Liên hợp quốc báo động về tình trạng hỗn chiến đang mở rộng ở Syria

(CLO) Bạo lực leo thang tại Syria đã gây lo ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế, khi lực lượng nổi dậy tiếp tục giao tranh với quân đội chính quyền ở tỉnh Hama sau khi chiếm được thành phố Aleppo.

Ngoài ra, một liên minh do người Kurd dẫn đầu được Mỹ hậu thuẫn, cũng đối đầu với lực lượng chính quyền tại khu vực đông bắc Syria.

lien hop quoc bao dong ve tinh trang hon chien dang mo rong o syria hinh 1

Các phương tiện quân đội Syria bị bỏ lại ở ngoại ô Hama, Syria vào ngày 3 tháng 12 năm 2024. Ảnh: Ghaith Alsayed/AP

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho biết quân đội chính phủ đang tham gia các trận chiến ác liệt ở tỉnh Hama, trong khi không quân Syria và Nga thực hiện hàng loạt cuộc không kích tại vùng nông thôn phía bắc Hama.

Các nhóm đối lập tuyên bố đã chiếm được 14 ngôi làng và thị trấn trung tâm, bao gồm Halfaya, Taybat al-Imam, Maardis và Suran. Đài Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cũng xác nhận thông tin này.

Sau khi nhanh chóng chiếm được thành phố Aleppo tuần trước, các lực lượng nổi dậy do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu, cùng với các nhóm chiến binh khác, đang tiến về phía nam hướng đến thành phố Hama, thành phố lớn thứ tư của Syria.

lien hop quoc bao dong ve tinh trang hon chien dang mo rong o syria hinh 2

Quân nổi dậy đang tấn công sang tỉnh Hama (khoanh tròn) sau khi kiểm soát Aleppo. Ảnh đồ họa: AJ

Cuộc tấn công này là một trong những chiến dịch lớn nhất kể từ năm 2020, khi các mặt trận trong cuộc xung đột bị đóng băng.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại trước sự leo thang bạo lực, kêu gọi các bên lập tức ngừng giao tranh. Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc cho biết hàng loạt vụ tấn công đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng, bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em, từ cả hai phía: lực lượng HTS và quân đội chính phủ.

Các cơ sở hạ tầng quan trọng như bệnh viện, trường học, chợ thực phẩm và nhà ở cho người di tản đã bị tàn phá nghiêm trọng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ thống y tế tại Aleppo đang trong tình trạng căng thẳng cực độ, với hàng nghìn ca thương tích trong vài ngày qua.

Từ 27/11 đến 2/12 tại Idlib đã ghi nhận 81 dân thường thiệt mạng, trong đó có 34 trẻ em và 12 phụ nữ. Số người bị thương lên tới 304 người, bao gồm 120 trẻ em và 78 phụ nữ, theo tổ chức Phòng vệ Dân sự Syria.

WHO cho biết số lượng bệnh viện hoạt động tại Aleppo đã giảm từ 42 xuống còn dưới 8, với năng lực hoạt động tối thiểu.

Tại đông bắc Syria, lực lượng Dân chủ Syria (SDF), liên minh được Mỹ hậu thuẫn và do người Kurd dẫn đầu, đã giao tranh với quân đội chính quyền gần các ngôi làng bên bờ đông sông Euphrates, gần thủ phủ Deir Az Zor.

LHQ cho biết bạo lực leo thang đã buộc 50.000 người phải rời bỏ nhà cửa trong những ngày gần đây, khiến tình hình nhân đạo tại Syria ngày càng nghiêm trọng.

Cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 đã bước sang một giai đoạn mới đầy căng thẳng, với những trận giao tranh lớn nhất trong nhiều năm qua. Sự leo thang này không chỉ khiến hàng nghìn dân thường chịu ảnh hưởng mà còn khiến Syria lại rơi vào tình trạng bất ổn.

Cao Phong (theo AP, Al Jazeera)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: