Lương y Lê Đức Đài: Ân nhân của những người mắc bệnh hiểm nghèo

(CLO) Hơn 40 năm tu luyện, hành nghề, lương y Lê Đức Đài đã cứu sống hàng nghìn bệnh nhân thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” vì căn bệnh ung thư quái ác và ông đã trở thành “ân nhân” của những người không may mắc bệnh hiểm nghèo.
Mới đầu năm mà nhiều bệnh nhân đã đến thăm khám lấy thuốc

Mới đầu năm mà nhiều bệnh nhân đã đến thăm khám lấy thuốc

Lương y Lê Đức Đài cho biết, ông sinh năm 1947 tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trong một gia đình thuần nông, hiện ông thường trú tại phường Bách Quang, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Ông xuất thân từ nghề chiếu bóng, đến năm 1969 thì ông chuyển sang làm nghề xây dựng.

“Để lo cơm áo, gạo tiền nuôi con, ông phải sang tận nước bạn Lào hành nghề. Tại đây, ông không may lâm bệnh nặng, căn bệnh ung thư xơ gan cổ trướng. Ông được một lương y người Lào cứu chữa bằng bài thuốc Nam và sau hai tháng kiên trì điều trị, căn bệnh ung thư quá ác của ông không những thuyên giảm mà khỏi hẳn” – ông kể.

Lương y Lê Đức Đài đang kê đơn, bốc thuốc cho bệnh nhân

Lương y Lê Đức Đài đang kê đơn, bốc thuốc cho bệnh nhân

Do sức khỏe giảm sút nên ông không thể tiếp tục làm nghề xây dựng mà quyết định theo lương y người Lào “tầm sư, học đạo” với mục đích cứu mình và cứu người. Sau 12 năm tu luyện, ông đã được lương y người Lào truyền cho bài thuốc Nam chữa các căn bệnh ung thư và một số bệnh hiểm nghèo khác.

Năm 1990, ông trở về Việt Nam và bắt đầu hành nghề chữa bệnh cứu người tại nhà. “Những năm đầu hành nghề, do còn thiếu thốn nhiều loại dược liệu, nên tôi phải lên tận các tỉnh Tây Bắc và sang tận nước bạn Lào để lấy. Do các bài thuốc có hiệu nghiệm nên “tiếng lành đồn xa”, ngày càng có nhiều bệnh nhân đến với tôi” – Lương y Lê Đức Đài rạng rỡ nói.

Trả lời câu hỏi của PV, ông có nhớ hết các bệnh nhân đã được ông cứu sống từ căn bệnh ung thư quái ác và các bệnh hiểm nghèo khác, ông lắc đầu và nói: Nhiều lắm, nhớ làm sao hết. “Nhiều người bệnh đến với tôi trong hoàn cảnh “thập tử, nhất sinh”, bệnh viện trả về, thậm chí có bệnh nhân đã được gia đình chuẩn bị “hậu sự”. Trong số đó có nhiều bệnh nhân uống thuốc của tôi, không những đã thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” mà bệnh tình khỏi hẳn, khỏe mạnh trở lại, số nặng quá thì cũng kéo dài được tuổi thọ” – ông Đài nói.

Mặc dù ông không nhớ hết, song trong các bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối, bị bệnh viện trả về, gia đình đã lo “hậu sự”, nhưng sau khi đến với ông họ đã thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”, bệnh tình khỏi có ông Nguyễn Văn Hồng, phường Văn Miếu, thành phố Nam Định, bị bệnh xơ gan cổ trướng (ung thư gan); Nguyễn Văn Dịu, ở xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, bị ung thư Tụy; ông Ngô Văn Quyền ở tỉnh Thanh Hóa bị ung thư gan; ông Trần Xuân Nga ở thành phố Nam Định, bị ung thư gan; bà Nguyễn Thị Hợi, Đại Từ, Thái Nguyên, bị bệnh xơ gan và lách to; ông Nguyễn Văn Việt ở tỉnh Bắc Giang, bị bệnh xơ gan…

Bệnh nhân Ngô Văn Quyền (bìa trái) người được ví như từ “cõi chết trở về”

Bệnh nhân Ngô Văn Quyền (bìa trái) người được ví như từ “cõi chết trở về”

Ông Ngô Văn Quyền ở tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2011, ông bị ung thư gan giai đoạn cuối, ông được gia đình đưa đến bệnh viện Quân y 108 chữa trị, song bệnh tình không thuyên giảm, bác sĩ tiên lượng xấu và gia đình gần như đã bó tay. Thế nhưng may phúc được người giới thiệu, ông Quyền được lương y Lê Đức Đài cứu chữa và bệnh tình của ông Quyền đã khỏi và khỏe mạnh trở lại.

“Ơn trời! “Từ cõi chết trở về” đến nay đã được hơn 8 năm, hiện sức khỏe tôi ổn định và công việc kinh doanh bình thường. Nếu tôi không gặp được lương y Lê Đức Đài chắc tôi đã “đi” từ lâu rồi. Lương y Lê Đức Đài là ân nhân của tôi” – ông Quyền xúc động cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hồng, phường Văn Miếu, thành phố Nam Định, bị bệnh xơ gan cổ trướng (ung thư gan) cho biết, tôi đến với ông Đài trong hoàn cảnh “thập tử nhất sinh” khi bị bệnh viện Quân y 108 trả về. Đến nay đã hơn 5 năm kể từ ngày uống thuốc của Lương y Lê Đức Đài, bệnh tình tôi đã thuyên giảm nhiều, sức khỏe ngày càng ổn định.

“Có bệnh thì vái tứ phương, nhưng cũng phúc cho tôi là trong thời khắc nguy kịch thì tôi gặp được Lương y Lê Đức Đài, người đã cứu tôi khỏi “lưỡi hái tử thần”, ơn này gia đình tôi không thể nào quên” – ông Hồng nói.

Trao đổi với PV, bệnh nhân Trần Xuân Nga, thành phố Nam Định phấn khởi cho biết, hiện ông đã tự đi xe máy được 30 – 40 km, tình hình bệnh tật thuyên giảm, sức khỏe ổn định.

Ông Nga cho biết, ông bị bệnh ung thư gan, đã được phẫu thuật tại các bệnh viện Trung ương, nhưng bệnh tình ngày càng nặng. “Khi đến với ông Đài, bụng của tôi to như cái trống, chân sưng như cây chuối hột. Thế nhưng, khi uống thuốc của ông Đài thì bệnh tình của tôi thuyên giảm rất nhanh. Đến nay đã được gần 6 năm kể từ ngày được lương y Lê Đức Đài chữa trị, hiện sức khỏe tôi rất tốt’ – ông Nga cho biết.

Qua trao đổi chúng tôi được biết, ngoài việc chữa trị căn bệnh ung thứ quái ác hiệu quả, lương y Lê Đức Đài còn bào chế các bài thuốc chữa trị các bệnh: u xơ tiền liệt tuyến; u xơ vú; goút; gan nhiễm mỡ; men gan cao; máu nhiễm mỡ; áp huyết cao; thoái hóa cột sống… hiệu quả, nhưng gía cả rất hợp lý.

Theo lương y Lê Đức Đài, để có được thang thuốc tốt phải chế biến đúng quy trình, quy chuẩn; thảo dược lấy về được chế biến ngay, không được dùng chất bảo quản. “Hiện kho thuốc của tôi có khoảng 400 loại thảo dược để chế biến các thang thuốc. Tất cả các loại thảo dược đều không dùng chất bảo quản. Những loại thảo dược không để được lâu tôi đều chế biến và bảo quản bằng tủ bảo ôn” – ông Đài cho biết.

Lương y Lê Đức Đài cho biết, nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh hiểm nghèo, ngoài những nguyên nhân khách quan còn do ăn uống, sinh hoạt không điều độ, uống nhiều bia, rượu, ít tập thể dục, thể thao. Để phòng ngừa các bệnh hiểm nghèo, theo ông Đài phải có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, uống ít bia, rượu, thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao.

Việc ngày càng có nhiều bệnh nhân đến với lương y Lê Đức Đài, ngoài những bài thuốc hiệu nghiệm là cả tấm lòng bao dung rộng lượng của người thày thuốc. Những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đến với ông đều được dùng thuốc miễn phí, thậm chí ông còn nuôi cơm ăn và cho cả tiền đi xe, đi tàu. Đến thời điểm này, bệnh nhân của ông gần như trải dài từ Bắc vào Nam, trong đó có nhiều bệnh nhân là cán bộ cấp cao.

Con gái Lê Thị Hà đang được ông Đài “chọn mặt gửi vàng”

Con gái Lê Thị Hà đang được ông Đài “chọn mặt gửi vàng”

Mặc dù tuổi đã cao, song lương y Lê Đức Đài vẫn yêu nghề, mến nghiệp và mong muốn tiếp tục chữa cho nhiều người khỏi bệnh, đặc biết là những người nghèo, những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Với ước nguyện đó, mặc dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vợ mất sớm do bị tai nạn giao thông, song ông đã hướng cho 05 người con (02 con trai, 02 con gái và 01 con dâu) theo học ngành y và học các bài thuốc gia truyền của ông để chữa trị cho người bệnh. Đặc biệt là con gái Lê Thị Hà đang được ông Đài “chọn mặt gửi vàng”.

Người dân địa phương cho biết, bên cạnh việc chữa bệnh cứu người, lương y Lê Đức Đài còn làm tốt công tác từ thiện, mỗi năm, ông đóng góp hàng chục triệu đồng và ông đã được nhiều cơ quan, đoàn thể ghi nhận.

Lương y Lê Đức Đài đã được nhiều cơ quan, đơn vị tặng bằng khen, giấy chứng nhận về công tác từ thiện

Lương y Lê Đức Đài đã được nhiều cơ quan, đơn vị tặng bằng khen, giấy chứng nhận về công tác từ thiện

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, chúng tôi cầu chúc cho lương y Lê Đức Đài, người thầy thuốc tận tụy, hết lòng vì người bệnh có được sức khỏe tốt để cùng các con tiếp tục sự nghiệp chữa bệnh cứu người và công tác từ thiện.

Trần Quý

Xem thêm

Người đàn ông nhập viện vì thói quen sau bữa ăn

Người đàn ông nhập viện vì thói quen sau bữa ăn

(CLO) Sau gần nửa tháng nuốt phải chiếc tăm tre trong lúc ngậm tăm sau bữa ăn, người đàn ông 43 tuổi phải nhập viện vì đau bụng, sốt cao kèm rét run. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe lớn trong gan, bên trong có dị vật nghi là tăm tre.

Gia Lai: 39 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai: Phát hiện hàng loạt vi phạm

(CLO) Liên quan đến vụ 124 người nhập viện sau khi ăn bánh mì, kết quả điều tra ban đầu của ngành Y tế Gia Lai đã phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm tại hộ kinh doanh Lâm Huyền. Đáng chú ý, 7 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella và một mẫu giò thủ có chỉ số vi sinh vượt ngưỡng cho phép.

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

Thành công từ ca phẫu thuật đặc biệt cho bệnh nhi ung thư xương

(CLO) Một bệnh nhi mới 6 tuổi mắc ung thư xương ác tính vừa được các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt đoạn xương đùi kết hợp thay khớp tăng trưởng nhân tạo. Đây là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được áp dụng kỹ thuật này tại bệnh viện, mở ra cơ hội bảo tồn chi thể và duy trì khả năng phát triển bình thường của đôi chân trong tương lai.

Nghịch lý tại nhiều cơ sở y học cổ truyền 'điều trị Đông y nhưng dùng chủ yếu thuốc Tây'

Kỳ cuối: Gỡ điểm nghẽn thể chế, mở vận hội mới cho y học cổ truyền

(CLO) Từ hoàn thiện cơ chế bảo hiểm y tế, cập nhật danh mục thuốc cổ truyền sau hơn một thập kỷ, đưa thuốc về tận tuyến cơ sở đến thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngành Y tế đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm qua, tạo nền tảng để y học cổ truyền phát triển trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trở thành một trụ cột quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân thời kỳ mới.

Kỳ 3: Tiềm năng, thực trạng và những giải pháp chính sách đột phá cho ngành công nghiệp dược liệu Việt Nam

Kỳ 3: Tiềm năng, thực trạng và những giải pháp chính sách đột phá cho ngành công nghiệp dược liệu Việt Nam

(CLO) Nếu muốn thoát khỏi vị thế "kho nguyên liệu" của ngành công nghiệp dược liệu, Việt Nam cần chuyển đổi mạnh mẽ theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương, chuyển từ tư duy phát triển cây thuốc sang tư duy xây dựng một nền công nghiệp dược liệu hiện đại dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn với chăm sóc sức khỏe toàn dân và hội nhập y học cổ truyền toàn cầu.

Thêm một dòng sữa trẻ em bị cảnh báo, Bộ Y tế yêu cầu thu hồi sản phẩm Nara Organics

Thêm một dòng sữa trẻ em bị cảnh báo, Bộ Y tế yêu cầu thu hồi sản phẩm Nara Organics

(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, ngừng lưu thông và thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ sơ sinh Nara Organics nếu phát hiện lưu hành trên thị trường Việt Nam, sau khi nhà chức trách Mỹ cảnh báo nguy cơ nhiễm độc tố botulinum liên quan đến sản phẩm này.

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính thức được Bộ Y tế cấp phép hoạt động

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính thức được Bộ Y tế cấp phép hoạt động

Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tên viết tắt: HIU Hospital) vừa được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 372/BYT-GPHN. Đây là cột mốc quan trọng giúp Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo khối ngành sức khỏe theo mô hình Trường - Viện.

Lần đầu tiên thiết kế lại hệ thống Ban quân dân y phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Lần đầu tiên thiết kế lại hệ thống Ban quân dân y phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(CLO) Bộ Y tế đề xuất kiện toàn hệ thống Ban quân dân y từ Trung ương đến cấp xã, đồng thời hoàn thiện mô hình cơ sở khám chữa bệnh kết hợp quân dân y nhằm tăng cường phối hợp giữa ngành Y tế, Quân đội và chính quyền địa phương trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, ứng phó dịch bệnh, thiên tai và các tình huống khẩn cấp.

Khẩn trương gỡ bán sữa Allernova AR trên các sàn thương mại điện tử

Khẩn trương gỡ bán sữa Allernova AR trên các sàn thương mại điện tử

(CLO) Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu ngừng sử dụng và thu hồi các lô sản phẩm sữa bột trẻ em Allernova AR do Laboratoires Novalac (Pháp) sản xuất sau khi cơ quan y tế Pháp ghi nhận nhiều trường hợp trẻ sơ sinh gặp tác dụng phụ về tiêu hóa.

Người có BHYT được thêm quyền lợi, nhiều trường hợp tự đi khám vẫn được thanh toán

Người có BHYT được thêm quyền lợi, nhiều trường hợp tự đi khám vẫn được thanh toán

(CLO) Từ ngày 1/7, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, mang lại thêm quyền lợi cho hàng triệu người tham gia. Đáng chú ý, người bệnh tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế vẫn được quỹ BHYT thanh toán một phần chi phí; đồng thời nhiều mức hưởng, mức thanh toán cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới, giúp giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Giành giật thời gian với chấn thương gãy xương đùi, nam sinh Ninh Bình hoàn thành môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Giành giật thời gian với chấn thương gãy xương đùi, nam sinh Ninh Bình hoàn thành môn Văn kỳ thi tốt nghiệp THPT

(CLO) Chỉ một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, em Trần Đình Khiêm (18 tuổi, Ninh Bình) không may gặp tai nạn giao thông, bị gãy xương đùi trái và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau đớn, chấn thương nặng. Thế nhưng, nhờ ca phẫu thuật khẩn cấp cùng sự hỗ trợ của bệnh viện, nhà trường và các lực lượng chức năng, nam sinh đã kịp trở lại phòng thi để hoàn thành môn Ngữ văn sáng 11/6.

Bộ Y tế đề xuất triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí từ năm 2026, ưu tiên nhóm yếu thế trước khi mở rộng toàn dân.

Bộ Y tế vạch lộ trình xây dựng hệ thống y tế hiện đại: Mỗi tỉnh có ít nhất một bệnh viện chuyên sâu

(CLO) Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặt mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, thông minh và công bằng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong bối cảnh mới.

Cỡ chữ bài viết: