Đó là chia sẻ của người đứng đầu cơ quan lãnh sự của Bộ Ngoại giao Nga, Alexei Klimov, nói với RIA Novosti vào hôm 22/10.
Theo ông Alexei, Moscow đã cấp thêm 57% thị thực du lịch cho người châu Âu trong 9 tháng đầu năm nay, so với cùng kỳ năm 2022.
Khách du lịch Nga ở sân bay. Ảnh: Internet.
“Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, các cơ quan đại diện nước ngoài của Bộ Ngoại giao Nga đã cấp 225.000 thị thực các loại ở các nước châu Âu, trong đó có 141.000 thị thực du lịch”, ông Klimov nêu rõ.
Bên cạnh đó, quan chức này còn lưu ý rằng gần đây đã có sự gia tăng đáng chú ý về số đơn xin thị thực từ các nước vùng Baltic; số lượng thị thực cấp cho người Litva đã tăng 75% và tăng hơn gấp ba lần đối với người Estonia trong tháng 8 và tháng 9, so với hai tháng trước.
Tuy nhiên, ông Alexei lưu ý rằng tổng số thị thực Nga cấp cho người châu Âu, bao gồm thị thực ngoại giao, công tác, sinh viên và các loại thị thực khác, đã giảm 10% trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9.
Ngoài ra, số liệu năm nay vẫn còn kém xa so với số liệu được ghi nhận trước cuộc xung đột ở Ukraine. Chẳng hạn, trong 9 tháng đầu năm 2019, Nga đã cấp 1,6 triệu thị thực cho công dân EU, trong đó có 1,1 triệu thị thực du lịch.
Ông nhấn mạnh rằng Nga tiếp tục “cởi mở và hiếu khách” với du khách châu Âu, nhưng lưu ý rằng thái độ của khối đối với công dân Nga ít được chào đón hơn nhiều khi “các công dân của nước này gặp khó khăn nghiêm trọng nhất trong việc xin thị thực và vào lãnh thổ EU”.
Vào tháng 9 năm 2022, EU, Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ đã đơn phương đình chỉ các “Thỏa thuận tạo thuận lợi thị thực” (VFA) với Nga, giúp đơn giản hóa quy trình xin thị thực và đã có hiệu lực hơn 15 năm.
Kết quả là, người Nga hiện phải trả 80 euro cho một thị thực Schengen thay vì 35 euro trước đây.
Lê Na (Theo RT)