London xây 'siêu cống' để chấm dứt tình trạng ô nhiễm sông Thames

(CLO) Tại London, hàng nghìn kỹ sư và công nhân xây dựng đã dành 7 năm qua để tạo ra công trình nâng cấp lớn nhất từ ​​trước đến nay đối với hệ thống cống rãnh có từ thế kỷ 19 của thành phố.

Mạng lưới thoát nước hiện tại của London có từ nửa sau của những năm 1800 khi nó được thiết kế bởi kỹ sư dân sự Joseph Bazalgette, sau thảm họa "Dòng sông thối vĩ đại" năm 1858.

london xay sieu cong de cham dut tinh trang o nhiem song thames hinh 1

Bên trong đường ống cống mới sắp hoàn thành ở London. Ảnh: AFP

Vào tháng 7 và tháng 8 năm 1858, sự kết hợp giữa nhiệt độ tăng cao và hệ thống thoát nước thải thẳng ra sông Thames khiến thành phố chìm trong một đám mây không khí thối rữa.

Mùi hôi thối không thể chịu nổi đã dẫn đến việc phải xây dựng hệ thống thoát nước thải mà vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Nhưng trong những thập kỷ gần đây, sự gia tăng dân số của thủ đô nước Anh đồng nghĩa với việc nước thải thô một lần nữa lại chảy ra sông.

Mặc dù là một kỳ quan kỹ thuật của thế kỷ 19, mạng lưới do Bazalgette thiết kế đã sử dụng chung một đường ống để vận chuyển cả nước thải và nước mưa, dẫn đến nước thải thường tràn vào sông Thames do thiếu công suất.

Taylor Geall từ công ty xây dựng Tideway, đơn vị đứng sau dự án cho biết: “Bất cứ khi nào trời mưa, dù chỉ là một cơn mưa phùn nhẹ, các cống sẽ đầy và đổ thẳng ra sông".

"Hiện tại, trung bình mỗi năm có 40 triệu tấn nước thải tràn vào sông Thames hoàn toàn không được xử lý", ông nói.

Mạng lưới cống cũ được xây dựng khi dân số London chỉ ở mức 4 triệu so với khoảng 9 triệu người ngày nay.

Với quy mô dân số tiếp tục tăng lên, nhu cầu nâng cấp mạng lưới cống trị giá 4,3 tỷ bảng Anh (5,6 tỷ USD) trở nên cấp thiết.

"Siêu cống" mới dài 25 km, đường kính 7,2 m, ngoằn ngoèo từ tây sang đông bám theo những khúc cua của sông. Các điểm tràn sẽ cho phép nước thải chảy vào sông Thames được chuyển hướng vào đường hầm mới.

Vào thời kỳ đỉnh cao, 10.000 người đã làm việc trong dự án, ​​sáu cỗ máy khoan đường hầm xuyên qua ba loại địa chất riêng biệt - đất sét ở phía tây thành phố, cát và sỏi ở trung tâm và đá phấn ở phía Đông.

Các số liệu mới nhất do Cơ quan Môi trường do Chính phủ Anh tài trợ công bố cho thấy trung bình có 825 vụ tràn nước thải mỗi ngày vào năm ngoái vào các con sông và khu vực ven biển của nước này.

Dự án sẽ chạy thử vào năm 2024 và vận hành hoàn chỉnh vào năm 2025.

Mai Vân (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: