên minh châu Âu, đình chỉ việc bán và vận chuyển vũ khí cũng như viện trợ quân sự, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu đối với các quan chức bị cáo buộc liên quan.

Theo Bộ Y tế Lebanon, trong ngày 29/4 có ít nhất 8 người thiệt mạng trên toàn lãnh thổ do các cuộc tấn công. Tính từ ngày 2/3, tổng số người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại Lebanon đã lên tới 2.534 người, với 7.863 người bị thương.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: