Long An: Phát hiện cơ sở kinh doanh nhiều sản phẩm 'hàng hiệu' không rõ nguồn gốc

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, Công an tỉnh Long An đã tiến hành kiểm tra và phát hiện điểm kinh doanh có dấu hiệu buôn bán hàng giả trên địa bàn phường 1, TP Tân An.

Theo đó vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4/6/2025, lực lượng chức năng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu môi trường, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra Hộ kinh doanh Dương Bằng Luxury địa chỉ số PG-9 Mai Thị Tốt (phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An).

Cơ sở này do Nguyễn Mạnh Bằng (SN 1995, ngụ thôn Trung Cao, xã Trung Hoà, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) làm chủ, hoạt động kinh doanh dưới hình thức, sử dụng mạng xã hội Facebook để kinh doanh, buôn bán các loại sản phẩm túi xách, đồng hồ,… có thương hiệu nổi tiếng của nước ngoài như Rolex, Hublot, Gucci, Dior,Hermes….

Cơ quan chức năng phát hiện nhiều hàng hóa kinh doanh không hóa đơn, chứng từ. (Ảnh: Công an tỉnh Long An)
Cơ quan chức năng phát hiện nhiều hàng hóa kinh doanh không hóa đơn, chứng từ. (Ảnh: Công an tỉnh Long An)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tra phát hiện, lập biên bản tạm giữ 260 sản phẩm, gồm: 63 túi xách có in hiệu Louis Vuitton, 39 cái túi xách có in hiệu Gucci, 24 túi xách có in hiệu Dior, 46 túi xách có in hiệu Hermes, 31 đồng hồ có in hiệu Rolex, 57 đồng hồ có in hiệu Hublot (tổng trị giá hàng hóa khoảng 700 triệu đồng).

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ sản phẩm trên.

Đáng chú ý, trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý thì khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9/6/2025, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu môi trường, phát hiện chủ cơ sở này có dấu hiệu tiếp tục hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng nhái.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và tiếp tục phát hiện, thu giữ 88 sản phẩm gồm: 30 ví có in hiệu Louis Vuitton, 25 ví có in hiệu Gucci, 25 nón có in hiệu Gucci, 6 nón có in hiệu Hermes, 2 nón có in hiệu Louis Vuitton (tổng trị giá hàng hóa khoảng 100 triệu đồng), tất cả các sản phẩm đều không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện vụ việc đang khẩn trương tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: