Lũ lụt hoành hành ở châu Âu, ít nhất 120 người thiệt mạng

(CLO) Những ngày qua, mưa lớn kéo theo lũ liên tiếp hoành hành tại các nước Tây Ây khiến hơn 120 người chết cùng nhiều thiệt hại về tài sản.
Sơ đồ các khu vực bị lũ lụt tàn phá tại Đức. Ảnh: Reuters.

Sơ đồ các khu vực bị lũ lụt tàn phá tại Đức. Ảnh: Reuters.

Bài liên quan

Tỉnh Tứ Xuyên di tản hàng nghìn người vì lũ lụt

Lũ lụt và lở đất khiến hàng chục người chết ở Indonesia và Đông Timor

4 người chết, 30 người mất tích do mưa lớn và sập nhà ở Đức

Các quan chức Đức lo ngại nhiều người chết vào thứ Sáu (16/7) sau khi lũ lụt thảm khốc quét qua các khu vực phía Tây, phá hủy đường phố và nhà cửa, giết chết hơn 100 người và khiến hàng trăm người mất tích và mất nhà cửa.

Thông tin liên lạc đã bị cắt ở nhiều khu vực và toàn bộ nằm trong đống đổ nát sau khi các con sông dâng cao, chia cắt các thị trấn và làng mạc ở các bang phía tây North Rhine-Westphalia và Rhineland-Palatinate cũng như các khu vực của Bỉ và Hà Lan.

Sau những ngày mưa lớn, chỉ riêng ở Đức đã có 103 người chết, con số thiệt mạng lớn nhất trong một thảm họa thiên nhiên ở nước này trong gần 60 năm qua, trong đó bao gồm 12 cư dân của một ngôi nhà dành cho người khuyết tật bất ngờ sụp đổ vì lũ lụt trong đêm.

Tại Bỉ, quốc gia đã tuyên bố một ngày quốc tang hôm thứ Ba (13/7), các quan chức cho biết có ít nhất 20 người chết và 20 người khác mất tích.

Sự tàn phá của lũ lụt, được các nhà khí tượng học cho là do sự thay đổi do biến đổi khí hậu, có thể làm rung chuyển một cuộc bầu cử mà cho đến nay vẫn còn rất ít cuộc thảo luận về khí hậu.

Vài ngày sau khi Ủy ban châu Âu công bố kế hoạch đưa châu Âu trở thành "lục địa trung lập với khí hậu đầu tiên", người đứng đầu Ủy ban Ursula von der Leyen cho biết quy mô và cường độ của lũ lụt là một dấu hiệu rõ ràng về biến đổi khí hậu và cho thấy sự cần thiết phải hành động.

Theo các quan chức đánh giá thiệt hại, sự tàn phá dường như đã vượt quá mức gây ra bởi trận lũ lụt thảm khốc ở miền đông nước Đức gần 20 năm trước. Khoảng 114.000 hộ gia đình ở Đức đã bị mất điện vào thứ Sáu (16/7) và mạng điện thoại di động đã bị sập ở một số vùng ngập lụt, khiến chính quyền khó theo dõi số người mất tích.

Đường ở nhiều khu vực bị ảnh hưởng không thể đi qua được sau khi lũ cuốn trôi. Các đội cứu hộ đã cố gắng tiếp cận người dân bằng thuyền hoặc trực thăng và phải liên lạc qua bộ đàm.

Người phát ngôn của chính quyền khu vực Cologne cho biết: "Hệ thống mạng đã sụp đổ hoàn toàn. Cơ sở hạ tầng đã sụp đổ. Các bệnh viện không thể tiếp nhận bất kỳ ai. Các nhà dưỡng lão đã phải sơ tán".

Các nhà chức trách lo ngại rằng các đập tiếp theo có thể tràn, gây lũ lụt không kiểm soát được vào các cộng đồng bên dưới và đang cố gắng giảm bớt áp lực bằng cách xả thêm nước.

Khoảng 4.500 người đã được sơ tán xuống hạ lưu đập Steinbachtal ở miền tây nước Đức, con đập có nguy cơ bị vỡ trong đêm và một đoạn đường cao tốc đã bị đóng cửa. Hàng nghìn cư dân ở phía bắc tỉnh Limburg, nước láng giềng Hà Lan đã được lệnh rời khỏi nhà vào đầu ngày thứ Sáu khi nước lũ lên đến đỉnh điểm.

Các dịch vụ khẩn cấp đã được đặt trong tình trạng báo động cao, và chính quyền cũng đang gia cố các tuyến đê dọc theo những đoạn dễ bị tổn thương nơi nước lũ tiếp tục dâng cao. Nước đang rút ở phía nam thành phố Maastricht, nơi không có lũ lụt và ở thị trấn Valkenburg, nơi có thiệt hại lan rộng, nhưng không ai bị thương.

Pháp đã cử 40 quân nhân và một máy bay trực thăng đến Liege của Bỉ để giúp đỡ tình hình lũ lụt, Thủ tướng Jean Castex cho biết trên Twitter. "Nước ngày càng dâng cao. Thật đáng sợ", Thierry Bourgeois, 52 tuổi, ở thị trấn Liege của Bỉ cho biết. "Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì giống như nó".

Số người chết ở Đức là cao nhất trong số các thảm họa thiên nhiên kể từ trận lũ lụt chết người ở Biển Bắc năm 1962 khiến khoảng 340 người thiệt mạng; lũ lụt tại sông Elbe năm 2002, vào thời điểm đó được báo chí gọi là "trận lụt của một thế kỷ", đã giết chết 21 người ở miền đông nước Đức và hơn 100 người trên khắp khu vực Trung Âu rộng lớn hơn.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer nói với tạp chí Spiegel rằng chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ tài chính cho các khu vực bị ảnh hưởng càng nhanh càng tốt, thêm một gói biện pháp sẽ được nội các phê duyệt vào thứ Tư (14/7).

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: