Tối 13/3, trên đường Trường Chinh (đoạn qua địa bàn quận Tân Phú, TP. HCM), Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP. HCM (PC08) đã lập chốt kiểm tra, xử lý hàng loạt phương tiện quá khổ, quá tải, đi vào khu vực cấm.
Bài liên quan
Lào Cai: Va chạm với xe tải, người phụ nữ tử vong
Người vi phạm chối không uống bia khi lái xe: Chỉ thừa nhận khi được mời đến bệnh viện xét nghiệm
Giá xăng dầu tăng phi mã, bến vắng, xe thưa, doanh nghiệp "chạy cầm cự"
Thêm hai đoàn tàu Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên về TP.HCM
Theo ghi nhận của phóng viên, dù chưa đến 22h, không ít tài xế “đánh liều”, chở hàng hóa đi vào trung tâm thành phố để kịp lấy hàng.
Cụ thể, khoảng 21h55 cùng ngày, CSGT phát hiện xe ben (BS 62C - 162.xx) do anh T.Đ.L. điều khiển đi vào khu vực cấm nên đã yêu cầu dừng kiểm tra. Tuy nhiên, phương tiện này không dừng lại mà tiếp tục di chuyển thêm đoạn đường khoảng 200 m nữa.
Ngay lập tức, CSGT điều động lực lượng nhanh chóng đuổi theo, mời người vi phạm quay về chốt kiểm tra để xử lý.
Tại đây, anh L. cho biết, dù biết chưa tới khung giờ cho phép, nhưng vì đồng hồ… chỉnh sai giờ nên mới lỡ chạy vào khu vực cấm.
“Tại đồng hồ chỉnh sai giờ thôi chứ cũng không dám chạy vào đây giờ này nữa. Sớm hơn có vài phút thôi, phải chi em trễ nửa tiếng, một tiếng thì em chịu phạt. Mấy anh thông cảm giúp em chứ em cũng mưu sinh thôi”, anh L. nói.
Cùng lúc đó, CSGT phát hiện xe ô tô tải (BS 51C - 950.xx) đi vào khu vực cấm nên đã ra hiệu dừng kiểm tra. Tài xế T.Đ.P. cũng cho rằng, do thấy đồng hồ chỉ còn vài phút là tới khung giờ cho phép nên đã lái xe vào để kịp chở hàng.
Tương tự, khoảng 1 phút sau, tổ công tác cũng đã lập biên bản xử phạt đối với xe ben (BS 59H - 112.xx) do anh C.L.T. điều khiển đi vào đường khu vực cấm.
Với lỗi trên, các tài xế sẽ bị xử phạt mức 2.500.000 đồng, tước GPLX 2 tháng.
Đến khoảng 22h30, CSGT tiếp tục kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm vượt quá trọng tải cho phép.
Theo đó, các phương tiện sẽ chạy qua cân trọng tải, kết quả sẽ được in ra giấy và phiếu đo được gửi trực tiếp cho tài xế.
Chỉ trong 30 phút, tổ công tác đã kiểm tra 6 phương tiện, trong, đó có 2 phương tiện chở hàng vượt quá trọng tải cho phép.
Cụ thể, lúc 22h55, tổ công tác đã tiến hành đo trọng tải đối với xe ô tải (BS 51D – 269.xx) do tài xế T.V.T. điều khiển.
Tại đây, máy đo cho kết quả phương tiện trên đã chở hàng vượt trọng tải cho phép khi tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên 150% (kết quả đo là 182,9%).
Chưa đầy 5 phút sau, CSGT phát hiện xe ô tải (BS 51C 503.xx) do anh V.V.D. điều khiển, chở hàng vượt trọng tải cho phép là 174% (tức trên 150%).