Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội Nhân dân: Coi trọng chuyên môn, đột phá vào đổi mới, cải tiến nội dung

(NB&CL) Đại hội Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội Nhân dân vừa diễn ra tuần qua, là đợt sinh hoạt chính trị - nghiệp vụ quan trọng, sâu rộng trong toàn Liên chi hội (LCH); là cơ sở để nâng cao chất lượng nghiệp vụ, tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Báo QĐND xứng đáng với vị thế, vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện, định hướng dư luận xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

“Bội thu” các giải thưởng, điểm nhấn nghiệp vụ

Nhấn mạnh vai trò của Liên chi hội trong các hoạt động của toà soạn, nhà báo Lê Ngọc Long- Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo, Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân cho biết: “Trên lĩnh vực báo chí- truyền thông, yêu cầu tinh gọn hệ thống báo chí và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông đặt ra những áp lực cạnh tranh thông tin và nhu cầu của bạn đọc. Báo QĐND triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Báo QĐND thành cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, nhiệm vụ có sự phát triển so với trước… Nắm bắt kịp thời tình hình, quán triệt sâu sắc nhiệm vụ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Biên tập, LCH Nhà báo Báo QĐND đã đoàn kết, thống nhất đội ngũ hội viên và những người làm báo, đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

pv-bao-qdnd(1).jpg
Phóng viên Phạm Văn Hiếu, Báo Quân đội nhân dân tác nghiệp tại Thổ Nhĩ Kỳ cùng đoàn cứu hộ, cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia tìm kiếm khắc phục hậu quả trận động đất tại đây, tháng 2/2023.Ảnh: Thi Tùng

Theo đó, 5 năm qua, LCH Nhà báo Báo QĐND đã đạt được những kết quả nổi bật: Tham mưu với Đảng ủy, Ban biên tập về công tác làm báo; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ các chi hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Báo QĐND; phát huy tinh thần, trách nhiệm, trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên để tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng, tạo dư luận tích cực và sự đồng thuận xã hội, không để xảy ra sai sót về chính trị; tổ chức, tham gia các giải báo chí Trung ương, ban, bộ, ngành, địa phương và giành được nhiều giải. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, LCH đã tham gia tích cực, chủ động phối hợp, động viên cán bộ, hội viên tham gia gần 20 cuộc tọa đàm, hội thảo đạt chất lượng tốt; tham gia tổ chức tốt như các cuộc thi viết: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, “Ngành Kỹ thuật Quân đội - Hành trình tiến lên hiện đại”; cuộc thi ảnh “Chân dung người chiến sĩ”; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trên Báo QĐND Điện tử,…

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 43/NQ-ĐU ngày 14/7/2023 của Đảng ủy Báo QĐND “Về nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà báo chiến sĩ Báo QĐND”, đội ngũ cán bộ, hội viên coi trọng nhiệm vụ chuyên môn, đột phá vào đổi mới, cải tiến nội dung, phương thức tuyên truyền, giữ vững tôn chỉ, mục đích, truyền thống, phong cách, bản sắc tờ báo chiến sĩ, đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc. “Cán bộ, hội viên tham gia tích cực giải Báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng và giải báo chí của các bộ, ngành, địa phương tổ chức, là cơ quan báo chí đoạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi. Trong 5 năm qua, cán bộ, phóng viên Báo QĐND đoạt 16 Giải Báo chí Quốc gia, 13 Giải Búa liềm vàng, 14 giải Diên Hồng và gần 180 giải báo chí của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương… Đặc biệt như năm 2025, báo Quân đội Nhân dân có thể nói là “bội thu” các giải thưởng” – Nhà báo Lê Ngọc Long tự hào.

Đồng bộ, nền nếp, kỷ luật…

Để có những hoạt động nghiệp vụ hiệu quả và nhiều dấu ấn, theo nhà báo, đại tá Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Liên chi hội chia sẻ: “Đó là bởi các hội viên, nhà báo của Báo luôn phát huy tinh thần “nhà báo - chiến sĩ” - 2 tiêu chí rất ý nghĩa làm nên bản sắc của phóng viên báo Quân đội Nhân dân. Nhắc đến “nhà báo” thì thường gắn với sự sáng tạo, nhắc đến “chiến sĩ” thì sẽ nghĩ đến tính khuôn phép, kỷ luật… Và giải quyết hài hoà mối quan hệ này cũng chính là cách mà mỗi người làm báo ứng xử với công việc, nghề nghiệp và tác phẩm của mình. “Chính xác - kịp thời – hấp dẫn... luôn là đích đến!”.

Với 21 chi hội trực thuộc gồm 209 hội viên, LCH tổ chức duy trì đều đặn chế độ nền nếp sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ. Theo đó, Ban Chấp hành LCH họp mỗi quý/lần; các chi hội họp tháng/lần. Cán bộ, phóng viên, hội viên ở các ban đại diện, cơ quan thường trú, thường trực ở các vùng miền, khu vực, địa phương tham gia đầy đủ các hoạt động của các hội nhà báo địa phương trên địa bàn. LCH tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, văn hóa báo chí của người làm báo” do Hội Nhà báo Việt Nam phát động; tổ chức 100% cán bộ, hội viên đăng ký cam kết thực hiện mục tiêu xây dựng Báo QĐND là “Cơ quan báo chí văn hóa”, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên là “Người làm báo văn hóa”. Cùng với đó, LCH chủ động tổ chức nhiều cuộc tọa đàm có ý nghĩa thiết thực về nghề báo và nghiệp vụ báo chí, nổi bật như: “Văn hóa Nhà báo chiến sĩ”; “Phương pháp làm báo đa phương tiện hiệu quả”; “Tinh thần dấn thân làm báo, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao”; “Cùng trao đổi - Cùng lắng nghe - Cùng hiến kế”, “Nhà báo - Vinh quang và trách nhiệm”,... Triển khai Đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao của Trung ương Hội, LCH đã duy trì Giải thưởng “Bài hay, ảnh đẹp, trình bày tốt” hằng quý, góp phần khích lệ, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong hoạt động báo chí của hội viên. Trong 5 năm qua, LCH tổ chức chấm, đề xuất Tổng biên tập trao gần 250 giải; hỗ trợ gần 1.000 tác phẩm báo chí chất lượng cao trong tòa soạn.

Có thể nói, nhiệm kỳ 2020-2025, năng lực và hiệu quả hoạt động nghiệp vụ của LCH Báo QĐND được khẳng định, góp phần giữ vững, nâng cao vị thế của Báo QĐND trong hệ thống Báo chí Cách mạng Việt Nam và trong xã hội. LCH nhiều năm đạt danh hiệu tổ chức hội tiêu biểu, xuất sắc, 4 năm liền (2021-2025) được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua tổ chức Hội xuất sắc. Cán bộ, hội viên, người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao, thực sự là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Thời gian tới, về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đại tá Lê Ngọc Long nhấn mạnh, các hội viên, chi hội trong Liên chi hội cần làm tốt phương châm “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, hiệu quả”, góp phần xây dựng LCH vững mạnh, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng, bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả các phong trào của hội, xây dựng cơ quan văn hóa và người làm báo có văn hóa.

“3 thành tố để tạo nên vị thế, một là chất lượng nội dung, hai là đam mê nghề nghiệp và ba là bản lĩnh chính trị…” – Nhà báo Lê Ngọc Long chia sẻ và đồng thời nhấn mạnh xu hướng làm báo hiện nay đòi hỏi phải có một cách nhìn mới, do vậy bên cạnh việc nâng cao chất lượng các tác phẩm, mỗi phóng viên, nhà báo cần chú trọng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của LCH; khích lệ tinh thần cống hiến, lòng say mê nghề nghiệp của mỗi người làm báo, hội viên; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, góp phần xây dựng Báo QĐND vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Chính vì thế, cần triển khai kế hoạch thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho lãnh đạo Ban biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Báo QĐND về chương trình, chiến lược chuyển đổi số. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các đơn vị; đưa nội dung đào tạo về chuyển đổi số vào kế hoạch đào tạo hàng năm của Báo QĐND. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số sẽ nâng cao kỹ năng cho hội viên, nhà báo và tạo ra nhiều cơ hội đối với sự phát triển của Báo QĐND trong tương lai…

Xem thêm

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

(CLO) Ngày 17/6, trong không khí hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các Chi hội Nhà báo trực thuộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: