Liên hợp quốc kêu gọi các nước giúp đỡ người Rohingya

(CLO) Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc (UNHCR) hôm thứ Ba (27/12) kêu gọi các nước giúp đỡ những người Hồi giáo Rohingya bị mắc kẹt trên biển, sau khi ít nhất 20 người được cho là đã chết và hàng trăm người khác đã dạt vào Indonesia sau nhiều tuần lênh đênh trên Ấn Độ Dương.

Gần 500 người Rohingya đã đến Indonesia trong 6 tuần qua trong khi "nhiều bên không hành động mặc dù có nhiều lời cầu xin và kêu gọi giúp đỡ", UNHCR cho biết trong một tuyên bố.

lien hop quoc keu goi cac nuoc giup do nguoi rohingya hinh 1

Gần 500 người Rohingya đã đến Indonesia trong sáu tuần qua. Ảnh: Reuters

UNHCR hôm thứ Hai cho biết năm 2022 có thể là một trong những năm tồi tệ nhất trên biển trong gần một thập kỷ đối với người Rohingya. Theo các nhóm nhân quyền, một chiếc thuyền chở 180 người được cho là đã bị chìm vào đầu tháng 12, với tất cả những người trên thuyền được cho là đã chết.

Người Rohingya từ lâu đã bị cô lập ở Myanmar, quốc gia đa số theo đạo Phật, giáp biên giới với Bangladesh. Trong nhiều năm, nhiều người đã trốn sang các quốc gia láng giềng như Thái Lan và Bangladesh, hoặc đến các quốc gia có đa số người theo đạo Hồi là Malaysia và Indonesia.

Hôm thứ Hai, một chiếc thuyền dạt vào bờ biển ở tỉnh Aceh trên đảo Sumatra của Indonesia hôm thứ Hai mang theo 174 người Rohingya, hầu hết trong số họ bị mất nước, mệt mỏi và cần được chăm sóc y tế khẩn cấp sau nhiều tuần lênh đênh trên biển, các quan chức cơ quan thảm họa địa phương cho biết.

Một số người sống sót kể lại những câu chuyện đói khát và tuyệt vọng, cho biết hơn 20 hành khách đã chết trên đường đi.

"Chúng tôi đến đây từ trại tị nạn lớn nhất Bangladesh với hy vọng rằng người dân Indonesia sẽ cho chúng tôi cơ hội được giáo dục", Umar Farukh, người phát biểu trong một nơi trú ẩn đông đúc đàn ông, phụ nữ và trẻ em Rohingya đang được các nhân viên y tế Indonesia chăm sóc.

"Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn họ thực hiện những chuyến đi nguy hiểm", Ủy viên Hồi hương và Cứu trợ Người tị nạn Bangladesh Mohammad Mizanur Rahman nói vào cuối ngày thứ Hai.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: