Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Houthi

(CLO) Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với phiến quân Houthi tại Yemen vào thứ Hai.

Hội đồng Bảo an đã đồng ý mở rộng lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Houthi, một động thái được UAE thúc đẩy khi Houthi nhận trách nhiệm với một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào UAE và Ả Rập Xê Út trong năm nay.

lien hop quoc ap dat lenh cam van vu khi doi voi houthi hinh 1

Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Liên quân Arab phát động tấn công quy mô lớn vào Yemen

Xung đột bùng phát, các cuộc không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu giết chết ít nhất 70 người ở Yemen

Hải quân Mỹ bắt giữ lô vũ khí có thể chuyển cho Yemen

Ả Rập Saudi và Iran đàm phán bí mật về xung đột Yemen

Đề xuất này đã nhận được 11 phiếu ủng hộ, trong khi bốn thành viên hội đồng còn lại là Ireland, Mexico, Brazil và Na Uy bỏ phiếu trắng. Nga đã bỏ phiếu ủng hộ sau khi bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của hội đồng một năm trước để gia hạn các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Yemen.

Một số nhà ngoại giao của Liên Hợp Quốc cáo buộc UAE đã giành được sự ủng hộ của Nga bằng cách bỏ phiếu trắng trong các cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an về việc Nga tấn công Ukraine vào thứ Sáu và Chủ nhật. Người phát ngôn của phái bộ UAE tại Liên Hợp Quốc cho biết UAE "không tham gia vào hoạt động mua bán phiếu bầu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".

Đại sứ Liên hợp quốc Vassily Nebenzia của Nga cho biết: "Chúng tôi không trao đổi bất cứ điều gì giống như một số đồng nghiệp của chúng tôi trong Hội đồng Bảo an cáo buộc", ông nói.

Một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã chiến đấu với người Houthi trong 7 năm. Cuộc chiến đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Mỹ và các nhà giám sát các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đã cáo buộc Iran cung cấp vũ khí cho Houthi, điều mà cả Tehran và nhóm này đều phủ nhận.

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã can thiệp vào Yemen vào tháng 3/2015 sau khi phiến quân Houthi lật đổ chính phủ Yemen ở thủ đô Sanaa. Nhóm nói rằng họ đang chống lại một hệ thống tham nhũng và sự xâm lược của nước ngoài.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: