Theo AAA, vào độ giữa tháng 6, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đã tăng vọt bất ngờ lên đến 5,02 USD/gallon xăng thông thường.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân tác động đã khiến giá xăng ở Mỹ giảm trong suốt 70 ngày qua, đây là chuỗi thời gian giảm dài thứ hai trong kỷ lục nước này kể từ năm 2005, theo Bespoke Investment Group ghi nhận trong một báo cáo có tiêu đề "Mùa hè tuyệt vời của Mỹ về giá xăng giảm."
Tại một điểm bán xăng ở Alhambra, bang California (Mỹ) ngày 4/3/2022. Ảnh: AFP.
Tính từ ngày thứ Ba (23/8), tại các điểm bán xăng trên hầu khắp các tiểu bang tại Mỹ, giá xăng đã giảm xuống 3,89 USD/gallon (Tháng 7 đạt 4,38 USD/gallon).
Mặc dù đây là mức giá cao hơn 73 cent so với một năm trước, nhưng mức giảm gần đây là một tín hiệu đáng mừng, đặc biệt là khi hồi chuông cảnh báo lạm phát chỉ hai tháng trước đã đẩy giá xăng Mỹ lên mức chưa từng có.
Có một số yếu tố ẩn sau sự sụt giảm của giá xăng Mỹ trong mùa hè này, tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, đây chưa hẳn là một tín hiệu tích cực.
Đầu tiên, mức giá xăng 5 USD/gallon được hiểu là mức giá cao khi thị trường năng lượng sụt giảm đột ngột nguồn cung dầu thô, nhiều tài xế đã phải lái xe ít hơn. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ mai một đi đã giúp thị trường năng lượng vào thế cân bằng hơn.
Đồng thời, những lo ngại về suy thoái kinh tế của Mỹ và những lo lắng về nền kinh tế Trung Quốc đã khiến giá dầu giảm mạnh, kéo theo giá xăng giảm theo.
Về phía nguồn cung, vào mấy tháng trước đó, việc chính quyền Tổng thống mỹ Biden giải phóng các kho dầu thô khẩn cấp từ kho dự trữ quốc gia đã giúp giảm áp lực lên giá năng lượng.
Vào thời điểm nhu cầu đi lại ở mức cao vào giữa tháng 6, mức trung bình trên toàn quốc đối với xăng thông thường đã tăng đáng kinh ngạc 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng sau đợt lao dốc vào mùa hè, giá mặt hàng thiết yếu này hiện tăng ít hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Bespoke, con số này chỉ cao hơn một điểm phần trăm so với mức thay đổi trung bình hàng năm cho tất cả các năm kể từ năm 2005.
Tuy nhiên, chuỗi giá xăng giảm có thể bị chấm dứt nếu giá dầu thô tiếp tục tăng. Sau khi giảm xuống mức thấp nhất gần 8 tháng là 86,53 USD/thùng vào tuần trước, dầu thô Mỹ đã tăng 3% vào hôm thứ Ba (23/8) và tăng trở lại trên 93 USD do các dấu hiệu khai thác của OPEC và các đồng minh.
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia chia sẻ với hãng tin Bloomberg rằng OPEC+ có thể bị buộc phải cắt giảm sản lượng dầu thô, thêm rằng sự biến động "cực đoan" và thiếu thanh khoản sẽ đẩy thị trường kỳ hạn ngày càng "mất kết nối" với các yếu tố cơ bản.
Việc cắt giảm nguồn cung từ OPEC + sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể từ nhóm các nhà sản xuất có ảnh hưởng và có thể nâng giá dầu, làm lung lay nỗ lực ghìm giá xăng tăng của chính phủ Mỹ.
Lê Na (Theo CNN)