Liên tiếp hai quan chức Hàn Quốc tử vong bất thường giữa bê bối nhà đất

(CLO) Trong hai ngày liên tiếp, hai quan chức cấp cao thuộc Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc (LH) đã được phát hiện tử vong ngay tại thời điểm cuộc điều tra bê bối đầu cơ tài sản diễn ra.
Hàng chục lãnh đạo và nhân viên của LH bị nghi ngờ liên quan đến cáo buộc đầu cơ tài sản. Ảnh: Yonhaps

Hàng chục lãnh đạo và nhân viên của LH bị nghi ngờ liên quan đến cáo buộc đầu cơ tài sản. Ảnh: Yonhaps

Vào hôm 13/3, thi thể một quan chức cao cấp của LH được phát hiện tại nhà riêng ở Paju, phía bắc thủ đô Seoul trong tư thế treo cổ. Mặc dù không phát hiện ra thư tuyệt mệnh, tuy nhiên sau khi tiến hành điều tra sơ bộ, cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát. Theo nguồn tin thân cận, ông này đã gửi một tin nhắn cho gia đình, với ngụ ý rằng ông sẽ tự kết liễu cuộc đời mình.

Trước đó một ngày, một quan chức khác của tập đoàn này cũng được phát hiện tử vong tại một khu vườn ở Seongnam, phía nam Seoul. Một bức thư tuyệt mệnh được phát hiện với nội dung rằng ông rất hối hận vì đã làm “những điều sai trái” khi giữ chức lãnh đạo tại văn phòng của tập đoàn LH tại tỉnh Bắc Jeolla.

Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc (Korea Land & Housing Corp viết tắt là LH) được thành lập bởi chính phủ Hàn Quốc, chịu trách nhiệm về phát triển và quản lý đất đai và các dự án nhà đất tại các thành phố.

Thời gian gần đây, công chúng và dư luận Hàn Quốc xôn xao trước thông tin nghi ngờ rằng các quan chức nhà nước và nhân viên thuộc Tập đoàn LH đã trục lợi khi cố gắng sử dụng thông tin mật để mua đất trước khi các dự án phát triển mới được công bố.

Vụ bê bối trên ngày càng trở nên được quan tâm hơn, đặc biệt trong thời điểm giá nhà đất tại thủ đô Seoul và các thành phố lân cận tăng sốc, vượt qua mức thu nhập của hầu hết người dân nước này khiến việc tìm nhà ở với giá cả phải chăng càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Trước tình hình trên, chính quyền cũng như các cơ quan điều tra Hàn Quốc đã vào cuộc. Tuy nhiên, Đảng Nhân dân đối lập sau khi lên tiếng về sự chậm trễ của cuộc điều tra trên, đã yêu cầu mở cuộc điều tra do các công tố viên lãnh đạo nhằm đẩy nhanh quá trình và xử lý triệt để.

Hôm 11/3, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun thông báo kết quả điều tra ban đầu về bê bối cho thấy ít nhất 20 lãnh đạo và nhân viên thuộc tập đoàn LH bị nghi ngờ “chớp cơ hội” mua đất tại các khu vực trong dự án quy hoạch phát triển dân cư.

Bộ trưởng Đất Đai và Giao thông vận tải Hàn Quốc – ông Byeon Chang-heum đã nộp đơn xin từ chức vì bê bối trên. Ông Byeon từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo LH từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2020.

Hương Vũ

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: