Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024: Còn đó những điều nuối tiếc

Nhiều điểm sáng đáng ghi nhận

Được tổ chức 3 năm một lần, Liên hoan Kịch nói toàn quốc luôn là cuộc hội tụ nghề nghiệp lớn nhất của giới sân khấu kịch cả nước. Năm 2024, Liên hoan diễn ra từ ngày 11 - 26/6, quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của 19 đơn vị kịch nói chuyên nghiệp trong và ngoài công lập. Các đơn vị nghệ thuật đã lựa chọn đem đến Liên hoan 23 vở diễn đặc sắc, độc đáo nhất của mình.

Theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, điểm sáng của Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024 là đã xuất hiện một số kịch bản đề cập những vấn đề xã hội đương thời, tạo ra “mảnh đất cho đạo diễn khai thác, gieo trồng để có một mùa gặt bội thu”. Liên hoan đã tìm thấy những điểm nhấn, những nhân tố mới nổi trội; có những vở diễn làm bùng nổ cảm xúc, thăng hoa nghệ thuật như “Đêm trắng” (Nhà hát Kịch Việt Nam), “Vòng tròn bội bạc” (Nhà hát Kịch Hà Nội), “Bắt quỷ” (Đoàn Kịch nói Hải Phòng)...

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cũng cho rằng, Liên hoan lần này có nhiều vở diễn đạt chất lượng cả về nghệ thuật và hấp dẫn công chúng, đặc biệt có nhiều vở sáng tạo, mới mẻ đến từ tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ, diễn viên và thiết kế mỹ thuật...

Các vở diễn nhiều thể loại đề tài, được các đơn vị nghệ thuật thể hiện nghiêm túc, sáng rõ về chủ đề tư tưởng, hấp dẫn về hình thức, có tính thời sự cao, hữu ích cho xã hội. Các nghệ sĩ, diễn viên dự thi thỏa sức sáng tạo, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, truyền đi những thông điệp đậm tính nhân văn.

“Với cái nhìn tổng quan về Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2024, có thể thấy được sân khấu kịch nói đang có nhiều thay đổi, đã có nhiều cái mới về nội dung và hình thức” - Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá.

lien hoan kich noi toan quoc 2024 con do nhung dieu nuoi tiec hinh 1
lien hoan kich noi toan quoc 2024 con do nhung dieu nuoi tiec hinh 2

Cảnh trong vở “Vòng tròn bội bạc” (Nhà hát Kịch Hà Nội) - vở diễn giành Huy chương Vàng Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2024. Ảnh: NHCC

Trao đổi với Báo NB&CL, NSND Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, thành viên Ban Chỉ đạo Liên hoan cho biết, điểm mới tại Liên hoan này là có những vở diễn được đầu tư rất công phu, hoành tráng; có vở diễn quy tụ hàng trăm diễn viên và các thành phần sáng tạo tham gia, nhưng cũng có những vở “gọn nhẹ, ít người” mà chất lượng cũng rất tốt.

“Một số vở đã đưa ra cách tiếp cận khác hoặc mạnh dạn thử nghiệm cách dàn dựng mới để mang tới cho công chúng những câu chuyện mang tính giáo dục, nhân văn và đem lại giá trị thẩm mỹ. Những thử nghiệm có thể thành công, có thể chưa thành công nhưng điều quan trọng là phải đưa ra một cách tiếp cận mới. Chúng tôi vui mừng vì tại Liên hoan này đã nhìn thấy những vở diễn như vậy” - NSND Trần Ly Ly nói.

Kịch nói né tránh những vấn đề đương đại?

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công thì vẫn còn một số vở và phần biểu diễn dự thi của các diễn viên chưa được đầu tư, quan tâm một cách nghiêm túc. NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2024 đánh giá, sự thiếu vắng của nhiều đơn vị sân khấu xã hội hóa phía Nam là một điều đáng tiếc.

Tại kỳ Liên hoan này, có 23 vở diễn dàn dựng từ 22 kịch bản của 16 tác giả, nhưng hầu hết đều là kịch bản đã được viết từ khá lâu, không có kịch bản xuất xứ từ trại sáng tác, kịch bản của tác giả trẻ càng hiếm hoi. Trong số 22 kịch bản, có 7 kịch bản về đề tài chiến tranh, cách mạng; 7 kịch bản đề tài dân gian, lịch sử; 2 kịch bản về quan hệ gia đình; 6 kịch bản phản ánh thực trạng xã hội chống tiêu cực, chống tham nhũng.

Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Liên hoan cho rằng, những con số trên phần nào cho chúng ta thấy cái nhìn toàn cảnh về hoạt động sân khấu. “Sân khấu lảng tránh khỏi hiện thực đời sống, những vấn đề nóng bỏng của xã hội. Thực trạng này phải chăng là do đội ngũ sáng tác thiếu hụt, đội ngũ sáng tạo né tránh những vấn đề đương đại hay vấn đề nằm ở chỗ quan điểm, cách chọn lựa kịch bản an toàn của các nhà quản lý đơn vị nghệ thuật?” - ông Giàu nêu câu hỏi.

lien hoan kich noi toan quoc 2024 con do nhung dieu nuoi tiec hinh 3

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao Huy chương Vàng hạng mục Vở diễn cho Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Kịch Hà Nội, Đoàn Kịch nói Hải Phòng. Ảnh: Đình Trung

Theo NSND Trần Ngọc Giàu, thực trạng trên rất đáng quan ngại. Sân khấu mất dần chức năng phản ánh hiện thực và dự báo, chỉ còn làm nhiệm vụ chính trị với đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng chờ tham dự liên hoan, hoặc chỉ nhằm bán vé cho khán giả có nhu cầu giải trí. Vì thế, cần phải tìm cách để có thêm người viết mới, có thêm cây bút trẻ để có được những kịch bản mới và hay.

Sân khấu cần nhiều hơn nữa những tìm tòi

Do số lượng kịch mục hạn chế, việc lựa chọn kịch bản để dàn dựng luôn là thách thức đối với các đạo diễn. Đáng lo ngại khi 18 đạo diễn góp mặt tại Liên hoan chỉ có 2 người ở tuổi 30, số còn lại đều không còn trẻ và càng hiếm đạo diễn tham gia Liên hoan lần đầu. Theo NSND Trần Ngọc Giàu, một số vở không có hình thức mới cho nội dung cũ, không tìm tòi, phát hiện được tính thời đại cho câu chuyện đã qua. Với vở diễn dân gian lịch sử, không tìm thấy được yếu tố ôn cố tri tân, kể chuyện chiến tranh như nó vốn có, thiếu góc nhìn hôm nay, các đạo diễn thiếu tính phát hiện.

“Có vở diễn xử lý các tấm pano đẩy ra kéo vào, những mảng trang trí thả xuống kéo lên… thủ pháp chưa cũ nhưng đưa vào không hợp lý đã khiến hiệu ứng ngược. Cũng rất dễ tìm thấy những xử lý mang tính hình thức không tương xứng với nội dung. Sân khấu cần nhiều hơn nữa những tìm tòi. Thiếu kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ để tạo ra hình thức mới cho vở diễn không có nghĩa là bế tắc trong sáng tạo” - ông Giàu nói.

Về mỹ thuật sân khấu, NSND Trần Ngọc Giàu cho rằng, tại Liên hoan, không hiếm trang trí đẹp, hay, mới lạ nhưng đáng tiếc đã không được đạo diễn xử lý một cách thông minh mà còn làm thô thiển trang trí, làm hạn chế hiệu quả của vở diễn.

“Có đến hơn 2/3 số vở diễn được thiết kế bục bệ vuông tròn tam giác, cao thấp... nhưng phần nhiều là mang tính hình thức. Có những bục bệ thu hẹp diện tích sàn diễn, giới hạn chiều sâu sân khấu, diễn viên sắp hàng ngang diễn ở phần trước sân khấu. Thiếu vắng sự sáng tạo, lười biếng suy nghĩ hình thức mới, tìm kiếm chất liệu và nhất là ngôn ngữ nghệ thuật sân khấu đã xuất hiện trong một vài vở diễn, ở một vài họa sĩ, âu cũng là điều đáng tiếc” - ông Giàu nhận xét.

Đặc biệt, khi đánh giá về âm nhạc cho vở diễn, ông Giàu đưa ra một nhận định khá “sốc”, đó là “chúng ta đang vi phạm luật bản quyền một cách công khai, đây là việc cần đặt ra và xem xét lại quy chế cho liên hoan tiếp theo”. Theo ông, chỉ có 5 nhạc sĩ có tên trong số 23 vở diễn, 18 vở diễn không có nhạc sĩ mà chỉ có nhạc tự chọn, “điều này cho thấy sáng tác nhạc cho vở diễn không được xem trọng, chắp vá mô típ âm nhạc”.

lien hoan kich noi toan quoc 2024 con do nhung dieu nuoi tiec hinh 4

Khán giả TP Thái Nguyên xếp hàng vào Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc xem các vở diễn trong khuôn khổ Liên hoan. Ảnh: BTC

Cho rằng, đây chỉ là những nhận định tổng quan, không đi sâu, bàn kỹ mà chỉ nêu vấn đề, khơi gợi với hy vọng các cơ quan quản lý, Hội nghệ sĩ sân khấu cũng như các đơn vị nghệ thuật nhìn nhận và hướng tới, NSND Trần Ngọc Giàu nhắn nhủ những đạo diễn, diễn viên trẻ làm nghề bằng thái độ nghiêm túc, chỉn chu; đơn giản không có nghĩa là cẩu thả, tiện đâu làm đấy.

“Thông cảm với các bạn nhưng khó chấp nhận sự giản đơn, làm cho có, cho xong, làm nghề với tâm lý đã dự liên hoan là có giải. Chúng ta cũng rất cần có những hình thức khích lệ tạo điều kiện cho những đạo diễn trẻ, đạo diễn mới được nhận kịch bản làm vở. Vẫn còn đó những hy vọng sự đổi mới cho liên hoan sân khấu lần sau từ các nhà quản lý, chỉ đạo nghệ thuật dám mời, dám tạo điều kiện, dám trao cơ hội cho những đạo diễn trẻ, đạo diễn mới” - Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Liên hoan chia sẻ.

Thế Vũ

Xem thêm

Sôi động các hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi tại Hà Nội

Sôi động các hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi tại Hà Nội

(CLO) Trong hai ngày 23 và 24/9, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Lễ hội Trung thu 2026” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi và trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi.

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026 do Trung tâm Truyền hình VN khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động tiếp nối mạch nguồn nhân ái của Nghĩa tình Phương Nam và đánh dấu chặng đường 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

(CLO) Từ ngày 15 đến 19/9, chương trình “Nét chữ An Nhiên” giới thiệu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết hợp trình diễn, giao lưu và âm nhạc dân tộc trong không gian di sản.

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

(CLO) Cuộc khai quật khảo cổ lần thứ 4 tại khu vực nền Chính điện Kính Thiên năm 2026 đã làm rõ thêm quy mô, cấu trúc móng nền, móng cột và không gian kiến trúc công trình, qua đó bổ sung cơ sở khoa học quan trọng cho việc nghiên cứu, phục dựng Chính điện Kính Thiên.

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Âm nhạc cuối tuần” mang đến không gian thưởng thức jazz đặc sắc với sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách.

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

(CLO) Lần đầu tiên, một bữa tiệc thị giác mang tên Lễ hội Ánh sáng biên cương sẽ được tổ chức tại Lạng Sơn. Với sự kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng hiện đại như trình diễn Drone, cùng vẻ đẹp truyền thống của những chiếc đèn lồng khổng lồ, sự kiện diễn ra vào trung tuần tháng 9/2026.

Hội đua bò Chùa Rô: 32 đôi bò tranh tài, giải thưởng lớn mang tính kỷ lục

Hội đua bò Chùa Rô: 32 đôi bò tranh tài, giải thưởng lớn mang tính kỷ lục

(CLO) Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về xã An Cư, tỉnh An Giang để chứng kiến những màn tranh tài gay cấn của 32 đôi bò tại Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ 12 năm 2026. Với mức tiền thưởng giải Nhất tăng kỷ lục lên tới 30 triệu đồng, giải đấu năm nay mang đến những vòng đua rực lửa và kịch tính chưa từng có.

Cỡ chữ bài viết: