Liên hợp quốc cáo buộc Israel cản trở viện trợ tiếp cận Gaza khi nạn đói diễn ra

(CLO) Một quan chức hàng đầu của Liên hợp quốc hôm Chủ nhật đã cáo buộc Israel tiếp tục từ chối quyền tiếp cận nhân đạo ở Dải Gaza, nơi một "nạn đói toàn diện" đã xảy ra ở phía bắc vùng đất có 2,3 triệu người này.

Mặc dù chưa phải là một tuyên bố chính thức về nạn đói, Giám đốc Điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) Cindy McCain cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News phát sóng hôm Chủ nhật: "Có nạn đói, nạn đói toàn diện ở miền bắc, và nó đang di chuyển về phía nam" của Dải Gaza.

COGAT, một cơ quan của Bộ Quốc phòng Israel có nhiệm vụ điều phối việc cung cấp viện trợ vào các vùng lãnh thổ Palestine, cho biết Israel đã tiếp tục tăng cường nỗ lực của mình để tăng cường viện trợ cho Gaza.

"Lưu ý rằng tình hình đã được cải thiện, các tổ chức đã tuyên bố vào tuần trước rằng khối lượng hàng hóa được vận chuyển đến phía bắc Gaza phải được giảm xuống vì số lượng quá cao so với dân số", COGAT cho biết.

lien hop quoc cao buoc israel can tro vien tro tiep can gaza khi nan doi dien ra hinh 1

Dòng xe tải đang chờ trên con đường của Ai Cập dọc biên giới với Israel.

Người đứng đầu cơ quan tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) Philippe Lazzarini hôm Chủ nhật đã cáo buộc Israel tiếp tục từ chối tiếp cận viện trợ của Liên hợp quốc tại Gaza khi cơ quan này cố gắng ngăn chặn nạn đói.

Ông Lazzarini cho biết: “Chỉ trong 2 tuần qua, chúng tôi đã ghi nhận 10 vụ việc liên quan đến nổ súng vào các đoàn xe, bắt giữ các nhân viên Liên Hợp Quốc...". 

Lazzarini cũng kêu gọi "Hamas và các nhóm vũ trang khác ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các tuyến đường nhân đạo, đảm bảo hỗ trợ đến được với tất cả những người cần giúp đỡ".

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuần trước cho biết những người dễ bị tổn thương nhất ở phía bắc Gaza “đã chết vì đói và bệnh tật”.

Liên hợp quốc đã phàn nàn về việc thiếu khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo trong suốt cuộc chiến kéo dài 7 tháng giữa Israel và các chiến binh Palestine Hamas ở Gaza. Ông Guterres cho biết Liên hợp quốc đang cố gắng ngăn chặn "nạn đói do con người gây ra nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa được" ở phía bắc Gaza.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: