Liên danh Vietnam Airlines – Etihad Airways: Cánh cửa mới kết nối Việt Nam và Trung Đông

Vietnam Airlines và Etihad Airways chính thức hợp tác liên danh từ ngày 21/11/2025, tăng cường khả năng kết nối cho hành khách di chuyển từ Việt Nam đến Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, cũng như các điểm đến khác tại Trung Đông, châu Âu và châu Phi.

Cụ thể, các chuyến bay của Vietnam Airlines hợp tác liên danh với Etihad Airways sẽ hiển thị số hiệu chuyến bay của Etihad Airways (mã EY), và ngược lại, các chuyến bay do Etihad Airways khai thác cũng sẽ mang số hiệu của Vietnam Airlines (mã VN).

Với một lần đặt vé và làm thủ tục duy nhất, hành khách từ Việt Nam có thể di chuyển từ Hà Nội đến Abu Dhabi, Bahrain, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Athens (Hy Lạp), Muscat (Oman), Cairo (Ai Cập) và Addis Ababa (Ethiopia) thuận tiện hơn bao giờ hết. Ngoài ra, hành khách từ Abu Dhabi tới Hà Nội do Etihad Airways khai thác có thể kết nối thông qua mạng bay liên danh của Vietnam Airlines đến các điểm đến hấp dẫn ở Đông Nam Á và Đông Bắc Á.

Liên danh này gia tăng lợi ích, mở rộng điểm đến và thúc đẩy mạnh mẽ kết nối du lịch, kinh tế giữa Việt Nam và các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
Liên danh này gia tăng lợi ích, mở rộng điểm đến và thúc đẩy mạnh mẽ kết nối du lịch, kinh tế giữa Việt Nam và các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng ban Kế hoạch và Phát triển Vietnam Airlines chia sẻ: “Với nền tảng là biên bản ghi nhớ ký kết vào năm 2024, hợp tác liên danh giữa Vietnam Airlines và Etihad Airways, một trong những hãng hàng không hàng đầu thế giới, mang đến cho hành khách Vietnam Airlines nhiều lựa chọn bay liền mạch trên mạng đường bay rộng khắp Trung Đông, châu Âu và châu Phi của Etihad. Với vai trò là hãng hàng không quốc gia, chúng tôi tự hào mang đến cho hành khách trải nghiệm đẳng cấp, dịch vụ tận tâm, mang đậm bản sắc Việt Nam. Cùng với hợp tác chương trình khách hàng thường xuyên, liên danh này gia tăng lợi ích, mở rộng điểm đến và thúc đẩy mạnh mẽ kết nối du lịch, kinh tế giữa Việt Nam và các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.”

Ông Arik De, Giám đốc Doanh thu và Thương mại, Etihad Airways, cho biết: “Hợp tác với Vietnam Airlines mang lại giá trị lớn cho hành khách của chúng tôi bằng cách mở ra khả năng tiếp cận các điểm đến năng động và hấp dẫn nhất châu Á. Đường bay giữa Abu Dhabi và Hà Nội mới của chúng tôi đã nhận được sự đón nhận tích cực, và thoả thuận liên danh này biến đường bay trở thành cánh cửa kết nối tới những thành phố sôi động nhất Việt Nam. Điều này khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc gia tăng sự linh hoạt và trải nghiệm vượt trội cho hành khách.”

Năm 2024, Vietnam Airlines và Etihad Airways ký biên bản ghi nhớ, đặt nền tảng cho các hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển hành khách, hàng hóa, dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng, cung cấp vật tư và kỹ thuật. Từ tháng 7/2025, hai hãng triển khai hợp tác chương trình khách hàng thường xuyên, cho phép hội viên Etihad Guest và Lotusmiles tích lũy và đổi dặm trên toàn mạng bay kết hợp, gia tăng trải nghiệm cho hành khách.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: