Lực lượng bán quân sự Sudan tấn công dữ dội, hơn 100 người thiệt mạng

(CLO) Trong hai ngày 11 và 12/4, lực lượng bán quân sự RSF tại Sudan đã mở cuộc tấn công dữ dội ở Bắc Darfur, khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Vào thứ Sáu, RSF và các đồng minh bắt đầu cuộc tấn công phối hợp bằng cả đường bộ và không kích vào Zamzam, Abu Shorouk, và el-Fasher – thủ phủ cuối cùng ở Darfur vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Các cuộc tấn công tiếp diễn sang thứ Bảy, phá hủy khu chợ trung tâm Zamzam, hàng trăm ngôi nhà tạm, và cơ sở hạ tầng y tế. Theo Liên hợp quốc, ít nhất 100 người đã thiệt mạng, bao gồm 20 trẻ em và 9 nhân viên cứu trợ.

Screenshot 2025-04-13 at 10.17.24
Ảnh chụp từ trên cao khung cảnh đổ nát ở các trại tị nạn bị RSF tấn công. Ảnh: X/MarwaLHC

Trong số nạn nhân có 6 nhân viên y tế của tổ chức Relief International. Tổ chức này cho biết đây là “cuộc tấn công có chủ đích” vào các cơ sở y tế, khiến trại mất đi một trong số ít phòng khám còn hoạt động.

Zamzam và Abu Shorouk là nơi trú ẩn của hơn 700.000 người tị nạn, nhiều người đã phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc xung đột trước đây ở Darfur. Cả hai trại đều được Nhóm Giám sát An ninh Lương thực Toàn cầu (IPC) xác định là khu vực chịu nạn đói nghiêm trọng, cùng với ba địa điểm khác ở Sudan.

Cuộc chiến đã đẩy 25 triệu người – nửa dân số Sudan – vào cảnh đói nghèo cùng cực, tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới, theo Liên hợp quốc.

Cuộc tấn công khiến khoảng 2.400 người phải rời bỏ trại và el-Fasher để tìm nơi trú ẩn an toàn hơn, theo một tổ chức địa phương. Tuy nhiên, với các tuyến đường bị chặn và nguồn viện trợ bị hạn chế, nhiều người rơi vào cảnh tuyệt vọng.

Clementine Nkweta-Salami, điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc tại Sudan, gọi vụ tấn công là “không thể chấp nhận được” và kêu gọi RSF chấm dứt bạo lực. Công đoàn Bác sĩ Sudan lên án RSF vì “hành động tội ác”, trong khi Relief International nhấn mạnh sự tàn phá của cuộc tấn công đối với cộng đồng tị nạn.

RSF đã tăng cường hoạt động ở Darfur sau khi mất Khartoum vào tay quân đội Sudan hồi tháng 3, với mục tiêu củng cố quyền kiểm soát khu vực này. Trong khi đó, quân đội Sudan cũng bị cáo buộc không làm đủ để bảo vệ dân thường, theo Human Rights Watch.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: