Liên tiếp xảy ra các trận động đất ở Quảng Ngãi

(CLO) Một trận động đất có độ lớn 3,3 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km vừa xảy ra tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) cho biết, trên địa bàn xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) vừa xảy ra động đất. Cụ thể, vào lúc 10h25 sáng ngày 12/7 xảy ra động đất mạnh 3,3 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Trận động đất này được đánh giá không gây rủi ro thiên tai (cấp 0).

z6797442911527_6cba32986eba6f5512988afa73cacc37.jpg
Vị trí xảy ra trận động đất.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, vào ngày 7/7 và 8/7, tại xã Kon Plông và xã Sơn Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi), cũng đã xảy ra nhiều trận động đất có độ lớn lần lượt là 3,3 và 2,6. Các trận động đất này không gây ra rủi ro thiên tai.

Hiện nay Viện Vật lý địa cầu đang triển khai 11 trạm quan trắc tại Kon Tum (cũ), và thực hiện các nghiên cứu cập nhật chuyên sâu để đánh giá mức độ hoạt động của động đất ở địa phương này.

Được biết, từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây). Trong đó đáng chú ý là trận động đất xảy ra vào trưa 28/7/2024, mạnh 5 độ richter.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: