Logistics - đòn bẩy “giải cứu nông sản” đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Được xem là vựa nông sản của cả nước nhưng lâu nay nông sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị kìm hãm bởi nhiều yếu tố, trong đó có gánh nặng về chi phí Logistics lên đến 30% giá thành sản phẩm khiến cho nông sản khu vực này giảm sức cạnh tranh.
Chiếm 70 sản lượng trái cây xuất khẩu của cả nước nhưng nông sản ĐBSCL vẫn liên tiếp gặp khó khăn trong thời gian qua.

Chiếm 70 sản lượng trái cây xuất khẩu của cả nước nhưng nông sản ĐBSCL vẫn liên tiếp gặp khó khăn trong thời gian qua.

Hằng năm, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đóng góp khoảng 90% sản lượng gạo, 65% sản lượng thủy sản và 70% sản lượng trái cây cho xuất khẩu cả nước.

Theo đó, nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của ĐBSCL lên đến hàng chục triệu tấn mỗi năm.

Tuy nhiên, cảng biển tại ĐBSCL còn thiếu, nhất là cảng nước sâu cho tàu vận chuyển container xuất khẩu. Chưa kể, tình trạng một số cảng trọng điểm tại TP. HCM thường xuyên quá tải, dẫn tới phí dịch vụ, lưu kho bãi, thời gian chờ đợi đều tăng…

Thêm vào đó là khu vực ĐBSCL còn thiếu các trung tâm logistics trọng điểm và các hệ thống trung tâm vệ tinh; thiếu bãi container rỗng, hệ thống kho ở các cảng, đơn vị kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm, chiếu xạ đạt chuẩn…

Do đó, hàng hóa phải vận chuyển qua nhiều địa điểm trước khi đưa lên TP. HCM để xuất đi các nơi. Đó là chưa nói, hệ thống giao thông ở ĐBSCL chưa phát triển xứng tầm với nhu cầu phát triển.

Để giải quyết triệt để tình trạng “giải cứu nông sản” liên tục tái diễn trong nhiều năm qua ở “vựa nông sản” của cả nước, ngày 9/4/2021 tới, Đài PT&TH tỉnh Hậu Giang dự kiến sẽ phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức tọa đàm “Đòn bẩy cho logistics nông sản Đồng Bằng Sông Cửu Long”.

Với sự tham gia của các doanh nghiệp nông sản, các hợp tác xã, bà con nông dân, đơn vị nhập khẩu, lãnh đạo địa phương và các chuyên gia.

Toạ đàm sẽ tìm ra được giải pháp tối ưu nhất nhằm giải quyết vấn đề, đặc biệt là kết nối chuỗi cung ứng toàn diện cho nông sản Việt Nam, từ canh tác - thu hoạch - thu mua - vận chuyển - làm sạch - lưu trữ - chiếu xạ, cho đến thông quan - xuất khẩu. Từ đó giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh cho nông sản.

Giải được bài toán logistics, nông sản ĐBSCL kỳ vọng sẽ không còn lặp lại tình trạng nằm chờ

Giải được bài toán logistics, nông sản ĐBSCL kỳ vọng sẽ không còn lặp lại tình trạng nằm chờ "giải cứu"

Theo ban tổ chức, dịp này một mô hình trung tâm logistics “một điểm đến đa dịch vụ” chuyên xuất khẩu nông sản sẽ được giới thiệu tại buổi tọa đàm.

Đây là mô hình logistics, có khả năng thực hiện trọn gói khép kín tất cả các quy trình phục vụ xuất khẩu nông sản; giúp tối ưu hóa chi phí logistics, tăng lợi thế cạnh tranh, từ đó tạo đầu ra bền vững cho nông dân.

Mô hình này ra đời sẽ giải quyết được những khó khăn hiện nay của người nông dân. Cụ thể, đây sẽ là nơi quy tụ hằng trăm thương nhân để bà con nông dân giao dịch, chào bán nông sản.

Đặc biệt, tăng thời gian lưu trữ nông sản sau thu hoạch lên đến 90 ngày để bà con nông dân không bị áp lực về thời gian chốt giá, thoải mái tìm đầu ra cho sản phẩm với giá tốt nhất. Chấm dứt tình trạng “giải cứu nông sản” như trong thời gian vừa qua.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: