Các thương nhân cho biết Nga đã không thể chuyển hướng hoàn toàn việc xuất khẩu dầu thô Urals từ châu Âu sang các thị trường khác, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc, và họ đã phải vật lộn để tìm đủ tàu vận chuyển phù hợp.
Theo dữ liệu của thương nhân và tính toán của Reuters, xuất khẩu của Ural từ các cảng Biển Baltic có thể sẽ giảm xuống khoảng 5 triệu tấn trong tháng này so với 6 triệu tấn trong tháng 11. Một số ước tính thấp tới 4,7 triệu tấn.
Ảnh minh hoạ: Reuter.
Liên minh châu Âu (EU), các quốc gia G7 và Úc đã đưa ra mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu của Nga, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12, ngoài lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu đối với việc nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển và các cam kết tương tự của Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Anh.
Mức trần này cho phép các nước ngoài EU nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển, nhưng cấm các công ty vận chuyển, bảo hiểm và tái bảo hiểm xử lý các lô hàng dầu thô của Nga trên toàn cầu, trừ khi loại nhiên liệu này được bán với giá dưới 60 đô la.
Vào tháng 12, dầu thô Ural đã được bán với giá chiết khấu sâu hơn và người mua chiếm ưu thế là Ấn Độ đã mua các thùng dầu ở mức giá thấp hơn nhiều so với mức giá trần 60 đô la.
Tác động của các biện pháp trừng phạt đối với việc bốc hàng Ural từ các cảng Baltic của Nga đã trở nên trầm trọng hơn do tình trạng thiếu trọng tải ngoài phương Tây, nền kinh tế xuất khẩu yếu và nhu cầu nhập khẩu vừa phải ở châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc.
Các thương nhân cho hay công ty độc quyền về đường ống Transneft đã không thể lấp đầy một số chỗ tải có sẵn do thiếu hồ sơ dự thầu từ các nhà sản xuất. Một số vị trí khác đã bị hoãn hoặc hủy bỏ.
Khi các quan chức Hoa Kỳ lần đầu tiên thảo luận về ý tưởng hạn chế giá xuất khẩu dầu mỏ của Nga, mục đích là để siết chặt nguồn thu từ dầu mỏ của Nga, vốn cho đến nay vẫn ở mức cao.
Đạt được điều đó rất phức tạp vì sự rút lui của người mua đã làm giảm giá dầu thô của Nga, nhưng lại làm tăng thêm sự biến động giá trên thị trường quốc tế do có thể xảy ra gián đoạn nguồn cung.
Nga cho biết họ sẽ không tuân theo mức trần ngay cả khi phải cắt giảm sản lượng.
Khi Nga giảm thiểu việc sử dụng các dịch vụ do các công ty vận chuyển và bảo hiểm phương Tây cung cấp, hoạt động xuất khẩu dầu ra bên ngoài các nước phương Tây vẫn tiếp tục sau ngày 5 tháng 12 mà không ảnh hưởng đến giá trần.
Tuy nhiên, trong tháng 12, số quốc gia sẵn sàng mua dầu thô Urals đã giảm xuống còn 4 - gồm Bulgaria, Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Và trong một số trường hợp, dầu Urals đã được bán cho các thị trường xuất khẩu với giá thấp hơn chi phí sản xuất chung bao gồm cả thuế địa phương, các nguồn tin trong ngành cho biết vào tháng 12 .
Giá dầu toàn cầu thấp hơn khoảng 40 đô la một thùng so với mức đỉnh của năm nay và những người tham gia thị trường của Nga ngày càng nói lo ngại về nhu cầu cắt giảm sản lượng đáng kể để hỗ trợ giá và tăng hiệu quả của ngành dầu mỏ.
Lê Na (Theo HSNW)