Lệnh ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực sau 3 giờ trì hoãn

(CLO) Một lệnh ngừng bắn được mong đợi từ lâu ở Gaza đã bắt đầu có hiệu lực sau gần ba giờ trì hoãn, do Hamas chậm cung cấp danh sách ba con tin đầu tiên mà họ cam kết trả tự do.

Ban đầu lệnh ngừng bắn được lên lịch bắt đầu lúc 8:30 sáng (giờ địa phương) ngày 20/1. Tuy nhiên nó đã bị hoãn gần ba giờ vì Hamas chưa cung cấp tên ba con tin đầu tiên mà họ sẽ thả. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố lệnh ngừng bắn sẽ không được thực thi cho đến khi danh sách được bàn giao.

Điều này buộc Israel duy trì các cuộc tấn công vào miền bắc và trung Gaza, khiến ít nhất 11 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 8 người ở thành phố Khan Younis và ba người tại Thành phố Gaza. Cơ quan y tế Gaza xác nhận hàng chục người bị thương trong các cuộc tấn công này.

Hamas cuối cùng cũng công bố danh sách con tin vào khoảng 11 giờ sáng, mở đường cho lệnh ngừng bắn được kích hoạt vào lúc 11:15 giờ địa phương.

lenh ngung ban o gaza co hieu luc sau 3 gio tri hoan hinh 1

Lệnh ngừng bắn ở Gaza đã chính thức có hiệu lực. Ảnh: X

Lệnh ngừng bắn lần này được chia thành ba giai đoạn, với giai đoạn đầu kéo dài 42 ngày. Trong giai đoạn này, Hamas cam kết trả tự do cho 33 trong số gần 100 con tin đang bị giam giữ, bao gồm phụ nữ, trẻ em, người già và những người bị thương.

Đổi lại, Israel sẽ thả gần 2.000 tù nhân Palestine. Thỏa thuận cũng cho phép các lực lượng Israel rút khỏi một số khu vực tại Gaza, tạo điều kiện cho người dân Palestine trở về nhà và nhận viện trợ nhân đạo.

Việc thả con tin được thực hiện dưới sự giám sát của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) với sự hỗ trợ từ các nhà trung gian quốc tế. Ba con tin nữ đầu tiên dự kiến sẽ được trả tự do ngay trong ngày 20/1, cùng lúc với việc Israel thả 30 tù nhân Palestine.

Thỏa thuận ngừng bắn được xem là một thành công của các nhà trung gian quốc tế, đặc biệt là Mỹ, Qatar, và Ai Cập, trong việc xoa dịu một trong những cuộc xung đột đẫm máu nhất ở Trung Đông trong nhiều năm qua.

Tại thành phố Khan Younis, người dân ăn mừng lệnh ngừng bắn bằng những tiếng reo hò và pháo hoa. Một số gia đình Palestine bắt đầu quay trở lại nhà, bất chấp nguy cơ tiềm tàng. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh lệnh ngừng bắn chỉ có hiệu lực khi danh sách con tin được cung cấp. Yêu cầu này tạo áp lực lớn lên Hamas, tổ chức vẫn cố gắng duy trì vị thế của mình trong bối cảnh bị tổn thất nặng nề về nhân lực và cơ sở hạ tầng.

Mặc dù lệnh ngừng bắn mang lại hy vọng, nhưng con đường phía trước đầy thử thách. Việc thực hiện các giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận, bao gồm thả tự do cho tất cả các con tin còn lại và tái thiết Gaza, sẽ đối mặt với nhiều rào cản chính trị và thực tế. 

Các cuộc đàm phán về giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu trong vòng hai tuần tới, nhưng nguy cơ đổ vỡ luôn hiện hữu.

Ngọc Ánh (theo Reuters, AP, AJ)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: