Lỗ hổng an ninh không phận Mỹ sau vụ drone xuất hiện tại nhiều bang

(CLO) Mike Waltz, cố vấn an ninh quốc gia được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử, đã bày tỏ lo ngại về những lỗ hổng trong hệ thống an ninh không phận của Mỹ sau hàng loạt vụ phát hiện máy bay không người lái (drone) tại các bang như New Jersey, Maryland và Massachusetts.

Ông Waltz nhấn mạnh rằng hệ thống hiện tại của Mỹ chưa đủ để xử lý mối đe dọa từ drone, đồng thời kêu gọi xây dựng một “Vòm Sắt” (Iron Dome) cho nước Mỹ, lấy cảm hứng từ hệ thống phòng không nổi tiếng của Israel.

Ông cho biết:“Chúng ta cần một hệ thống bảo vệ toàn diện, không chỉ đối phó với các mối đe dọa như tên lửa siêu thanh, mà còn cả drone.”

Chính quyền Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden đã đánh giá thấp các mối lo ngại về số lượng drone gia tăng, cho rằng hầu hết là máy bay có người lái và không có bằng chứng cho thấy mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cam kết rằng cơ quan này sẽ minh bạch nếu phát hiện yếu tố nước ngoài hoặc hoạt động tội phạm liên quan đến drone.

Một số thành viên Quốc hội, bao gồm Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar và Hạ nghị sĩ Jim Himes, đã kêu gọi chính quyền Biden minh bạch hơn để giảm bớt lo ngại của công chúng.

Klobuchar đề nghị tổ chức họp báo để làm rõ thông tin và khuyến nghị xem xét điều chỉnh các quy định liên quan đến drone.

Công chúng cũng rất quan tâm, thể hiện qua việc lập các nhóm trên mạng xã hội như trang Facebook “New Jersey Mystery Drones – let’s solve it” với gần 70.000 thành viên tham gia thảo luận.

Sự gia tăng đột ngột của các báo cáo về drone đặt ra câu hỏi liệu các biện pháp giám sát hiện tại có đủ để bảo vệ không phận Mỹ khỏi các mối đe dọa tiềm tàng.

Waltz và nhiều nhà lập pháp đã nhấn mạnh nhu cầu hợp tác chặt chẽ hơn giữa các cơ quan như Bộ An ninh Nội địa, Bộ Quốc phòng, và các cơ quan địa phương.

Tuy nhiên, Hạ nghị sĩ Himes chỉ ra rằng, với công nghệ vệ tinh hiện đại, các đối thủ của Mỹ có thể giám sát dễ dàng hơn mà không cần sử dụng drone.

Cao Phong (theo ABC, Reuters, CBS)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: