Lợi nhuận nửa đầu năm “bốc hơi” đến 88%, Ocean Group (OGC) "gò ép" điều chỉnh tăng kế hoạch lãi

(CLO) Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng của OGC vẫn giảm đến 88% so với cùng kỳ, xuống 15,5 tỷ đồng, thực hiện 38% kế hoạch năm.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group - mã OGC) vừa thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 với biến động trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận.

Cụ thể, OGC quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất 2021 xuống mức 739 tỷ đồng, giảm 24% so với kế hoạch cũ và tổng chi phí cũng giảm 23%, về mức 687 tỷ đồng. Ngược lại, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng nhẹ lên gần 40,5 tỷ đồng. Đối với kế hoạch của công ty mẹ, chỉ tiêu doanh thu điều chỉnh tăng 2% và lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2,7 lần kế hoạch bán đầu, lên gần 67 tỷ đồng.

loi nhuan nua dau nam boc hoi den 88 ocean group ogc go ep dieu chinh tang ke hoach lai hinh 1

Đáng chú ý, việc điều chỉnh tăng mục tiêu lợi nhuận của Ocean Group diễn ra sau khi tập đoàn này báo lãi 6 tháng sụt giảm đến 88% so với nửa đầu năm ngoái, xuống còn 15,5 tỷ đồng. Các đơn vị thành viên là CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH, đơn vị sở hữu thương hiệu Kem Tràng Tiền và Bánh Givral cùng với chuỗi khách sạn đang chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng.

Không chỉ lợi nhuận giảm sâu, Ocean Group tiếp tục âm dòng tiền kinh doanh đến gần 91 tỷ đồng trong nửa đầu năm. Con số này cùng kỳ năm trước cũng âm 75 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý hợp nhất quý II/2021, Ocean Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 119 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 4,63 tỷ đồng khiến lãi gộp giảm nhẹ 1,78 tỷ đồng, đạt 33,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 11,6 tỷ đồng (giảm 67%) so với cùng kỳ năm trước xuống còn 5,7 tỷ đồng, chủ yếu do lãi suất huy động của các Ngân hàng thương mại giảm. Ngược lại, chi phí tài chính tăng nhẹ 6,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do ghi nhận các khoản chi phí lãi vay và trích lập dự phòng đối với một số khoản đầu tư.

Các chi phí hoạt động trong kỳ đều tăng mạnh trong đó chi phí bán hàng tăng 5,36 tỷ đồng so với cùng kỳ (tăng 38%) do phát sinh các khoản chi phí mở rộng hệ thống bán hàng tại các đơn vị thành viên. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 14,25 tỷ đồng (tăng gấp đôi) chủ yếu là các đơn vị thành viên bị điều chỉnh giá thuê đất từ năm 2021 lên hơn 8 lần theo thông báo của cơ quan Nhà nước.

Kết quả, Ocean Group lỗ thuần từ hoạt động gần 15 tỷ đồng trong quý II/2021 trong khi cùng kỳ lãi hơn 26 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ phát sinh thu nhập khác đột biến hơn 61 tỷ đồng, tập đoàn này đã thoát lỗ, đồng thời ghi nhận lãi ròng gần 42 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ Ocean Group, trong quý II/2021, công ty ghi nhận giảm các khoản công nợ phải trả Công ty tài chính cổ phần Điện lực sau khi có phán quyết của tòa án nhân dân có thẩm quyền về tranh chấp giữa 2 bên liên quan giao dịch đặt mua cổ phần OCH phát sinh từ năm 2014.

Trong trường hợp hoạt động cốt lõi không được cải thiện, rất khó để Ocean Group có thể hoàn thành kế hoạch đề ra nếu chỉ trông chờ vào nguồn thu nhập bất thường.

Xem thêm

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Điện lực miền Nam: Hơn 11.000 ca trực trong 2 kỳ nghỉ lễ, đảm bảo cung cấp điện an toàn

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm và chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo cung cấp điện từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, hệ thống lưới điện do EVNSPC quản lý vận hành ổn định, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân và các hoạt động chính trị, văn hóa, giải trí trên địa bàn.

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Tập đoàn Than - Khoáng sản VN: Đảm bảo cung ứng đủ than cho nhà máy nhiệt điện trong cao điểm mùa khô

Theo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong tháng 4 vừa qua, Tập đoàn này tiếp tục điều hành quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì mức tăng trưởng cao ở các lĩnh vực chủ lực như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ… so với bình quân chung của năm.

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Giữa áp lực lãi suất tăng, VPBankS sẵn sàng bứt tốc mảng margin nhờ lợi thế về vốn

Dù thị trường chứng khoán chịu tác động từ lãi suất tăng và biến động địa chính trị, VPBankS vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2026. Nền tảng vốn vững chắc cùng năng lực huy động mạnh là lợi thế giúp công ty tiếp tục gia tăng thị phần, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: