Lực lượng Công an, Quân đội tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ, hiệu quả

(CLO) Với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng tỉnh Lạng Sơn năm 2025 đã trở thành "lá chắn" vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo đà cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững.

Sáng nay 06/01/2026, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Đinh Hữu Học - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị.

qc.png
Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2025 ghi nhận những kết quả đột phá trong công tác phối hợp giữa các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Không chỉ dừng lại ở các văn bản ký kết, sự phối hợp đã đi vào chiều sâu với hơn 550 lượt trao đổi thông tin trực tiếp và 56 lần bằng văn bản. Các lực lượng đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị lớn, đồng thời tham mưu trúng và đúng cho cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng địa phương.

Điểm sáng nổi bật trong năm qua là sự quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Các lực lượng đã phối hợp bắt giữ, xử lý 375 vụ với 676 đối tượng phạm tội về ma túy; 120 vụ buôn lậu và hơn 112 vụ xuất nhập cảnh trái phép.

Đặc biệt, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" và người chiến sĩ Công an nhân dân càng tỏa sáng trong lòng dân qua công tác phòng chống thiên tai. Với hơn 5.600 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp dầm mình trong mưa lũ, hỗ trợ di dời an toàn hơn 16.300 người dân, các anh đã khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy nhất của nhân dân trong những thời điểm cam go nhất.

3a.png
Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Học biểu dương những thành tích xuất sắc mà các lực lượng đã đạt được. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh năm 2026 là năm diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các lực lượng luôn luôn nâng cao năng lực dự báo, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, đặc biệt là khu vực biên giới và không gian mạng, không để hình thành “điểm nóng”.

2a(1).png
Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025.

Cần gắn kết Quốc phòng - Kinh tế song song, tạo môi trường minh bạch, thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu nhưng phải quản lý chặt chẽ cư trú và an ninh biên giới. Thường xuyên củng cố cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng Công an xã chính quy và Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Luôn làm tốt công tác dân vận như tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân.

Tại hội nghị, để ghi nhận những nỗ lực xứng đáng, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp năm 2025.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: