Lực lượng CSGT phát hiện học sinh cất hung khí trong xe tại nhiều địa phương

(CLO) Trong ca công tác từ 14h đến 16h ngày 12/11, kiểm tra hơn 1.400 bãi giữ xe, CSGT ghi nhận 31 trường hợp học sinh cất giấu hung khí trong xe, đồng thời phát hiện hàng nghìn vi phạm về điều kiện lái xe và mũ bảo hiểm.

Ngày 12/11, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), lực lượng CSGT trên toàn quốc đã đồng loạt ra quân thực hiện kiểm tra chuyên đề về vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) liên quan đến học sinh và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Lực lượng chức năng kiểm tra bãi trông giữ xe (ảnh: Cục CSGT).
Lực lượng chức năng kiểm tra bãi trông giữ xe (ảnh: Cục CSGT).

Trong ca công tác từ 14h đến 16h cùng ngày, lực lượng CSGT của 33/34 địa phương đã phối hợp với đại diện Ban Giám hiệu các trường học tổng kiểm tra 1.441 bãi giữ xe, trong đó có 1.173 bãi giữ xe trong trường và 268 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường.

Qua kiểm tra cho thấy số học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường là 2.433 trường hợp (gửi tại bãi giữ xe trong trường: 2.076 trường hợp; bãi giữ xe xung quanh trường: 268 trường hợp).

Đặc biệt, có 31 trường hợp học sinh cất giấu hung khí trong xe. Trong đó Hưng Yên dẫn đầu với 25 trường hợp, Đắk Lắk và Hải Phòng mỗi nơi 2 trường hợp, Đồng Nai và Phú Thọ mỗi nơi 1 trường hợp. Số học sinh sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn là 4.400 trường hợp (bãi giữ xe trong trường: 3.539; bãi giữ xe xung quanh trường: 861).

Cục CSGT nhấn mạnh việc kiểm tra sẽ được triển khai thường xuyên, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của học sinh, phụ huynh và đảm bảo an toàn trong khu vực trường học.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: