Quyết định này được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra dựa trên đề xuất của Mỹ, Anh và Pháp nhằm thắt chặt sự kiểm soát đối với các bên tham gia vào cuộc xung đột đẫm máu tại Sudan.
Trong danh sách trừng phạt lần này, Algoney Hamdan Daglo Musa bị xác định là người đứng đầu các nỗ lực của RSF trong việc thu mua vũ khí và trang thiết bị quân sự.
Bên cạnh đó, ba cá nhân người Colombia bao gồm Alvaro Andres Quijano Becerra, Claudia Viviana Oliveros Forero và Mateo Andres Duque Botero cũng bị nêu tên do đóng vai trò trung tâm trong việc tuyển dụng các cựu nhân viên quân sự Colombia để phục vụ cho lực lượng này.
Các bằng chứng hình ảnh và video đã ghi lại cảnh ba đối tượng người Colombia này cung cấp chuyên môn kỹ thuật và chiến thuật cho RSF. Họ đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như lính bộ binh, pháo binh, phi công điều khiển thiết bị bay không người lái, người vận hành phương tiện và hướng dẫn viên.
Đặc biệt nghiêm trọng, các tài liệu cho thấy một số đối tượng thậm chí còn tham gia huấn luyện trẻ em để cầm súng chiến đấu trong hàng ngũ RSF. Những lính đánh thuê người Colombia này đã trực tiếp tham gia vào nhiều trận đánh trên khắp Sudan, bao gồm thủ đô Khartoum, Omdurman, Kordofan và cuộc bao vây tại El Fasher.
Phái bộ của Anh tại Liên hợp quốc đã ra một tuyên bố khẳng định rằng các lệnh trừng phạt này được thực hiện nhằm đối phó với tình hình chiến sự đang ngày càng phức tạp. Cuộc nội chiến kéo dài ba năm giữa quân đội Chính phủ Sudan và RSF đã tạo ra điều mà các tổ chức cứu trợ quốc tế đánh giá là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới hiện nay.
Trước đó, vào tháng 2, Anh cùng với Pháp và Mỹ cũng đã phối hợp để áp đặt trừng phạt đối với bốn chỉ huy của RSF vì những tội ác tàn bạo xảy ra trong cuộc bao vây thành phố El Fasher.
Vào đầu tháng 4, Mỹ cũng đã thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với năm công ty và cá nhân bị cáo buộc liên quan đến việc tuyển dụng cựu quân nhân Colombia để chiến đấu cho RSF. Theo báo cáo từ phía Mỹ, hiện có hàng trăm cựu binh Colombia đã đến Sudan để hỗ trợ lực lượng này.