Lợi dụng suy kiệt nguồn cung, một số doanh nghiệp BĐS TP.HCM đã đẩy giá nhà lên cao

(CLO) Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, ngoài yếu tố khan hiếm trầm trọng nguồn cung, giá nhà ở tại TP.HCM tăng mạnh trong năm 2020 cũng do chủ đầu tư muốn “tối đa hóa lợi nhuận”, nên đã đẩy giá nhà luôn trong xu thế tăng.
Nguồn cung bất động sản TP.HCM bị suy giảm mạnh (Ảnh minh họa)

Nguồn cung bất động sản TP.HCM bị suy giảm mạnh (Ảnh minh họa)

Theo số liệu của Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA), bất chấp đại dịch Covid-19, giá nhà vẫn tăng nóng trong năm 2020.

Đơn cử, căn hộ tại khu trung tâm TP.HCM, bao gồm cả khu đô thị Thủ Thiêm, giá bán đã tăng lên khoảng 5.000 USD - 7.000 USD/m2 (khoảng 115 triệu - 161 triệu đồng/m2).

Ngay cả khu vực vùng ven như quận 9, giá căn hộ cũng trên dưới 2.000 USD/m2 (khoảng 46 triệu đồng/m2), tùy thuộc vào dự án.

Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, sở dĩ giá nhà ở tại TP.HCM tăng cao trong 3 năm gần đây, là nguồn cung trên thị trường ngày càng suy kiệt.

Cụ thể, trong năm 2020, tổng nguồn cung căn hộ tại TP.HCM đạt 17.579 sản phẩm, thuộc 56 dự án, giảm 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết: Trong năm 2020, Sở Xây dựng đã chuyển đến Sở Kế hoạch - Đầu tư, đề nghị chấp thuận chủ trương 61 dự án mới (giảm 46% so với năm 2019). Tuy nhiên, không có dự án nào được chấp thuận. Như vậy, trong thời gian tới, nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM tiếp tục khan hiếm.

“Nếu như năm 2017, số lượng dự án nhà ở mới được cấp phép lên tới 130 dự án, năm 2018 là 122 dự án. Thì rõ ràng, nhìn vào số liệu của cả 2 năm 2019 và năm 2020, số lượng dự án mới được cấp phép đã giảm đi rõ rệt”, ông Châu cho biết.

Chủ tịch HoREA giải thích: Hiện tại, các cấp chính quyền của thành phố hạn chế cấp phép cho các dự án mới, bởi 7 “vướng mắc” đã tồn tại trong nhiều năm.

7 “vướng mắc” này bắt nguồn từ sự thiếu đồng bộ, thiếu tính liên thông của một số quy phạm pháp luật.

“Ngoài ra, trong thời gian qua, trong khi TP.HCM bị ách tắc đầu vào khi vướng phải quy trình thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại. Trong khi đó, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác vẫn thực hiện bình thường, không vướng. Như vậy, nhận thức của cán bộ công chức TP.HCM trong quá trình thực thi pháp luật đang có nhiều bất cập”, ông Châu cho biết.

Cũng theo ông Lê Hoàng Châu, ngoài yếu tố khan hiếm trầm trọng nguồn cung, giá nhà ở tại TP.HCM tăng mạnh trong năm 2020 cũng do chủ đầu tư muốn “tối đa hóa lợi nhuận”, nên đã đẩy giá nhà luôn trong xu thế tăng.

Phân tích rõ hơn về quan điểm này, ông Châu nói: Thị trường bất động sản TP.HCM đang có 2 vấn đề, thứ nhất là cầu nhiều hơn cung; thứ hai là cơ cấu các sản phẩm bất động sản cao cấp áp đảo so với dòng sản phẩm bình dân, vừa túi tiền.

Dù vậy, bất chấp nguồn cung khan hiếm, tỷ lệ hấp thụ dự án của TP.HCM luôn rất cao, bình quân lên tới 70% - 80% qua các đợt mở bán nhà ở trong năm 2020.

“Như vậy, lợi dụng cầu vượt cung, đã có một số chủ đầu tư muốn “tối đa hóa lợi nhuận”, nên đã đẩy giá nhà lên cao”, vị chuyên gia này phân tích.

Giới chuyên gia cho rằng, để giúp giá nhà ở tại TP.HCM đi xuống, quan trọng phải tăng nguồn cung dòng sản phẩm nhà ở giá thấp, phù hợp với túi tiền của người dân.

Tuy nhiên, để làm được điều này, Chính phủ, cùng UBND TP.HCM phải tháo gỡ các vướng mắc về mặt pháp lý. Đồng thời, phải có cơ chế, chính sách hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp quay trở lại dòng sản phẩm nhà ở giá thấp.

“Để khơi thông nguồn cung nhà ở giá thấp, Nhà nước và các doanh nghiệp phải cùng đồng hành với nhau, tìm ra các giải pháp tốt nhất để thực hiện các định hướng phát triển nhà ở cho đa số người dân có thu nhập trung bình, thu nhập thấp ở đô thị cũng như vùng nông thôn”, ông Châu nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, Chính phủ, Bộ Xây dựng nên xem xét rút ngắn thủ tục chuẩn bị đầu tư xuống 1 - 2 năm/dự án.

Theo ông Đính, hiện nay thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án kéo rất dài làm phát sinh chi phí. Theo tính toán, chi phí dành cho các thủ tục chuẩn bị đầu tư đang chiếm từ 10% đến 20% giá thành đặc biệt là các dự án ở các đô thị lớn và vùng khu vực trung tâm các đô thị.

 “Đơn cử một dự án khi mới nghiên cứu đầu tư giá chỉ trên 20 triệu/m2 nhưng khi hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư kéo dài 5 năm, thậm chí 10 đến 15 năm chi phí tăng lên trên 30 triệu/m2 thì mới hoàn vốn. Do đó, cần phải giảm thời gian phê duyệt dự án, từ đó giá nhà mới được kiểm soát”, ông Đính nhấn mạnh.

Lâm Vũ 

Xem thêm

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Chiến lược giúp T&T Group của bầu Hiển chinh phục thị trường bất động sản

Khi thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc, những doanh nghiệp kiểm soát tốt pháp lý, tiến độ và chất lượng sản phẩm đang dần chiếm ưu thế. Với chiến lược tập trung hoàn thiện dự án trước khi đưa ra thị trường, T&T Group cho thấy cách tiếp cận khác biệt trong việc tạo dựng niềm tin và khả năng hấp thụ trên thị trường.
Căn hộ Prime Garden - Studio và 1PN+: Lời giải cho người trẻ muốn sở hữu nhà sớm

Căn hộ Prime Garden - Studio và 1PN+: Lời giải cho người trẻ muốn sở hữu nhà sớm

Trong bối cảnh thị trường BĐS phía Đông Hà Nội đang phát triển sôi động, nhu cầu mua nhà của người trẻ ngày càng rõ ràng nhưng lại vấp phải một rào cản quen thuộc: áp lực tài chính ban đầu. Khi việc tích lũy 30-50% giá trị căn hộ không còn dễ dàng, những dự án có mức vốn hợp lý đang trở thành lựa chọn ưu tiên và phân khu Prime Garden thuộc dự án The Parkland là một ví dụ điển hình cho xu hướng này.
Chuyên gia quốc tế quy hoạch: Hạ Long “từ một kỳ quan trở thành một chuẩn sống mới”

Chuyên gia quốc tế quy hoạch: Hạ Long “từ một kỳ quan trở thành một chuẩn sống mới”

Chuyên gia quốc tế về quy hoạch và thiết kế đô thị Nguyễn Đỗ Dũng cho rằng, khi Hà Nội và Quảng Ninh được kết nối trong 23 phút bằng đường sắt tốc độ cao, cộng hưởng với đô thị được quy hoạch bài bản, Hạ Long có thể bước vào “khoảnh khắc” mang tính bước ngoặt - từ một kỳ quan để đến thăm trở thành một chuẩn sống mới được rất nhiều người lựa chọn.
Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và IHG Hotels & Resorts hợp tác đưa 4 thương hiệu khách sạn quốc tế tới siêu đô thị biển

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và IHG Hotels & Resorts hợp tác đưa 4 thương hiệu khách sạn quốc tế tới siêu đô thị biển

(CLO) Ngày 23/04/2026, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ - chủ đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise và IHG Hotels & Resorts (IHG) – tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm đưa các thương hiệu khách sạn của IHG tới Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM).
Nhà phố gần nội đô vừa cho thuê 50 triệu/tháng vừa sống như resort: Loại tài sản hiếm mà thị trường hàng chục năm mới có một lần

Nhà phố gần nội đô vừa cho thuê 50 triệu/tháng vừa sống như resort: Loại tài sản hiếm mà thị trường hàng chục năm mới có một lần

(CLO) Trong nhiều năm, nhà phố thương mại luôn đứng trước một bài toán không có lời giải thỏa đáng: nếu tối ưu cho kinh doanh, trải nghiệm sống bị đánh đổi gần như hoàn toàn; nếu ưu tiên chất lượng ở, hiệu suất dòng tiền lại giảm mạnh vì chi phí đầu tư vào tiện ích an cư. Hầu hết nhà đầu tư chọn một trong hai - và chấp nhận mất nửa còn lại.
Sống trọn “bốn mùa trong một ngày” tại Hải Vân Bay: Đòn bẩy lãi suất mở lối an cư sớm

Sống trọn “bốn mùa trong một ngày” tại Hải Vân Bay: Đòn bẩy lãi suất mở lối an cư sớm

(CLO) Siêu chính sách “khóa trần” lãi suất 0 - 6%/năm trong 5 năm của Vinhomes đang giúp người mua nhà rút ngắn khoảng cách tới những không gian sống vốn được xem là khó chạm tới trước kia. Tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), nơi thiên nhiên định hình nhịp sống mỗi ngày, cơ hội sở hữu sớm biệt thự song lập trở nên dễ tiếp cận hơn khi mặt bằng giá vẫn ở giai đoạn thuận lợi.
Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: siêu hạ tầng hội tụ, định hình lại giá trị bất động sản nội đô

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: siêu hạ tầng hội tụ, định hình lại giá trị bất động sản nội đô

Nằm trên trục tâm điểm hạ tầng của thủ đô, cư dân Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences không chỉ được sống trong môi trường trong lành hiếm có khi kề bên công viên 65ha - “lá phổi xanh” lớn nhất khu vực mà còn còn hưởng trọn đặc quyền từ mạng lưới hạ tầng đa lớp, dễ dàng kết nối tới muôn nơi, không phải đối diện với những vấn nạn như tắc đường hay những áp lực từ đô thị nén truyền thống.
HoREA đề nghị 'cởi trói' thuế cho cổ phần chưa niêm yết

HoREA đề nghị 'cởi trói' thuế cho cổ phần chưa niêm yết

(CLO) Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân tiếp tục duy trì nhiều chính sách miễn, giảm thuế được đánh giá là phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, HoREA cho rằng quy định về thuế đối với chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết vẫn còn bất cập.
Cỡ chữ bài viết: