Loạt cửa hàng tại chợ đầu mối ở Hà Nội tạm dừng kinh doanh

(CLO) Sau đợt cao điểm đấu tranh xử lý hàng giả, hàng nhái, buôn lậu của lực lượng chức năng, nhiều cửa hàng tại các chợ đầu mối lớn ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa, tạm dừng kinh doanh.

Chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng là một trong những trung tâm mua bán vải và quần áo sầm uất bậc nhất phía Bắc.

z6677611952871_0bd8372e6aa160539a96f31270e8fe07.jpg
Loạt cửa hàng, ki-ốt tại chợ đầu mối lớn ở Hà Nội tạm dừng kinh doanh giữa cao điểm chống hàng giả.

Thống kê tại chợ Ninh Hiệp hiện có hơn 6.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, mỗi ngày thu hút hàng nghìn lượt người buôn bán.

Tuy nhiên khác với cảnh mua bán tấp nập thường thấy, trong khoảng một tháng trở lại đây chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội) chứng kiến khung cảnh vắng lặng vì hàng loạt quầy hàng bất ngờ đóng cửa, tạm dừng kinh doanh.

Ghi nhận thực tế tại các dãy ki-ốt trong chợ cũ Ninh Hiệp, Trung tâm thương mại Ninh Hiệp hoạt động mua bán rất ảm đạm. Biển hiệu bị che kín, cửa sắt kéo im lìm.

Nơi từng tấp nập xe tải chở hàng, người giao nhận, khách buôn chen chúc chọn mẫu nay chỉ còn lác đác vài cửa hàng mở cửa bán đồ thời trang phổ thông, không gắn thương hiệu.

dji_20250605091145_0001_d.jpg
Chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) nổi tiếng là một trong những trung tâm mua bán vải và quần áo sầm uất bậc nhất phía Bắc.
dji_20250605091425_0005_d.jpg
Những tuyến đường buôn bán sầm uất tại chợ Ninh Hiệp hiện đã không còn như trước.
z6677611944563_782dab44fddf5cd20f0db7dc6a76208f.jpg
Những dãy cửa hàng buôn bán đồng loạt cửa đóng then cài.
z6677611944564_32a62461a1157bd6721b700190671762.jpg
Nơi từng tấp nập xe tải chở hàng, người giao nhận, khách buôn chen chúc chọn mẫu nay chỉ còn lác đác vài cửa hàng mở.

Một số cửa hàng đóng cửa im lìm nhưng khi có khách quen lấy hàng, cánh cửa sẽ được hé mở. Sau đó lại nhanh chóng hạ xuống.

Nhiều tiểu thương kinh doanh tại đây cho biết, nguyên nhân khiến các cửa hàng, ki-ốt đồng loạt ngừng buôn bán là do thông tin lực lượng quản lý thị trường và thuế đang tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không hóa đơn xuất xứ.

“Chưa biết thời điểm nào chị sẽ mở cửa trở lại, nếu muốn mua hàng thì khách phải có người quen giới thiệu. Việc tuân thủ quy định về kinh doanh buôn bán là đúng nhưng với nhiều cửa hàng buôn bán hàng trăm mẫu mã để hoàn thiện sẽ mất thời gian”, một tiểu thương cho biết.

Tình trạng vắng vẻ, lác đác người mua bán cũng xuất hiện tại chợ Đồng Xuân - một trong những khu chợ sầm uất và lâu đời nhất Hà Nội.

Hàng loạt cửa hàng, ki-ốt kinh doanh bất ngờ đóng cửa, phủ bạt kín mít chủ yếu là các sạp bán quần áo, giày dép và phụ kiện thời trang.

Tại khu vực tầng 1 của chợ, nơi tập trung các gian hàng thời trang như quần áo, giày dép đã trong tình trạng đóng cửa suốt những ngày đầu tháng 6.

Bác Nghiêm - một người dân sống tại khu vực chia sẻ, trước đây khu vực này vốn khá nhộn nhịp, không đến mức đìu hiu như hiện nay. Nhiều tiểu thương mở cửa rất muộn, thậm chí có ngày không bán. Hàng hóa chất đống mỗi ngày một nhiều.

chợ đồng xuân
Tình trạng cửa hàng, ki-ốt đóng cửa hàng loạt tại chợ Đồng Xuân. Ảnh: Nguyễn Đoan
đồng xuân 1
Khung cảnh đìu hiu tại chợ Đồng Xuân. Ảnh: Nguyễn Đoan.

Một tiểu thương tại đây cho biết: “Giờ mua bán hàng online phổ biến, ngoài tiền vốn nhập quần áo, chúng tôi còn phải bỏ ra các chi phí mặt bằng, điện nước nên khó có thể cạnh tranh được. Cùng với đó, việc đẩy mạnh xử lý những vi phạm cũng khiến nhiều người lo lắng, nghe ngóng”.

Chợ Đồng Xuân được xem là điểm đến tham quan, mua sắm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quần áo, hàng gia dụng, đồ lưu niệm và đặc sản tại Hà Nội nhưng hiện đang đìu hiu.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo mở đợt tấn công cao điểm trên phạm vi toàn quốc nhằm đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát động, tăng cường chỉ đạo các lực lượng và đơn vị chức năng đẩy mạnh triển khai đợt cao điểm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Đồng thời cần xử lý nghiêm đối với các cán bộ, công chức có dấu hiệu suy thoái đạo đức, tham nhũng, tiêu cực, bảo kê hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: