Liên hợp quốc cảnh báo về 'thảm kịch' với người di cư ở Tunisia

(CLO) Liên hiệp quốc hôm thứ Năm (27/7) cho biết rằng họ quan ngại sâu sắc về sự an toàn của hàng trăm người di cư bị mắc kẹt ở Tunisia sau khi họ được đưa đến những vùng xa xôi của quốc gia Bắc Phi này.

Liên hợp quốc cho biết một "thảm kịch đang diễn ra" đang diễn ra với những người di cư, người tị nạn khi họ phải sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt gần biên giới với Libya và Algeria, trong khi nhiều người khác bị đẩy qua biên giới.

lien hop quoc canh bao ve tham kich voi nguoi di cu o tunisia hinh 1

Nhiều người bị đẩy đến những vùng hoang mạc xa xôi. Ảnh: Reuters

Cũng theo LHQ, nhiều người đã phải di dời khỏi thành phố lớn thứ hai của Tunisia là Sfax sau tình trạng bất ổn gần đây, trong khi những người khác phải di dời khỏi các đô thị khác nhau.

Đầu tháng này, khi Sfax rung chuyển bởi bạo lực chủng tộc, chính quyền đã chất hàng trăm người di cư lên xe buýt và để họ mắc kẹt ở những vùng sa mạc xa xôi gần Algeria và Libya.

Tổ chức phi chính phủ Human Rights Watch cho biết có tới 1.200 người châu Phi bị "trục xuất hoặc cưỡng bức chuyển giao" tới các khu vực biên giới.

"Trong số những người mắc kẹt có phụ nữ (bao gồm một số người đang mang thai) và trẻ em", Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên hợp quốc (IOM) và UNHCR, cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, cho biết trong một tuyên bố chung.

"Họ bị mắc kẹt trong sa mạc, đối mặt với cái nóng khắc nghiệt và không có nơi trú ẩn, thức ăn hoặc nước uống", tuyên bố cho biết.

IOM tuyên bố cứu người phải là ưu tiên hàng đầu và những người mắc kẹt phải được đưa đến nơi an toàn. "Các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn là rất cần thiết đối với những người vẫn bị mắc kẹt ở cả hai bên biên giới", họ nói.

Tunisia đã trở thành một cửa ngõ chính cho những người di cư bất hợp pháp và những người xin tị nạn cố gắng thực hiện các chuyến đi biển đầy nguy hiểm trên những chiếc thuyền thường ọp ẹp với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn ở châu Âu.

Khoảng cách giữa Sfax và đảo Lampedusa của Ý là khoảng 130 km.

Mai Anh (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: