Lo vốn ngoại rời đi, cần làm gì để giữ chân doanh nghiệp FDI?

Không có lộ trình mở cửa rõ ràng, doanh nghiệp nước ngoài buộc "cắt lỗ"

Theo TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, việc nước ta đóng cửa trong thời gian dài khiến các hợp đồng của nhà đầu tư ngoại không thể thực hiện. Bởi, các công ty FDI tại Việt Nam nằm trong chuỗi cung ứng, nếu không đáp ứng được số lượng sản phẩm, chuỗi này sẽ đứt gãy.

lo von ngoai roi di can lam gi de giu chan doanh nghiep fdi hinh 1

Việc đóng cửa trong thời gian dài khiến các hợp đồng của nhà đầu tư ngoại không thể thực hiện - Nguồn: TTXVN

Bài liên quan

Thủ tướng: Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ không phụ lòng tin của các doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp FDI tại TP. HCM thiệt hại hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng vì Covid-19

Chính phủ nêu hàng loạt lý do khiến FDI giảm trong 6 tháng đầu năm

Việt Nam thu hút trên 15 tỷ USD vốn FDI trong 6 tháng đầu năm

"Chuỗi sản xuất ở nước ngoài rất chặt chẽ. Đó là từng khớp liên kết với nhau rất chính xác từ giao hàng, vô siêu thị và tới tay người tiêu dùng. Khi một thành phần trong chuỗi bị đứt, họ phải thay thế ngay. Nếu không may bị ra khỏi chuỗi cung ứng, việc trở lại rất khó bởi đã mất uy tín", ông Hiển nêu.

Biết rằng việc rời đi sẽ gây ra thiệt hại rất nặng nề, song theo ông Hiển, nếu không biết được thời gian mở cửa rõ ràng, không xác định được điểm phục hồi sản xuất... doanh nghiệp nước ngoài buộc phải "cắt lỗ", rời khỏi Việt Nam. 

"Ví dụ 3 tháng nữa mở cửa thì phải có kế hoạch cụ thể phải làm gì. Các doanh nghiệp không sản xuất được sẽ được hỗ trợ gì với tiến trình giải quyết thỏa đáng, khả thi. Hiện, các chiến lược xây dựng đang mang tính đối phó từng phút một, cảm tính mà không phải kịch bản dài hạn", ông Hiển đặt vấn đề.

Từ đó, chuyên gia kinh tế cho rằng, doanh nghiệp đang rơi vào thế bị động 100%, điều này rất khó chấp nhận đối với các doanh nghiệp nước ngoài. 

Giãn cách "quá căng thẳng" có thật sự là giải pháp?

Giới doanh nghiệp nước ngoài cũng đã đưa ra lời cảnh báo rằng Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh đầu tư và phục hồi kinh tế nếu không hành động ngay.

Theo ông Hiển, hiện các nước xung quanh đều khôi phục kinh tế, trong khi đó chúng ta vẫn đang đóng cửa. Việc này dẫn đến sự canh tranh ngày càng căng thẳng khi nguồn vốn từ các nhà đầu tư ngoại có thể chuyển dịch sang các quốc gia khác.

lo von ngoai roi di can lam gi de giu chan doanh nghiep fdi hinh 2

TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế

Cùng với đó, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển chỉ ra, các doanh nghiệp nước ngoài cho rằng việc đóng cửa quá cực đoan, họ không nhìn thấy sự thành công trong hướng đi này.

"Chẳng hạn, chúng ta suy nghĩ chưa thấu đáo trong việc áp dụng phương án sản xuất '3 tại chỗ'. Bởi, cho sản xuất nhưng lại hạn chế trong việc giao thông, công ty phụ liệu... điều này chẳng khác nào đang đánh đố các doanh nghiệp. Những giải pháp như vậy nhìn không toàn diện, có thể nơi này áp dụng được, nhưng nơi khác lại không. Những chuyện như vậy gây bức xúc cho tổ chức nước ngoài", ông Hiển phân tích.

Theo ông Hiển, giữa nhà nước và các doanh nghiệp cần có sự đồng thuận, thấu hiểu nhau, nhằm đưa ra giải pháp khả quan mang tính lâu dài.

Ông Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TP. HCM cũng đặt vấn đề rằng "việc giãn cách quá căng thẳng có thật sự là giải pháp hay không?". Bởi, ông cho rằng, vẫn còn nhiều giải pháp khác từ việc tăng cường tiêm vaccine.

"Nếu nhập về khó khăn quá, chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình cấp phép cho vaccine trong nước. Cần rút ngắn các quy trình, vì 'nhiêu khê' quá sẽ khiến người dân lúng túng, mất đi cơ hội thậm chí mất cả sinh mạng. Theo đó, hệ thống y tế phải nhanh gọn, đáp ứng nhu cầu, đảm bảo sức khoẻ cho người dân", ông Thắng nhấn mạnh.

Theo ông, cần ưu tiên tiêm vaccine cho các công nhân để tham gia vào mạng lưới sản xuất và lưu thông phân phối, đặc biệt các ngành trọng yếu như điện tử, lương thực, logictics... Theo đó, hệ thống nằm trong chuỗi cung ứng phải được quan tâm, đảm bảo về sản xuất lẫn an toàn cho người lao động.

Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TP. HCM còn cho rằng, Chính phủ và các cơ quan liên quan cần có chính sách giảm thuế, giãn thuế, giảm VAT từ 10% xuống 5%, hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài duy trì và phục hồi sản xuất.

Một vấn đề quan trọng không kém phần được ông Thắng chỉ ra là tâm lý của người lao động. Ông cho rằng việc phải ở yên một chỗ trông thời gian dài khiến tâm lý người dân bất ổn. Theo đó, cần tạo môi trường thông thoáng cho người lao động, tránh khả năng tiếp xúc, lây nhiễm cao. 

"Vấn đề mở cửa cần có tính thích nghi, phải có những giải pháp thông minh, chúng ta phải sống chung với Covid thay vì đặt mục tiêu 'Zero Covid' như trước đây", ông Thắng nói.   

Việt Nam vẫn còn những lợi thế cạnh tranh

Chỉ ra việc GDP tăng mạnh trong gia đoạn mở cửa 10 năm qua, đạt 320 tỷ đô la, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển cho biết trong đó có đến 80% liên quan đến xuất nhập khẩu.

"Kinh tế nước ta đang phụ thuộc vào FDI, nhờ FDI mà GDP tăng, tạo ra việc làm rất nhiều. Nếu FDI suy giảm sẽ gây thiệt hại nặng nề không chỉ cho nền kinh tế hiện tại, mà cả chiến lược lâu dài của Việt Nam", chuyên gia này phân tích.

lo von ngoai roi di can lam gi de giu chan doanh nghiep fdi hinh 3

Ông Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TP. HCM - Nguồn: Thanh Niên

Ở kịch bản tiêu cực nhất, Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TP. HCM Trần Quang Thắng nhận định, nếu nhà đầu tư FDI rút khỏi Việt Nam, GDP cả nước sẽ đứng trước rủi ro âm trong năm nay.

"TP. HCM đóng góp 22,5% GDP, 27,5% ngân sách quốc gia, nếu đóng góp này tuột xuống 10%, chắc chắn GDP cả nước sẽ âm", ông Thắng nói.

Từ tháng 9, nguồn thu ngân sách của cả nước bị sụt giảm bởi các vấn đề về đình trệ sản xuất, lưu thông, các công ty phải tốn kém cho nhân công quá nhiều khi áp dụng biện pháp "3 tại chỗ", "1 cung đường 2 điểm đến"... từ đó dẫn đến đội giá thành, mất sức cạnh tranh.

Song, các chuyên gia cùng cho rằng, nếu các nhà đầu tư ngoại muốn rời khỏi Việt Nam sẽ cần còn kế hoạch rõ ràng, "không phải muốn đi là đi". Những dự báo đưa ra rằng nhiều nhất trong 3 tháng nữa Việt Nam sẽ mở cửa trở lại, từ đó doanh nghiệp FDI có thể khôi phục được chuỗi cung ứng. Vậy nên, việc nguồn vốn ngoại rời đi trong 3 tháng nữa theo các chuyên gia rất khó xảy ra. 

Theo đó, nước ta vẫn còn nhiều lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia khác về nguồn nhân lực, chi phí nhân công thấp. Những kỳ vọng về giao thông, pháp lý, thủ tục xuất nhập khẩu của doanh nghiệp nước ngoài đối với Việt Nam cũng đang được cải thiện. Cùng với đó, chúng ta có các điểm tương đồng với Trung Quốc khiến việc chuyển dịch những nhà máy từ đất nước tỷ dân sang Việt Nam sẽ đơn giản, nhanh chóng hơn.

Khẳng định "chúng ta muốn vươn lên hay không là nhờ vào sức của FDI, FDI càng chất lượng chúng ta càng có cơ hội phát triển", các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần tận dụng thời cơ, cũng như những lợi thế để giữ chân nguồn vốn ngoại.

Kỳ Hoa

Xem thêm

OECD ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong cải cách thuế

OECD ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong cải cách thuế

(CLO) Ngày 11/9, tại thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Mathias Cormann, trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tài chính công, thuế, đầu tư, tài chính xanh và cải cách thể chế

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

(CLO) EU tiếp tục nâng chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu, từ phát thải carbon, bao bì đến truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tích cực, các quy định mới đang đặt doanh nghiệp trước “bài kiểm tra” về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Iran đang chuyển hướng sang sử dụng tiền mã hóa để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh xung đột và chịu sức ép phong tỏa từ Mỹ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp kiểm soát ngoại tệ nghiêm ngặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt.

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Tài chính Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

(CLO) Việc EVNNPC đưa các hệ thống BESS đầu tiên vào vận hành tại trạm biến áp 110 kV đánh dấu bước thử nghiệm công nghệ lưu trữ trên lưới điện phân phối. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết phụ tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ tại những khu vực có nhu cầu điện công nghiệp lớn.

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

(CLO) Vượt qua quy mô hơn 33 tỷ USD hiện hữu, hợp tác đầu tư Việt Nam – EU đang bước vào giai đoạn nâng tầm về chiều sâu công nghệ. Tại tọa đàm sáng 8/9 do Bộ Tài chính tổ chức, hai bên khẳng định Nghị quyết 10-NQ/TW là đòn bẩy cải cách ưu đãi, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp châu Âu với chuỗi giá trị trong nước.

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

(CLO) Mở rộng dư địa phát triển lên vùng trời, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái thử nghiệm, sản xuất và ứng dụng phương tiện bay tầm thấp (UAV) đến năm 2030. Nội dung Đề án vừa được đưa ra thảo luận tại hội thảo do UBND thành phố tổ chức sáng nay (8/9).

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc mở rộng nguồn cung không phải là lời giải duy nhất. Giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đang mở ra một “nguồn tài nguyên” mới cho doanh nghiệp, vừa tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

(CLO) Các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trên toàn cầu đang “ôm” lượng lớn tài sản Mỹ nhưng lại giảm mức phòng ngừa rủi ro trước khả năng đồng USD suy yếu. Nếu tâm lý thị trường đảo chiều, việc đồng loạt tăng cường phòng vệ có thể tạo áp lực bán lớn lên đồng bạc xanh.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

(CLO) Trận lũ quét thảm khốc gần đây đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Nepal, tương đương một phần mười tổng sản lượng kinh tế hằng năm. Con số này đang tạo thêm áp lực lớn lên nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối và vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thất từ trận động đất năm 2015.

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

(NB&CL) Muốn tăng trưởng hai con số, nguồn lực phải đến đúng nơi có đơn hàng, có năng lực và có khả năng tạo thêm giá trị. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%, nhưng chặng đường tới mục tiêu từ 10% trở lên vẫn còn rất dốc. Theo GS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng chỉ có thể được nâng lên một quỹ đạo mới khi các chính sách hỗ trợ được chuyển thành dòng vốn, mặt bằng, năng lượng, thủ tục và cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp.

Cỡ chữ bài viết: